GS Ngô Bảo Châu: Sự trung thực quyết định thành công trong học tập

Đó là ý kiến chia sẻ của Giáo sư Ngô Bảo Châu - Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, tại buổi giao lưu, chia sẻ với sinh viên trường ĐH Nguyễn Tất Thành và học sinh trung học phổ thông ở các tỉnh Đồng Nai, Long An, TP.HCM… trong ngày hội “Hướng nghiệp và khởi nghiệp năm 2013”, diễn ra sáng 17/3 tại TP.HCM.

Giáo sư Ngô Bảo Châu chia sẻ kinh nghiệm học tập trên giảng đường với hàng trăm SV trường ĐH Nguyễn Tất Thành.


“Để thành công trong việc học tập trên giảng đường đại học, tôi cho rằng điều quan trọng nhất là sự trung thực, bởi sự trung thực là hành vi khó học nhất trong sách vở. Chúng ta không chỉ luôn trung thực với mọi người xung quanh, mà phải trung thực với chính bản thân mình. Bên cạnh đó, cũng đòi hỏi mỗi cá nhân phải có niềm đam mê và khát vọng được học tập. Và để niềm đam mê đó được bền lâu, thì con người cần có tính hướng thượng và hướng thiện. Đồng thời, khi có niềm đam mê thì chúng ta cũng đừng quên sự quả cảm, bởi sự quả cảm là cái cần giúp ta không quay lưng lại với sự thật. Chính những điều đó, giúp cho chúng ta luôn tìm ra cái mới và cái mới này phải mang tính sáng tạo” - Giáo sư Ngô Bảo Châu nói.


Trả lời cho câu hỏi: “Hiện nay học sinh thường có xu hướng chọn các ngành nghề không thiên về các ngành mang tính nghiên cứu khoa học cơ bản, như vậy làm sao để học sinh say mê lựa chọn ngành nghiên cứu khoa học?” của một sinh viên, Giáo sư Ngô Bảo Châu cho rằng, để chọn lựa ngành nghề, mỗi người phải tự “nghe” bằng tiếng nói của ý chí và bằng chính trái tim mình. “Tôi tin rằng mỗi người đều có một niềm đam mê riêng và niềm đam mê khoa học cơ bản không phải là cái để chia sẻ với nhiều người. Mỗi người, mỗi công việc đều có vị trí khác nhau, điều quan trọng nhất ở đây là dù bạn chọn lựa ngành nghề như thế nào đi nữa thì cũng phải có sự trung thực”.


Giáo sư Ngô Bảo Châu chia sẻ thêm: “Hiện nay, sinh viên Việt Nam vẫn còn ít cơ hội học hành thử nghiệm và học tập thể. Bởi vậy, để kích thích sự sáng tạo, niềm đam mê thì chúng ta cần tổ chức nhiều hơn và tham gia vào các hoạt động tập thể. Từ sự tham gia tập thể đó, sẽ tạo ra những cuộc tranh luận và từ đó sẽ giúp chúng ta rèn luyện cho mình những kỹ năng rất có lợi trong học tập và nghiên cứu”.


Tại buổi giao lưu, TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cũng cho biết: “Việc hướng nghiệp và khởi nghiệp cho học sinh là một việc làm rất nhân văn mà xã hội đang quan tâm. Việc hướng nghiệp tốt sẽ giúp học sinh biết được những thông tin của các trường CĐ, ĐH và ngành nghề mình muốn chọn lựa. Qua đó, các em có thể chọn lựa ngành nghề phù hợp với năng lực bản thân, đồng thời tránh được sự lãng phí cho gia đình và xã hội. Thông qua các chương trình hướng nghiệp còn giúp học sinh nhận thức được rằng, thành công không chỉ có một con đường duy nhất là vào đại học mà chúng ta còn có rất nhiều con đường khác”. TS Hùng cũng cho rằng, với sự chia sẻ của Giáo sư Ngô Bảo Châu đã giúp cho sinh viên có thể hiểu được người Việt Nam đều có thể đạt được đỉnh cao, sánh bước với các nước trên thế giới; từ đó giúp các em biến ước mơ thành động lực và tiến tới hiện thực.

Bài và ảnh: Đan Phương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN