Lễ Giỗ hơn 3.000 nạn nhân bị Pol Pot thảm sát

Ngày 25/4 (tức ngày 16/3 âm lịch), tại Khu di tích Nhà mồ Ba Chúc, huyện Tri Tôn (An Giang) đã diễn ra lễ tưởng niệm thường niên cho tập thể 3.157 nạn nhân bị bọn Pol Pot giết hại dã man trong chiến tranh biên giới Tây Nam vào năm 1979. Đây cũng là Lễ Giỗ tập thể lần thứ 34 kể từ ngày xảy ra vụ thảm sát ở xã Ba Chúc, huyện Tri Tôn, thu hút hàng ngàn người là thân nhân của các nạn nhân về tham dự.

Khu di tích nhà mồ Ba Chúc. Ảnh: Internet


Ban Quản lý Di tích Lịch sử - Văn hóa chùa Tam Bửu, Chùa Phi Lai và Chùa Núi Nước cũng đã long trọng tổ chức lễ cầu siêu theo nghi thức tôn giáo đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa với sự tham gia của thân nhân những người đã mất đồng thời kết hợp cầu nguyện cho quốc thái dân an.

Năm nay, ở tất cả các ngôi chùa đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa ở xã Lương Phi và thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn đều đồng loạt tiến hành lễ cầu siêu trọng thể cho các nạn nhân bị bọn Pol Pot giết hại trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam cách đây 34 năm. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ tưởng niệm cũng được tổ chức trong hai ngày 25 và 26/4.

Ba Chúc là một xã miền núi thuộc huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, cách biên giới Việt Nam - Campuchia 7 km, có nhiều đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Trong chiến tranh biên giới Tây Nam, bọn diệt chủng Pol Pot đã tập trung hàng sư đoàn đánh vào xã Ba Chúc trên 30 lần, bắn hàng nghìn qủa đạn pháo vào các khu dân cư đông đúc.

Năm 1979, tỉnh An Giang đã xây dựng tại thị trấn Ba Chúc quần thể chứng tích tội ác, gọi là di tích Căm thù, bao gồm 7 hạng mục: Nhà mồ, Bia căm thù, Nhà truyền thống, Nhà thủy tạ, Hồ sen, Nhà khách và vòng rào. Vào năm 1980, nơi đây được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích lịch sử Quốc gia, hàng năm thu hút hàng triệu du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, tưởng niệm.



TTXVN/Tin Tức

Đại lễ cầu siêu tại nghĩa trang Trường Sơn
Đại lễ cầu siêu tại nghĩa trang Trường Sơn

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại lễ cầu siêu và đăng đàn chẩn tế cho các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN