Không chủ quan với hoàn lưu áp thấp nhiệt đới

Mặc dù áp thấp nhiệt đới đã đi qua nhưng trên biển theo dự báo vùng nguy hiểm vẫn còn. Các phương tiện hoạt động gần bờ và đi về trong ngày, tránh trường hợp thiệt hại đáng tiếc xảy ra.

Sáng nay (10/10), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã họp nhận định diễn biến của áp thấp nhiệt đới và bàn giải pháp ứng phó với mưa, lũ do áp thấp gây ra. 

Sáng sớm nay, áp thấp nhiệt đới đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình gây ngập úng ở nhiều nơi thuộc các tỉnh, thành phố khu vực Trung bộ. Nhiều địa phương đã phải cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn trong điều kiện thời tiết vẫn tiếp tục mưa và lũ trên các sông đang lên nhanh.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã họp nhận định diễn biến của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: PCTT

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ ở các tỉnh Trung bộ; lũ, lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi phía Bắc từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.

Kiên quyết di dời sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, khu vực trũng, thấp, ven sông suối, khu vực ngoài bãi sông và khu vực có nguy cơ ngập lụt, nhất là những địa phương vừa chịu thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 10 vừa qua.

Các lực lượng quản lý hồ chứa, đê điều theo dõi chặt chẽ diễn biến công trình nhất là tại những trọng điểm xung yếu, những hồ đã tích đầy nước, những công trình đang thi công, sửa chữa dở dang, các hồ chứa nhỏ do địa phương quản lý để xử lý kịp thời các sự cố đảm bảo an toàn công trình…

Ông Trần Quang Hoài, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai nhấn mạnh cho biết, mặc dù áp thấp nhiệt đới đã đi qua nhưng trên biển theo dự báo vùng nguy hiểm vẫn còn, cần nhắc nhở các phương tiện hoạt động gần bờ và đi về trong ngày, tránh trường hợp thiệt hại đáng tiếc xảy ra. Trên đất liền, Văn phòng Ban chỉ đạo theo dõi toàn bộ các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, nhắc nhở các địa phương và các chủ hồ theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ.
H.V/Báo Tin Tức
Điều chỉnh lịch chạy tàu Hà Nội-Lào Cai sau sự cố sạt lở đất ở ga Lâm Giang, Yên Bái
Điều chỉnh lịch chạy tàu Hà Nội-Lào Cai sau sự cố sạt lở đất ở ga Lâm Giang, Yên Bái

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam điều chỉnh kế hoạch chạy tàu tuyến Hà Nội – Lào Cai sau sự tại cố khu vực Ga Lâm Giang (Yên Bái). Theo đó, không tổ chức chạy tàu suốt Hà Nội – Lào Cai; nếu hành khách có nhu cầu đi Lào Cai sẽ thực hiện việc chuyển tiếp bằng ô tô qua khu đoạn bị sự cố sạt đường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN