Lan tỏa mạnh mẽ giá trị lịch sử của Đường Hồ Chí Minh trên biển trong tuổi trẻ Việt Nam

Ngày 22/10, tại Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân, nơi gắn liền với hành trình của những đoàn tàu không số huyền thoại, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Hải quân phối hợp tổ chức Lễ tổng kết các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021).

Chú thích ảnh
Đường Hồ Chí Minh trên biển trở thành một kỳ tích, một huyền thoại, góp phần cùng quân và dân miền Nam đánh thắng chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát

Tại buổi lễ, sau khi thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài các liệt sĩ Đoàn tàu không số, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết đã cùng các đại biểu, đoàn viên, thanh niên ôn lại thời điểm lịch sử đánh dấu sự ra đời của Đường Hồ Chí Minh trên biển vào năm 1961, trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng miền Nam và nhu cầu chi viện cho đồng bào, chiến sĩ miền Nam ngày càng lớn. Hàng trăm lượt tàu đã ra khơi, về đích; hàng nghìn tấn vũ khí, khí tài, hàng hóa, thuốc chữa bệnh, hàng chục ngàn cán bộ chiến sỹ đã từ hậu phương lớn được đưa vào tiền tuyến lớn, đưa Đường Hồ Chí Minh trên biển trở thành một biểu tượng sáng ngời về tài thao lược và nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân, một quyết định chiến lược của Đảng ta, góp phần quan trọng làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Theo Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết, kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển là một sự kiện quan trọng không chỉ đối với lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam mà còn đối với tuổi trẻ cả nước, bởi những chiến công hiển hách của những đoàn tàu không số năm xưa là bài học lịch sử vô cùng quý báu đối với tuổi trẻ, để qua đó các đoàn viên, thanh niên được hiểu thêm về lịch sử, truyền thống anh hùng của dân tộc, quân đội và của Hải quân nhân dân Việt Nam. Đồng thời, khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ tinh thần độc lập, tự chủ, ý chí tự lực tự cường, nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Dịp này, đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng hoa tri ân các cựu chiến binh Đoàn tàu không số.

Năm 2021, các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển được tổ chức trong những ngày đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên được điều chỉnh phù hợp theo hướng giảm thiểu tập trung đông người; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các hoạt động giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh, thiếu nhi thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội, đặc biệt là trên các nền tảng số. Mặc dù được triển trong thời điểm khó khăn, các hoạt động vẫn diễn ra hết sức sôi động, thành công tốt đẹp.

Cuộc thi thiết kế sản phẩm truyền thông trực tuyến nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các bạn trẻ trong cả nước. Chỉ trong vòng 2 tháng, đã có hơn 800 tác phẩm thiết kế sản phẩm tuyên truyền tham gia dự thi tại website http://doantaukhongso.vn của rất nhiều lực lượng trong xã hội, phần lớn là các bạn trẻ, trong đó có cả những tác giả là những học sinh đang học lớp 10, lớp 11. 

Với cách tiếp cận lịch sử từ góc nhìn của những người trẻ, các bạn đã mang đến nhiều cảm xúc mới, cách thức thể hiện mới, trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn truyền tải đầy đủ thông điệp về quá trình hình thành, thành tựu, ý nghĩa lịch sử của tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển, đặc biệt là những cảm nhận hết sức xúc động về những cựu chiến binh của đoàn tàu không số. Về cơ bản, các tác phẩm gửi về đều được các tác giả chăm chút đầu tư cả về tìm hiểu kiến thức lịch sử và hình thức thể hiện sinh động, lôi cuốn. Ban giám khảo đánh giá cao về tính thẩm mỹ, nghệ thuật, có giá trị trong việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay.

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “60 năm - Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển” thu hút hơn 250.000 lượt tham gia dự thi. Cuộc thi được thiết kế thành 12 chặng gắn với các địa danh lịch sử có di tích căn cứ, bến bãi của Đường Hồ Chí Minh trên biển. Khi truy cập phần mềm để tham gia thi trắc nghiệm, các bạn đoàn viên, thanh niên còn được cung cấp thông tin, hình ảnh các địa danh từng là nơi cập bến của các đoàn tàu không số trong 14 năm làm nhiệm vụ vận tải đặc biệt, chi viện cho chiến trường miền Nam.

Tương ứng với thời gian tổ chức các chặng thi trắc nghiệm, 12 tỉnh, thành phố gồm: Hải Phòng, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh có căn cứ, bến bãi gắn liền với Đường Hồ Chí Minh trên biển và các con tàu không số huyền thoại đã tổ chức dâng hương tại các Khu Di tích Bến tàu không số; tổ chức hoạt động tri ân, an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà gia đình cựu cán bộ, chiến sỹ đoàn tàu không số, các gia đình có công hỗ trợ, giúp đỡ các chuyến tàu đang sinh sống tại địa phương. 

Các cấp bộ Đoàn trong và ngoài Quân chủng Hải quân đã tổ chức đợt kỷ niệm với chủ đề “60 năm – Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển” thông qua tọa đàm tìm hiểu về lịch sử, truyền thống anh hùng của dân tộc, Quân đội và của Hải quân nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; những chiến công huyền thoại của đoàn tàu không số trên con đường Hồ Chí Minh trên biển; tổ chức hội thao truyền thống, thi làm báo tường…

Dịp này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ghi nhận, biểu dương các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, đặc biệt là 12 tỉnh, thành đoàn có các di tích lịch sử là căn cứ, bến bãi của tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển đã tích cực, chủ động tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong đoàn viên, thanh niên. Ban Bí thư Trung ương Đoàn cũng trao giải cho 6 tác giả, nhóm tác giả và tác phẩm đoạt giải cuộc thi thiết kế sản phẩm truyền thông gồm: Lê Thị Thu Hương (cán bộ Thông tấn xã Việt Nam), Trần Hoàng Liên (tỉnh Ninh Thuận), Bùi Hữu Phương (Tỉnh đoàn Nghệ An), Đoàn Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, Khoa Tên lửa – Pháo tàu - Học viện Hải quân, Phòng Chính trị Vùng 3 Hải quân và 22 thí sinh đạt điểm cao nhất của các chặng thi trắc nghiệm trực tuyến “60 năm - Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển”. Sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của các đoàn viên, thanh niên đã góp phần lan toả mạnh mẽ giá trị, ý nghĩa lịch sử của tuyến đường huyền thoại trên biển tới tuổi trẻ và đồng bào, chiến sĩ cả nước.

Hồng Giang (TTXVN)
Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ nhân 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển
Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ nhân 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021), sáng 22/10/2021, tại Khu Di tích lịch sử Bến tàu không số Đồ Sơn (Hải Phòng), Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN