Kinh tế số tạo nền tảng để tăng trưởng các ngành kinh tế khác

Ngày 18/10, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin đã dự và phát biểu tại hội nghị xúc tiến đầu tư quốc tế ngành thông tin và truyền thông Việt Nam năm 2017 (Vietnam ICT Investment Forum 2017 – VIF 2017).

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Hội nghị do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với một số đơn vị tổ chức, thu hút sự tham gia của 500 đại biểu trong nước, quốc tế.

Kinh tế số và cơ hội

Hiện nay, kinh tế số ngày càng trở nên quan trọng với nền kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Sự chuyển đổi kinh tế số là yếu tố hàng đầu thúc đẩy tăng trưởng và phát triển của mỗi quốc gia, là nền tảng để tăng năng suất cho các ngành nghề kinh tế khác, thúc đẩy các cơ hội đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp... Trong quá trình thu hút đầu tư, Việt Nam đã trở thành điểm đến của các nhà đầu tư công nghệ thông tin và truyền thông nước ngoài. Năm 2016 tổng doanh thu trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin đạt 67,693 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 60,789 tỷ USD, trong đó các nhà đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Công nghệ thông tin giữ vai trò nền tảng trong tất cả các ngành, lĩnh vực. Đầu tư vào công nghệ thông tin bắt đầu từ những năm đổi mới, mở cửa. Hiện Công nghệ thông tin và truyền thông đã đi vào mọi ngõ ngách của cuộc sống, nền kinh tế, trong đó có đòng góp của những dựu án đầu tư vào bưu điện hàng chục năm trước đến những dự án mới đây của các tập đoàn như Samsung. Thời gian tới, tiềm năng, cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực này còn rất lớn vì tận dụng được thế mạnh quy mô dân số lớn (gần 100 triệu dân " và cơ cấu dân số vàng với 60% dưới 35 tuổi và đông dân sử dụng interrnet).

Tại Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương đang nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thu hút đầu tư trong lĩnh vực này. Thời gian qua, Chính phủ đã đề nghị các bộ, ngành có những bước đi mạnh mẽ hơn liên quan đến việc chuẩn bị nhân lực. Gần đây, các hiệp hội đã phối hợp với các bộ, ban, ngành đưa ra chương trình đào tạo nhân lực công nghệ thông tin, cho phép áp dụng quy định đặc thù đối với đào tạo công nghệ thông tin chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, hướng tới tiêu chuẩn quốc tế.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết: Việt Nam đã trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư công nghệ thông tin nước ngoài. Để Việt Nam tiếp tục là điểm đến của các nhà đầu tư quốc tế trong nền kinh tế số và cách mạng công nghiệp 4.0, việc rà soát và cập nhật chính sách thu hút đầu tư  phải là một nội dung quan trọng trong tiến trình số hóa quốc gia. Phó Thủ tướng lưu ý: Trong nền kinh tế số hiện nay, dữ liệu là một nguồn lực đặc biệt quan trọng. Chính phủ và các ngành đang thực hiện nhiều công việc để tập hợp dữ liệu, tạo thành nguồn tài nguyên chung để tất cả cùng khai thác, tìm kiếm cơ hội lập nghiệp. Tuy nhiên, yếu tố con người vẫn là then chốt.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã chia sẻ với cộng đồng công nghệ thông tin và truyền thông, các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước một số quan điểm, định hướng của Bộ về lĩnh vực này. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định: Lợi ích đầu tư vào công nghệ thông tin ở giai đoạn hiện nay gồm lợi ích từ ưu đãi và quyết tâm của Chính phủ cũng như các bộ, ban, ngành, địa phương. Việt Nam đang là thị trường đáp ứng nhanh, mạnh mẽ với những xu hướng mới, khi có một thị trường mở và nhanh nhạy,  công nghệ thông tin sẽ phát huy được thế mạnh, luôn đổi mới...

Thúc đẩy nhân lực chất lượng cao và phong trào khởi nghiệp

Đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm tại Hội nghị. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Với xu hướng internet kết nối vạn vật (IoT), xử lý dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), máy móc tự học hỏi đều dựa trên nền tảng là công nghệ thông tin. Đây là thời cơ lớn và rất thuận lợi nếu các doanh nghiệp, các nhà đầu tư… Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh: Nếu đủ tâm, đủ tầm và quyết tâm, các nhà đầu tư sẽ thành công lớn, đồng thời sẽ giúp Việt Nam đẩy nhanh tốc độ phát triển, rút ngắn khoảng cách với các nước trên thế giới, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Để tận dụng tối đa các lợi thế mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tập trung  xúc tiến theo hướng tạo hệ sinh thái tương hỗ, kết nối nội lực giữa các đơn vị trong, ngoài nước với Chính phủ. Mặt khác, trong cuộc “chuyển đổi số” này, nguồn nhân lực là yếu tố quyết định để giúp Việt Nam nhanh chóng tận dụng và nắm bắt được thời cơ. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ thông tin, xây dựng, thực hiện cơ chế, chính sách để thúc đẩy nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao.

Trong thời gian tới, Việt Nam ưu tiên phát triển công nghệ thông tin trong nước, song song với việc chủ động hướng ra khu vực ASEAN và quốc tế. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chủ động kết nối giao thương công nghệ thông tin với các nước trong khu vực, đồng thời đẩy mạnh kết nối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Chính phủ luôn hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nhân Việt Nam chinh phục và đầu tư ra nước ngoài…

Tham dự hội nghị, các diễn giả đã đưa ra các khuyến nghị đối với chính sách thông tin và truyền thông và chính sách liên quan của Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu đầu tư, kinh doanh trong nền kinh tế số; cập nhật quy định quản lý nhà nước trong thúc đẩy đầu tư với các doanh nghiệp số trong nước. Các đại biểu cũng đề xuất biện pháp nền tảng thúc đẩy đầu tư phát triển nền kinh tế số liên quan tới khung pháp lý, đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm và dịch vụ số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực trong nền kinh tế số... Đại diện nhiều đơn vị nước ngoài đã đánh giá tiềm năng thị trường kinh tế số của Việt Nam, nhìn nhận các mô hình kinh doanh mới trên nền tảng số, từ đó phân tích cơ hội và thách thức trong việc thu hút đầu tư trong kinh tế số tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ hội nghị còn diễn ra Diễn đàn với chủ đề “Chính sách về ICT hướng tới thu hút đầu tư trong nền kinh tế số;” và “Thị trường kinh tế số: Thách thức và cơ hội đầu tư”.  Các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành công nghệ thông tin, truyền thông cũng góp mặt trong triển lãm "ICT và kết nối" (Business Networking) giới thiệu các sản phẩm mới, thế mạnh.

Hội nghị xúc tiến đầu tư quốc tế ngành thông tin và truyền thông Việt Nam là sự kiện thường niên trong chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia. Chủ đề hội nghị năm 2017 có chủ đề “Thu hút đầu tư trong tiến trình chuyển đổi kinh tế số”. Hội nghị góp phần tham vấn chính sách, thu hút đầu tư trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và thúc đẩy phát triển bền vững trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế số.

 Hội nghị cũng góp phần thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, kết nối các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và tuyền thông, đặc biệt là thương mại điện tử, thành phố thông minh (Smart city), internet kết nối vạn vật ( IoT) và các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Ngọc Bích (TTXVN)
Những nước và vùng lãnh thổ có nền kinh tế số vượt trội
Những nước và vùng lãnh thổ có nền kinh tế số vượt trội

Trường Fletcher (thuộc Đại học Tufts) cùng Mastercard vừa công bố nghiên cứu về Chỉ số phát triển kỹ thuật số 2017 nhằm theo dõi sự phát triển kinh tế số và khả năng kết nối công nghệ số vào cuộc sống ở các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN