Hướng tới mục tiêu là trung tâm kết nối của tỉnh Lào Cai mới

Đại hội Đảng bộ phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức ngày 5/8 đặt mục tiêu đưa phường trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối của tỉnh Lào Cai mới.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy phường Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030 phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Tuấn Khôi/TTXVN

Với hơn 17 km đường biên giới, phường Lào Cai giữ vị trí chính trị, kinh tế đặc biệt quan trọng, là trung tâm giao thương, “cửa ngõ” chiến lược, đóng vai trò kết nối giao thông và cầu nối kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc.

Theo Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ phường Lào Cai lần thứ I, phường Lào Cai chính thức được thành lập trên cơ sở sáp nhập 6 đơn vị hành chính cũ. Đây là địa bàn có nhiều phường trung tâm của thành phố Lào Cai trước đây. Việc sáp nhập đặt ra nhiều thách thức trong ổn định bộ máy, tổ chức lại không gian phát triển và đặc biệt là "giải bài toán" kết nối các khu vực đô thị - nông thôn vốn có tốc độ phát triển chênh lệch. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, phường Lào Cai mới nhanh chóng củng cố mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh tiếp tục giữ vững đà phát triển ổn định. Đáng chú ý, phường đã chủ động phát triển đồng bộ không gian giữa các khu đô thị trung tâm với vùng nông thôn, tránh tình trạng phát triển rời rạc sau sáp nhập.

Với định hướng rõ ràng là cực tăng trưởng, trung tâm kết nối của tỉnh Lào Cai mới, phường đang dồn lực cho hai đột phá chiến lược là: phát triển hạ tầng đô thị - giao thông và xây dựng trung tâm thương mại - dịch vụ - du lịch biên giới.

Nhiều dự án giao thông quan trọng đang được triển khai như: tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, nút giao IC19 kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai, các tuyến đường liên vùng tới sân bay Sa Pa, Khu công nghiệp Kim Thành… Từ các đầu mối này, phường hướng tới phát triển đô thị ga đường sắt (TOD), trở thành điểm trung chuyển chiến lược trong chuỗi logistics khu vực. Song song đó, các giá trị bản sắc văn hóa, di tích lịch sử tại các địa phương cũ như Đền Thượng, Đền Mẫu, lễ hội Đền Vạn Hòa... đang được bảo tồn và khai thác hợp lý, trở thành lợi thế phát triển du lịch. Phường đề xuất xây dựng trung tâm xúc tiến thương mại, triển lãm quốc tế, mở rộng không gian công cộng chất lượng cao, phát triển kinh tế đêm, kinh tế tuần hoàn... Không chỉ chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, phường Lào Cai còn đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và chất lượng phục vụ người dân.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Tuấn Khôi/TTXVN

Tại Đại hội Đảng bộ phường Lào Cai lần thứ I, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trần Huy Tuấn đề nghị, phường tập trung hai đột phá chiến lược về hạ tầng và thương mại - dịch vụ - du lịch biên giới, phát triển kinh tế đêm, logistics hiện đại, hướng tới mục tiêu 6 tỷ USD xuất nhập khẩu năm 2030. Bên cạnh đó là nhiệm vụ xây dựng chính quyền liêm chính, số hóa toàn diện, nâng cao chỉ số hạnh phúc, đảm bảo quốc phòng - an ninh và phát triển đồng bộ giữa các khu vực, tạo nên chỉnh thể đô thị thống nhất, năng động và bền vững.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của 6 xã, phường trước hợp nhất, nhiều thành tựu quan trọng đã tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của phường Lào Cai mới. Đảng bộ phường đã phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, khơi dậy và phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, hoàn thành vượt mức nhiều mục tiêu quan trọng, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, mở rộng đối ngoại của tỉnh. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2025 ước đạt 3.965 tỷ đồng, tăng 40% so với đầu nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 115 triệu đồng/người/năm (tăng 115% so với đầu nhiệm kỳ), toàn phường còn 34 hộ nghèo và 68 hộ cận nghèo…

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Lào Cai tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Tuấn Khôi/TTXVN

Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ phường Lào Cai xác định rõ 2 nhiệm vụ đột phá, 25 chỉ tiêu cụ thể và 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm vận dụng tốt các chủ trương của Trung ương, của tỉnh. Cụ thể, đến năm 2030 thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 6.500 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 150 triệu đồng/người/năm. Đến năm 2030, phường không còn hộ nghèo; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 87%; tỷ lệ trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia đạt 100%; chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 80%...

Kết thúc Đại hội, 34 đồng chí đã được Tỉnh ủy Lào Cai chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, 11 đồng chí được chỉ định tham gia Ban Thường vụ Đảng bộ phường Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành đảng Bộ tỉnh Lào Cai được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng bộ phường Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hồng Ninh (TTXVN)
Tiến tới Đại hội Đảng XIV: Các ý kiến đóng góp tập trung trí tuệ, có chất lượng
Tiến tới Đại hội Đảng XIV: Các ý kiến đóng góp tập trung trí tuệ, có chất lượng

Ngày 1/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, đến hết ngày 31/7/2025, toàn bộ 124 xã, phường, đặc khu của tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội đảng bộ. Với kết quả này, Lâm Đồng là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành đại hội cấp xã, phường, đặc khu nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN