Thanh niên Việt Nam góp ý Văn kiện Đại hội XIV:

Khẳng định vai trò chủ thể sáng tạo của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Ngày 22/10, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đoàn, Hội, Đội và thanh thiếu nhi tiêu biểu trong và ngoài nước góp ý dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là dịp để tuổi trẻ Việt Nam thể hiện tình cảm, niềm tin, trách nhiệm và khát vọng cống hiến đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với điểm cầu Trung ương tại Hà Nội và khoảng 4088 điểm cầu trực tuyến, tổng số đại biểu tham dự là khoảng 80849 đại biểu, là cán bộ Đoàn, Hội, Đội, trí thức trẻ, doanh nhân trẻ, văn nghệ sĩ, sinh viên, thanh niên tiêu biểu trong và ngoài nước…

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy và Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho biết, nhận thức rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng (trên cơ sở Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, ngay từ cuối năm 2024 và đầu năm 2025), Ban Bí thư, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã ban hành nhiều Kế hoạch, văn bản chỉ đạo công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội, nắm tình hình đoàn viên, thanh thiếu nhi đối với đại hội đảng các cấp và đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Việc tham gia góp ý Văn kiện Đại hội XIV của Đảng gắn với quá trình tham gia góp ý văn kiện đại hội đảng cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và cấp tỉnh được các cấp bộ Đoàn triển khai với nhiều cách làm đa dạng, sáng tạo. Qua theo dõi tổng hợp bước đầu cho thấy: 100% đoàn cơ sở, đoàn cấp huyện và đoàn cấp tỉnh đều xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội XIV của Đảng; các nội dung góp ý của tuổi trẻ cả nước được các cấp ủy Đảng đánh giá cao; có nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, trực diện, khách quan. Những kết quả bước đầu nêu trên đã và đang tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ cả nước thiết thực chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị.
Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đoàn, Hội, Đội và thanh thiếu nhi tiêu biểu trong và ngoài nước góp ý dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. 

“Trong thời gian tới, khi Văn kiện được gửi xin ý kiến rộng rãi Nhân dân trên các phương tiện truyền thông đại chúng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ đoàn, các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền, tổng hợp các ý kiến góp ý đối với dự thảo các Văn kiện, trên cơ sở đó tổng hợp đầy đủ báo cáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tiểu ban Văn kiện và các ban xây dựng Đảng”, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh. 

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đề nghị Văn kiện Đại hội XIV làm rõ hơn quan điểm “phát triển dựa trên tri thức, nhân tài và công nghệ lõi”, nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đồng thời khẳng định thanh niên là chủ thể sáng tạo, là lực lượng đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức. Đồng thời cần nâng tầm tư duy phát triển, chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa vào khai thác tài nguyên, lao động giá rẻ sang mô hình phát triển dựa vào khoa học - công nghệ, nhân lực chất lượng cao và năng lực đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó, cần tiếp tục chú trọng xây dựng và triển khai chiến lược phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường; phát huy thanh niên tham gia chuyển đổi năng lượng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, và phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn bền vững.

Bên cạnh đó, các ý kiến đều nhất trí cho rằng, để đạt được mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và yếu tố then chốt. Đề nghị Văn kiện Đại hội XIV nêu rõ chủ trương phát triển các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, bán dẫn, đồng thời tăng cường đầu tư hạ tầng nghiên cứu, kết nối trường - viện - doanh nghiệp và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Cần coi thanh niên và trí thức trẻ là lực lượng xung kích trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, được trao cơ hội sáng tạo, nghiên cứu, thử nghiệm và triển khai các sản phẩm công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chú thích ảnh
Các đại biểu góp ý Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. 

Nhiều ý kiến đề nghị Văn kiện bổ sung nội dung xây dựng Chiến lược quốc gia về phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài, coi đây là chương trình trọng điểm liên ngành, liên tục, có tính kế thừa và dài hạn. Nhân tài cần được nhìn nhận không chỉ trong giới hàn lâm mà ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ nghiên cứu khoa học đến quản trị, sản xuất, nghệ thuật, khởi nghiệp, văn hóa. Cần có cơ chế đãi ngộ đặc thù, minh bạch, cạnh tranh quốc tế, khuyến khích dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tạo môi trường sáng tạo cởi mở, bảo vệ người dám đổi mới. Đồng thời, cần xây dựng mạng lưới trí thức Việt Nam toàn cầu, kết nối chuyên gia trong và ngoài nước, tạo cơ chế linh hoạt để trí thức kiều bào tham gia đóng góp cho đất nước cả trực tiếp lẫn từ xa…

Đặc biệt, nhiều đề xuất bổ sung làm rõ nội hàm “dân chủ xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên số” - coi đó là hình thức phát triển mới của quyền làm chủ nhân dân, nơi người dân, đặc biệt là thanh niên, được trao quyền sáng tạo, phản biện thông qua không gian số. Cùng với đó, cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác vận động quần chúng, tăng cường hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, củng cố niềm tin và mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

Đồng thời có các cơ chế cụ thể để thanh niên được tham gia góp ý, giám sát, phản biện chính sách; coi việc trao quyền, giao việc, đánh giá bằng hiệu quả thực tiễn là phương thức rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ trẻ. Song song với đó, cần đẩy mạnh giáo dục chính trị - tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị và tinh thần phụng sự Tổ quốc cho thế hệ trẻ, bảo đảm dân chủ gắn liền với kỷ cương, trách nhiệm và lòng trung thành với lý tưởng của Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn ghi nhận quá trình làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm và sôi nổi của các đại biểu. Theo đó, Ban Tổ chức đã nhận được gần 40 bài tham luận công phu, tâm huyết, phản ánh sinh động thực tiễn hoạt động của thanh niên trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội… 

Chú thích ảnh
Đồng chí Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn phát biểu kết luận tại hội nghị.

Theo đồng chí Bùi Quang Huy, các ý kiến đều thống nhất đánh giá cao chất lượng, tính khoa học và tầm nhìn chiến lược của các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự kiên định và tư duy đổi mới của Đảng ta. Nhiều đại biểu khẳng định các Văn kiện đã tổng kết sâu sắc nhiệm kỳ XIII, đồng thời xác định rõ định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn 2045, hướng tới mục tiêu xây dựng Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Từ những ý kiến thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm và đầy tâm huyết của các đại biểu tại Hội nghị, có thể thấy tuổi trẻ Việt Nam đã nghiên cứu nghiêm túc, tiếp cận sâu sắc và thể hiện rõ tinh thần đồng hành cùng Đảng trong việc hoàn thiện Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV. Các ý kiến góp ý được thể hiện dưới nhiều góc độ khác nhau, song đều thống nhất hướng tới mục tiêu chung: Xây dựng Văn kiện thật sự là kết tinh trí tuệ, ý chí và khát vọng phát triển của toàn dân tộc…

Từ các tham luận, ý kiến phát biểu và thảo luận, có thể khẳng định rằng thanh niên Việt Nam là lực lượng xung kích cách mạng, là đội dự bị tin cậy của Đảng và là chủ thể sáng tạo của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên số. Đây không chỉ là lời khẳng định về vị thế của thế hệ trẻ, mà còn là cam kết chính trị mạnh mẽ về vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

“Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ tổng hợp toàn bộ các ý kiến, tham luận, đề xuất tại Hội nghị hôm nay, cùng với kết quả hội nghị khác trên toàn quốc, để gửi Báo cáo tổng hợp góp ý của tuổi trẻ cả nước về Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đúng tiến độ, chất lượng và trách nhiệm. Chúng ta tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Nhà nước, cùng với khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ, Việt Nam sẽ biến khát vọng thành công nghệ, biến trí tuệ thành sức mạnh, biến niềm tin thành hành động, đưa đất nước tiến nhanh, tiến vững chắc trên con đường phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai cùng các cường quốc năm châu”, đồng chí Bùi Quang Huy khẳng định. 

Hồng Phượng/Báo Tin tức và Dân tộc
Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông
Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông

Ngày 21/10, tại Sư đoàn 320, Quân đoàn 34 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân đoàn 34, Cục Chính trị Binh chủng Thông tin liên lạc, Phòng Chính trị Binh đoàn 15, Công an tỉnh Gia Lai và Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức Ngày hội “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông” năm 2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN