Mùa an cư kết hạ bắt đầu tại Học viện Phật giáo

Được sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Lễ khai pháp An cư kết hạ năm 2016 – Phật lịch 2560 đã chính thức diễn ra sáng nay (28/6) tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.

Khai lễ.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, trọng thể tại Bảo tàng – Học viện Phật giáo (huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) với sự tham dự của Thượng tọa – Tiến sĩ Thích Thanh Đạt, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; Thượng tọa – Tiến sĩ Thích Thanh Quyết; Thượng tọa Thích Thanh Ân...

Lễ khai pháp An cư kết hạ năm 2016 – Phật lịch 2560.

Đúng 7 giờ sáng, tiếng đại hồng chung ngân vang khắp núi rừng Sóc Sơn hùng vĩ, áo vàng áo lam của sư Tăng, sư Ni chỉnh tề quang lâm lên chính điện để lễ Phật, niệm Phật cầu gia bị.

560 sư Tăng, sư Ni tham gia Mùa An cư kết hạ năm 2016.

Tương truyền, cách đây hơn 2.500 năm, tại xứ Ấn Độ, giáo đoàn của Đức Phật khi mới hình thành, tăng đoàn đã dần lớn mạnh, chư tăng tuân theo lời Phật đi du hoá khắp vùng Trung Ấn. Thời tiết Ấn Độ chia làm 2 mùa: Mùa mưa và mùa khô. Đến mùa mưa thì mưa to lũ lớn, các vị xuất gia đi du hoá khi gặp lũ lớn có lúc bị trôi cả áo, bát, có khi thiệt mạng. Khi đi như vậy phải dẫm đạp lên cả côn trùng. Vì thế, Đức Phật liền tập chúng tăng lại và đưa ra quy định: Các vị xuất gia, hàng năm phải ở yên một trụ xứ, hoặc trong hang núi, hoặc dưới gốc cây lớn, hoặc nơi chùa chiền để quán chiếu lại chính mình, phát triển tam học Giới - Định – Tuệ, làm ruộng phúc cho thập phương thiện tín gieo trồng. Kế thừa truyền thống quý báu đó của Đấng Đại Giác, sau kỳ mừng lễ giáng sinh của Ngài, Tăng chúng nơi nơi đều tác pháp an cư kết hạ.

Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo VN, phát biểu tại buổi lễ.

Mùa an cư kết hạ năm 2016 – Phật lịch 2560 tại Học viện Phật giáo sẽ kéo dài trong vòng 3 tháng, với sự tham gia của 560 sư Tăng, sư Ni.

PV
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN