Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng TP Cần Thơ vắng họp bị nhắc nhở 

Vắng mặt tại cuộc họp quan trọng do UBND thành phố Cần Thơ tổ chức chiều 2/10, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Cần Thơ đã bị Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Lê Quang Mạnh nhắc nhở.

Theo đó, chiều 2/10, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Lê Quang Mạnh cùng 2 Phó Chủ tịch là ông Đào Anh Dũng và ông Dương Tấn Hiển chủ trì cuộc họp làm việc với các chủ đầu tư là các sở, ngành, quận, huyện và một số đơn vị về tiến độ giải ngân xây dựng cơ bản năm 2019 của thành phố.

Sau phần báo cáo của Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Cần Thơ được cử tới dự họp, ông Lê Quang Mạnh đề nghị vị này về trao đổi lại với Giám đốc Ban là ông Lê Minh Cường vì vắng mặt. Theo người đứng đầu UBND thành phố Cần Thơ, đây là cuộc họp quan trọng của thành phố nên lãnh đạo các đơn vị liên quan phải bố trí thời gian tham dự.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết, hiện nay Ban này đang được thành phố giao làm chủ đầu tư 14 dự án; trong đó, có 10 dự án đang trong giai đoạn thực hiện đầu tư, 3 dự án chuẩn bị đầu tư và 1 dự án đang thẩm tra quyết toán.

Đối với 10 dự án đang thực hiện đầu tư thì 4 dự án có tỉ lệ giải ngân thấp, bao gồm: dự án đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, dự án Đường tỉnh 922, dự án Kè sông Cần Thơ ứng phó biến đổi khí hậu, dự án cầu Vàm Xáng và đường nối từ cầu đến Quốc lộ 61C.

Trong số 4 dự án trên, dự án cầu Vàm Xáng khá đặc biệt bởi trong các lần Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri ở huyện Phong Điền, cử tri nhiều lần nêu kiến nghị mong mỏi sớm có cầu Vàm Xáng. Tại buổi tiếp xúc cử tri xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền ngày 26/4/2019, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thông tin đến cử tri đã có vốn thu xếp cho công trình. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội đã trao đổi với cơ quan có trách nhiệm để có nguồn lực, cùng chung tay với thành phố Cần Thơ xây dựng công trình này.

Theo đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Cần Thơ tại cuộc họp, dự án cầu Vàm Xáng và đường nối từ cầu đến Quốc lộ 61C đã được bố trí vốn vào cuối tháng 5/2019 với số vốn 150 tỷ đồng. Hiện nay, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt và Ban cũng đã trình một trong hai gói thầu cho Sở Giao thông Vận tải thẩm định. Đồng thời, vốn của công trình này sẽ được giải ngân hết trong năm 2019.

Ông Lê Quang Mạnh nhấn mạnh, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Cần Thơ được thành phố giao quản lý các dự án với lượng vốn rất lớn, do đó đơn vị này cần phải có trách nhiệm đối với các dự án trên.

“Tỷ lệ phần trăm giải ngân chỉ là một phần, còn số lượng ngân sách mà Ban đang quản lý rất lớn”, ông Mạnh nói.

Liên quan đến dự án cầu Vàm Xáng, ông Lê Quang Mạnh đề nghị UBND huyện Phong Điền lưu ý, tập trung xây dựng phương án chi tiết áp giá đền bù giải phóng mặt bằng. Theo kế hoạch, cầu Vàm Xáng sẽ được khởi công vào trong tháng 10 nhưng sau đó đã được lùi lại đến tháng 12 năm nay mới tiến hành khởi công.

Do đó, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ lưu ý huyện Phong Điền và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố phải phối hợp chặt chẽ với nhau, làm sao có thể giải ngân số tiền chi cho công tác giải phóng mặt bằng (khoảng 100 tỷ đồng).

“Đến giờ phương án áp giá còn chưa có mà hứa đến hết tháng 12 này giải ngân được 100 tỷ đồng thì tôi cũng rất quan ngại về lời hứa này”, ông Mạnh nói.

Người đứng đầu UBND thành phố Cần Thơ lưu ý, nếu mặt bằng chưa có thì các cam kết của Ban và huyện Phong Điền với thành phố và lịch khởi công vào tháng 12/2019 đã báo cáo Chủ tịch Quốc hội sẽ không thực hiện được.

Theo ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Cần Thơ, tính đến 30/9, vốn ngân sách địa phương giao từ đầu năm cùng giao bổ sung là gần 4.960 tỷ đồng, gồm 4.935 tỷ đồng từ ngân sách thành phố và 25 tỷ đồng ngân sách quận, huyện. Vốn đã giải ngân là 2.044 tỷ đồng, đạt trên 41% kế hoạch, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Thanh Liêm (TTXVN)
Phát hiện nhiều sai phạm tại Ban Quản lý Nhà máy rác và dịch vụ đô thị thị xã An Khê, Gia Lai
Phát hiện nhiều sai phạm tại Ban Quản lý Nhà máy rác và dịch vụ đô thị thị xã An Khê, Gia Lai

Theo Kết luận thanh tra số 01/KL-UBND của UBND thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai ngày 9/8, từ năm 2017-2019, do nội bộ cơ quan không đoàn kết, không thống nhất trong quản lý, chủ yếu là ở Trưởng ban và Phó Trưởng ban, nên tại Ban Quản lý Nhà máy rác và dịch vụ đô thị thị xã An Khê đã xảy ra nhiều sai phạm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN