Khánh Hòa cần cập nhật, rà soát lại qui hoạch

Ngày 2/4, tại thành phố Nha Trang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Khánh Hòa về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.

Thời gian qua, kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có những chuyển biến tích cực, trong đó GDP quý I/2014 ước tăng 6,6%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,1%, tổng mức bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 13,42%, doanh thu du lịch tăng 25,87%, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Những nhiệm vụ trọng tâm trong quý II và thời gian tới được Khánh Hòa xác định là: tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp địa phương; tổ chức các cuộc gặp mặt doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Tổ chức thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2014 nhằm đảm bảo nguồn vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2014.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương trong tỉnh đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A để đáp ứng kế hoạch thi công của Bộ Giao thông Vận tải. Kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách, giải quyết vướng mắc cho các nhà đầu tư để dự án sớm triển khai thực hiện, hoàn thành và đưa vào sử dụng. Kiên quyết thu hồi giấy chứng nhận đầu tư các dự án không thực hiện đúng theo cam kết.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Khánh Hoà. Ảnh: Đức Tám – TTXVN


Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh và ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu, những kết quả khá toàn diện mà Khánh Hòa đạt được trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, cùng với những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong tỉnh không ngừng được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tiềm lực an ninh quốc phòng được củng cố và tăng cường...

Chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong phát triển kinh tế-xã hội chưa bền vững, cải cách hành chính còn chậm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Khánh hòa tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung khắc phục cho được những hạn chế để tiếp tục bứt phá vươn lên, đưa Khánh Hòa nhanh trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý, Khánh Hòa cần rà soát, bổ sung quy hoạch để là khai thác tốt nhất các tiềm năng, lợi thế của địa phương phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, trước hết là khai thác hiệu quả tiềm năng về du lịch, dịch vụ, cảng biển... Trong triển khai xây dựng các dự án phải thực hiện cho được mục tiêu “kép” là vừa bảo tồn, vừa phát triển, do vậy tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành chức năng có giải pháp hữu hiệu vì lợi ích chung - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý, Khánh Hòa tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là ở xã vùng sâu, vùng xa gắn với đó là thực hiện xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong tỉnh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh, Khánh Hòa cần tiếp tục quan tâm đầu tư cho kết cấu hạ tầng, quan tâm hơn nữa tới công tác phát triển y tế, văn hóa, giáo dục; chú trọng hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông...

Tại buổi làm việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các Bộ, ngành chức năng đã xem xét, cho ý kiến cụ thể đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Khánh Hòa liên quan đến chủ trương, quy hoạch, đầu tư đối với một số dự án giao thông, cảng biển, cảng hàng không, khu du lịch...trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa.


Thiện Thuật

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết thúc tốt đẹp chuyến công du
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết thúc tốt đẹp chuyến công du

Thủ tướng Nguyễn và đoàn đại biểu Việt Nam đã kết thúc thành công tốt đẹp chuyến dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân lần thứ 3 tại Hà Lan, thăm chính thức Cộng hòa Cuba và Cộng hòa Haiti.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN