Lai Châu: Khẩn trương khoanh vùng, dập ổ dịch COVID-19 ở xã Bản Giang

Sau 2 ngày phát hiện ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, sáng 6/11, các cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương truy vết, điều tra xác minh các trường hợp liên quan tới các ca dương tính.

Đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng và thành lập các chốt kiểm tra, kiểm soát tại các bản trên địa bàn xã. 

Chú thích ảnh
Truy vết, khai báo y tế tại ổ dịch COVID-19 xã Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. 

Đến trưa 6/11, các cơ quan chức năng đã xác minh được 100 trường hợp F1 và gần 170 trường hợp F2 và F3. Tất cả các trường hợp F1 đã được lấy mẫu xét nghiệm và được đưa đi cách ly tập trung. Đối với các trường hợp F2, F3 đang tiếp tục được điều tra, truy vết, tự cách ly tại nhà. Tạm thời không cho người dân tự do ra vào các bản; tạm dừng các hoạt động buôn bán, họp chợ, học tập… 

Ông Vàng Văn Dú, ở bản Giang, xã Bản Giang, huyện Tam Đường chia sẻ: Sau khi nghe thông tin trên địa bàn có ca bệnh, người dân trong bản ai cũng lo lắng, bất an. Tuy nhiên, sau khi được xã thông báo, cán bộ đến tận nhà tuyên truyền, vận động bà con thấy yên tâm hơn và thực hiện cách ly theo đúng quy định đã được hướng dẫn. 

Tại buổi làm việc trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 các cấp ở địa phương sáng 6/11, ông Đoàn Văn Nhưỡng, Chủ tịch UBND xã Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu cho biết, xã Bản Giang đã thành lập 7 chốt kiểm soát tại tất cả các bản nhằm kiểm soát người dân trên địa bàn; tuyên truyền người dân không ra khỏi nhà; gia đình cách ly với gia đình, bản cách ly với bản nhằm đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch. Cơ quan chức năng đi từng hộ gia đình để rà soát công dân trên địa bàn cũng như lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng và người dân chấp hành tốt, không hoang mang.

Chú thích ảnh
Truy vết, khai báo y tế tại ổ dịch COVID-19 xã Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. 

Hiện nay, chính quyền xã Bản Giang đã thành lập 2 tổ truy vết và kích hoạt các tổ COVID-19 tại các bản để tiến hành khoanh vùng 5 bản trên địa bàn. Các tổ truy vết đã về các bản rà soát, truy vết và phối hợp với lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp chưa lấy được mẫu với lý do một số công dân đi rừng chưa về. Đặc biệt, có 3 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng tại bản Tẩn Phủ Nhiêu và bản Bản Giang. Các trường hợp này không tiếp xúc với các trường hợp về từ Bình Dương và chưa xác định được nguồn lây.

Hiện nay tại tất cả các tuyến đường vào ổ dịch xã Bản Giang, huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu), chính quyền địa phương đã lập chốt kiểm soát chặt người ra vào địa bàn. Các lực lượng từ tuyến huyện, tuyến tỉnh cũng đã tăng cường về cơ sở, tiến hành truy vết, lẫy mẫu xét nghiệm và khoanh vùng, với mục tiêu không để dịch lây lan trên diện rộng.

Tin, ảnh: Nguyễn Oanh (TTXVN)
Dịch COVID-19: Bắc Giang và Lai Châu tạm dừng một số hoạt động
Dịch COVID-19: Bắc Giang và Lai Châu tạm dừng một số hoạt động

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, trong ngày 5/11, tỉnh ghi nhận thêm 43 trường hợp mắc COVID-19, gồm 23 trường hợp ngoài cộng đồng, 20 trường hợp trong các khu cách ly.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN