Kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về ATK Thái Nguyên


Tối 19/5, tại Trung tâm tổ chức sự kiện - Khu du lịch Hồ Núi Cốc (xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên), tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về An toàn khu (ATK) Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt cho Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa.


 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa. Ảnh: Nguyễn khang - TTXVN

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dự buổi lễ.


Ngày 20/5/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tới ở và làm việc tại đồi Khau Tý, xóm Điềm Mặc, nay là xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa. Với vị trí “tiến có thể đánh, lui có thể giữ” và là “nơi có nhân dân tốt, có cơ sở chính trị tốt”, ATK Định Hóa - Thái Nguyên là nơi chủ yếu mà cơ quan của Đảng và Chính phủ làm việc và trở thành “ATK tuyệt mật” - Trung tâm Thủ đô kháng chiến của cả nước.


Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng được cùng đồng chí, đồng bào dự Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về ATK lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt của ATK Định Hóa.


Chúc mừng Đảng bộ và nhân dân Định Hóa, Thái Nguyên về niềm vui và vinh dự to lớn, Chủ tịch nước khẳng định, kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là dịp để ôn lại và tăng thêm lòng tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang, hào hùng của Đảng ta, nhân dân ta, của Đảng bộ và nhân dân Thái Nguyên; đồng thời để củng cố, tăng thêm niềm tin, quyết tâm kế thừa và phát huy truyền thống đó trong thời kỳ cách mạng mới.


Chủ tịch nước đề nghị, trong những năm tới, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống cách mạng, các tiềm năng, thế mạnh, nỗ lực phấn đấu, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, để đến năm 2020 góp phần đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Cùng với phát triển kinh tế, Thái Nguyên cần quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường hài hòa với phát triển kinh tế, thực hiện tốt chính sách với người có công, đồng bào các dân tộc vùng ATK và các đối tượng chính sách xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh, đảm bảo công bằng xã hội. Đồng thời, Thái Nguyên cần quan tâm củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân...

 

Trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật


Nhân kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật và danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND). Tham dự có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước.


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng các văn nghệ sĩ được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh và danh hiệu NSND. Chủ tịch nước nêu rõ, những năm qua, nền văn học nghệ thuật của đất nước ta đã kế thừa phát huy chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, là vũ khí sắc bén trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, cống hiến cho nhân dân nhiều tác phẩm có giá trị cao trong tất cả các loại hình nghệ thuật, ở những đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng và những vấn đề thời sự của đất nước, góp phần to lớn vào thắng lợi vĩ đại của cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của các thế hệ văn nghệ sĩ cho đất nước. Chủ tịch nước khẳng định, Đảng và Nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi để văn học và nghệ thuật phát triển mạnh mẽ, nâng cao chất lượng toàn diện nền văn học nghệ thuật Việt Nam, xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ, củng cố đổi mới các hội văn học nghệ thuật ở Trung ương và các địa phương, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong thời kỳ mới. Giải thưởng Hồ Chí Minh lần này được trao cho 12 tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình về văn học, nghệ thuật đặc biệt xuất sắc, có giá trị cao về văn học, nghệ thuật, có tác dụng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nền văn học, nghệ thuật.
Danh hiệu NSND được trao tặng cho 74 nghệ sĩ.

Các địa phương trên cả nước kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh


* Sáng 19/5, Hà Nội đã tổ chức khai trương tuyến đi bộ quanh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là 3 tuyến phố quanh khu vực Lăng, gồm: Phố Chùa Một Cột (đoạn từ giao phố Bà Huyện Thanh Quan đến giao phố Ông Ích Khiêm); phố Ông Ích Khiêm (từ giao phố Lê Hồng Phong đến phố Chùa Một Cột); đoạn đường Hùng Vương (từ giao phố Lê Hồng Phong đến khu vực Quảng trường).


* Sáng 19/5, tại Nhà Truyền thống Chiến khu An Phú Đông, quận 12, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã dâng hương tại Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2012” nhân kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự tham dự của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBMTTQ Lê Quang Hà.


* lSáng 19/5 tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên, nhân dân… Hơn 10.000 cây xanh đã được 10 huyện, thành trong toàn tỉnh trồng trong ngày 19/5.


lSáng 19/5, tại Quảng trường Nhân dân, tỉnh Lai Châu đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành cụm phù điêu bổ trợ công trình tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu. Cụm phù điêu gồm hai công trình độc lập tách rời, nằm hai bên tượng đài Bác Hồ. Nội dung cụm phù điêu tái hiện quá trình đấu tranh, bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước của nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu.


* Kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, giai cấp công nhân tỉnh Quảng Ninh đã báo công với Bác bằng việc tích cực sáng tạo, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất làm lợi hơn 751 tỷ đồng.

 

Trong 5 năm, toàn tỉnh có gần 55.000 lượt cán bộ công nhân viên chức - lao động tham gia phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đề tài khoa học với 33.283 đề tài ứng dụng và cải tiến.

 

* Sáng 19/5, tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc - thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp phối hợp với Ban Liên lạc Ban Tuyên huấn Khu 8 - Trung Nam bộ tổ chức họp mặt truyền thống cán bộ tuyên huấn Khu 8 thời kỳ chống Mỹ cứu nước lần thứ IX với sự tham dự của trên 400 cán bộ, chiến sĩ, đại diện gia đình liệt sĩ, thương binh của Ban Tuyên huấn Khu 8.

 

* Ngày 19/5, Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và biểu dương 11 tập thể, 24 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


lNhân kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 101 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911- 5/6/2012), các tổ chức Đảng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn đang sinh hoạt tại các đảng bộ trực thuộc.

 

Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thế giới


* Chiều 19/5, khoa Phương Đông thuộc trường Đại học Tổng hợp Saint-Petersburg và Viện Hồ Chí Minh thuộc khoa này đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 122 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau lễ dâng hoa, các sinh viên Việt Nam và Nga đã có các tiết mục biểu diễn văn nghệ báo công ngay trước tượng đài Người và cùng nhau xem phim tài liệu “Hồ Chí Minh với nước Nga” để hiểu biết hơn về những năm tháng Người ở Liên Xô trên hành trình gian khổ đi tìm đường cứu nước.


Trước đó, sáng 18/5, Đại sứ quán nước ta cũng đã tổ chức lễ dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quảng trường mang tên Người ở thủ đô Mátxcơva.

*Ngày 19/5, đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, các cơ quan đại diện của Việt Nam và bà con Việt kiều, sinh viên và lưu học sinh Việt Nam tại Anh đã cùng dâng hoa mừng sinh nhật lần thứ 122 của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nơi Bác từng có thời gian làm việc ở thủ đô Luân Đôn.


Phát biểu tại buổi lễ dâng hoa dưới tấm biển khắc tên Người tại tòa nhà Newzealand House được xây dựng trên nền khách sạn Carlton, nơi Bác đã từng làm việc từ năm 1913 đến 1917, Đại sứ Vũ Quang Minh nhấn mạnh, Bác luôn và mãi mãi là tấm gương đạo đức cho mỗi người dân Việt Nam. Dù ở xa quê hương, nhưng mỗi người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Anh luôn cảm thấy có Bác ở bên.


lTối 19/5, tại Viêng Chăn, Đại sứ quán Việt Nam, Tổng hội người Việt Nam, Trung tâm Văn hoá và Hội Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác đầu tư tại Lào đã tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng cộng đồng người Việt Nam tại Lào. Hội diễn lần này là nhằm kỷ niệm 122 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và hưởng ứng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.


Tại đêm hội diễn, khán giả đã được xem 23 tiết mục đơn ca, đồng ca và múa theo 3 chủ đề: Chào mừng ngày sinh của Bác, quê hương đất nước và tình đoàn kết Việt - Lào.


*Ngày 18/5, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Pari (Pháp), trong không khí trang nghiêm và thành kính, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng, Đại sứ-Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Dương Văn Quảng, cùng các cán bộ, nhân viên sứ quán, các cơ quan đại diện và bà con Việt kiều đã dâng hương lên bàn thờ Bác Hồ, mở đầu các hoạt động kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Tiếp sau lễ dâng hương, các đại biểu đã đến đặt lẵng hoa tại số 9 ngõ Compointe, quận 17, Pari, nơi Chủ tịch Hồ chí Minh đã sống và làm việc từ năm 1921 đến 1923, và đặt lẵng hoa tại tượng Bác ở công viên Montreau và thăm không gian Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Musée de l’Histoire vivante, thành phố Montreuil, cách trung tâm Pari khoảng 15 km.


TTN- Nhóm p/v TTXVN tại nước ngoài

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN