Giao lưu hữu nghị kỷ niệm 25 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc

Tối 22/12, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Giao lưu hữu nghị nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2017).

Tham dự Giao lưu, về phía Việt Nam có: Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam Uông Chu Lưu; Trưởng Ban Công tác Đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc Trần Văn Túy; Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong; Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc và những người yêu mến đất nước Hàn Quốc.

Về phía Hàn Quốc có: Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Huyk; Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam Choi Young Joo; các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cùng đông đảo người dân Hàn Quốc đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu chào mừng tại Giao lưu, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc Trần Văn Túy bày tỏ vui mừng được tham dự lễ kỷ niệm 25 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc Trần Văn Túy đánh giá, từ khi chính thức thiết lập Quan hệ ngoại giao đến nay, đặc biệt từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược năm 2009, mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã đi được một chặng đường hết sức tốt đẹp. Trên nền tảng vững chắc đó, tiếp tục đà phát triển mạnh mẽ quan hệ hai nước trong 25 năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và sâu sắc hơn nữa, mang lại lợi ích thiết thực và đóng góp vào sự phát triển phồn vinh của mỗi nước, tích cực góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

"Đồng hành cùng quan hệ Nhà nước, quan hệ nhân dân giữa hai nước đã có những đóng góp quan trọng, góp phần không nhỏ vào lịch sử phát triển quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn đánh giá cao hoạt động của các đoàn thể hữu nghị nhân dân hai nước trong việc góp phần làm cho nhân dân hai nước ngày càng gần gũi, hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử và truyền thống văn hóa của nhau”, ông Trần Văn Túy nhấn mạnh.

Đề nghị các tổ chức hữu nghị nhân dân ở hai nước tiếp tục có nhiều hoạt động giao lưu đa dạng, phong phú và thiết thực, góp phần vào việc tăng cường tình hữu nghị và sự hợp tác chung giữa hai dân tộc, ông Trần Văn Túy bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung, giữa Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc và Hội hữu nghị Hàn Quốc -Việt Nam nói riêng ngày càng được củng cố và phát triển.

Tại Giao lưu, Đại sứ Lee Huyk cho biết: Trong 25 năm qua, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã có những bước phát triển thần kỳ. Đến nay, Hàn Quốc đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với tổng số vốn gần 60 tỷ USD. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Hàn Quốc. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước năm 2016 đạt 45,1 tỷ USD. Đối với lĩnh vực du lịch, trong năm 2016, gần 1,75 triệu người dân hai nước đã qua lại thăm viếng lẫn nhau. Việt Nam là quốc gia được người Hàn Quốc đến thăm nhiều nhất trong khu vực Đông Nam Á. Số du khách và du học sinh Việt Nam sang Hàn Quốc cũng ngày càng gia tăng.



Đại sứ Lee Huyk cho rằng, quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc có thể được mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Theo đó, mặc dù thời gian qua, đầu tư thương mại là những lĩnh vực đạt được nhiều kết quả lớn, song vẫn chưa khai thác hết tiềm năng. Thời gian tới, hai nước cần tiếp tục tập trung hợp tác vào lĩnh vực này. Ngoài ra, sự tương đồng về văn hóa sẽ là cơ sở để hai nước tập trung hợp tác hơn nữa, từ đó góp phần thúc đẩy hợp tác, giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Theo Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc Vũ Tiến Lộc, cùng với ngoại giao Nhà nước, các hoạt động đối ngoại nhân dân cũng đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển quan hệ Việt - Hàn. Là những tổ chức có uy tín, lực lượng nòng cốt trong việc phát triển quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, bằng các hình thức hoạt động đa dạng, phong phú với phạm vi hoạt động rộng rãi, các đoàn thể hữu nghị nhân dân tiêu biểu của hai bên như: các Hội Hữu nghị Việt - Hàn, Hội Hữu nghị Hàn - Việt, Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam, Hội dòng họ Lý ở Hàn Quốc... đã, đang không mệt mỏi thúc đẩy các hoạt động của mình, góp phần xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Bày tỏ cảm ơn Hội Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam đã luôn sát cánh với Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc trong hành trình vun đắp cho tình hữu nghị Hàn - Việt những năm qua, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc Vũ Tiến Lộc hy vọng tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục đơm hoa kết trái trong thời gian tới.

Thu Phương (TTXVN)
Điện mừng nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc
Điện mừng nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2017), ngày 21/12, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao đổi điện mừng với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN