Lễ ký Hiệp định EVFTA và IPA

Chiều 30/6/2019, tại Trụ sở Chính phủ, Lễ ký Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) (EVFTA và IPA) diễn ra với sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến ký Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Môi trường kinh doanh, Thương mại và doanh nghiệp Romania, Đại diện Hội đồng EU Stefan-Radu Oprea và bà Cecilia Malmetrom, Cao uỷ Thương mại EU dự lễ ký.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách thương mại Cecilia Malmström, Bộ trưởng Phụ trách kinh doanh, thương mại và doanh nghiệp của Romania Stefan-Radu Oprea đến dự Lễ ký Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) (EVFTA và IPA).
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh phát biểu.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Môi trường kinh doanh, Thương mại và doanh nghiệp Romania, Đại diện Hội đồng EU Stefan-Radu Oprea và bà Cecilia Malmetrom, Cao uỷ Thương mại EU xem trưng bày ảnh của TTXVN. 
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Phụ trách kinh doanh, thương mại và doanh nghiệp của Romania Stefan-Radu Oprea phát biểu.
Chú thích ảnh
Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách thương mại Cecilia Malmström phát biểu.

 

Chùm ảnh: Thống Nhất - Lâm Khánh (TTXVN)
Mức độ mở cửa thị trường của EVFTA cao nhất từ trước đến nay
Mức độ mở cửa thị trường của EVFTA cao nhất từ trước đến nay

Chiều 30/6, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu sẽ được ký kết tại Hà Nội sau gần 9 năm khởi động đàm phán. Trước thời điểm có ý nghĩa này, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã chia sẻ với báo chí về những thời cơ và thách thức đối với Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN