Gặp gỡ đầu Xuân giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam với Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 22/2, tại thành phố Hà Giang đã diễn ra Hội nghị gặp gỡ đầu Xuân 2023 giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam gồm: Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) với hình thức trực tuyến.

Chú thích ảnh
Thường trực Tỉnh ủy, UBND 4 tỉnh biên giới Việt Nam ký kết biên bản hội nghị và thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai bên tại điểm cầu tỉnh Hà Giang. 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Việt Nam và Trung Quốc có lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Ban Đối ngoại Trung ương - Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương - Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Tổng lãnh sự quán hai nước Việt Nam và Trung Quốc; Thường trực Tỉnh ủy, UBND các tỉnh: Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhấn mạnh, Việt Nam-Trung Quốc núi liền núi, sông liền sông, nhân dân hai nước có truyền thống hữu nghị lâu đời. Năm 2022, quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực.

Giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp giữa hai bên diễn ra thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, linh hoạt, phù hợp với diễn biến tình hình đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh nhiều khó khăn song hai bên đã nỗ lực duy trì các hoạt động giao lưu, trao đổi nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tin cậy chính trị, cùng nhau thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hợp tác trên các lĩnh vực trọng điểm. 

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh cũng đề nghị, để tiếp tục tăng cường trao đổi, làm sâu sắc quan hệ hợp tác thiết thực trong năm 2023 và những năm tiếp theo, 4 tỉnh biên giới Việt Nam với Quảng Tây (Trung Quốc) cần tiếp tục phát huy đầy đủ tiềm năng, lợi thế hợp tác của các địa phương, thúc đẩy giao lưu, hợp tác toàn diện giữa hai bên ngày càng phát triển. Duy trì hoạt động thương mại thông suốt tại các cửa khẩu biên giới, đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa.

Thúc đẩy xuất nhập khẩu nhiều hơn nữa các sản phẩm nông sản, thủy sản, thực phẩm chất lượng cao của hai bên. Khôi phục lại hoạt động giao thương tại các lối mở, cặp cửa khẩu biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới. Sớm khôi phục hoàn toàn hoạt động xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu hai bên để phục hồi và phát triển du lịch của 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Quảng Tây (Trung Quốc).

Ông Lưu Ninh, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây khẳng định, năm 2022 là năm thành công trong công tác đối ngoại giữa Trung Quốc và Việt Nam. Hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đều phát triển trên các lĩnh vực, đặc biệt là thương mại biên giới. Ông Lưu Ninh đề xuất hai bên tiếp tục xây dựng cơ chế kết nối, hợp tác, giao lưu thực chất, hiệu quả hơn nữa theo đúng tinh thần của hai Đảng, hai Nhà nước; mở rộng phương thức hợp tác thương mại song phương, tạo nền tảng giao lưu, quảng bá cho doanh nghiệp của hai bên. Triển khai bình thường hóa hoạt động kinh tế, thương mại, đi sâu hợp tác ngành nghề qua biên giới.

Ông Lưu Ninh cũng bày tỏ tin tưởng, với nỗ lực, quyết tâm cao của hai bên, sự hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) sẽ tiếp tục được triển khai hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai bên, góp phần làm sâu sắc hơn nội hàm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc - Việt Nam trong năm 2023 và thời gian tới.

Lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương Việt Nam và Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Trung Quốc, các Đại sứ 2 nước đánh giá cao cơ chế gặp gỡ đầu xuân giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam với Quảng Tây (Trung Quốc) trong thời gian qua và khẳng định, đây là cơ chế giao lưu địa phương tiêu biểu của 2 nước. Hai bên sẽ tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, thúc đẩy phát triển cơ chế hợp tác phát triển trong các lĩnh vực. Thúc đẩy hợp tác địa phương nâng lên tầm cao mới, đóng góp tích cực vào quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam và Thường trực Tỉnh ủy, UBND 4 tỉnh biên giới Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại điểm cầu tỉnh Hà Giang. 

Tại hội nghị, 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã ký kết trực tuyến biên bản hội nghị và thỏa thuận hợp tác về đào tạo cán bộ giữa hai bên giai đoạn 2023 - 2027 và ký kết 8 văn bản hợp tác trên các lĩnh vực.

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra hội nghị lần thứ 14 Ủy ban Công tác liên hợp các tỉnh Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Tại Hội nghị này, 4 tỉnh biên giới Việt Nam với Quảng Tây (Trung Quốc) thống nhất nhận thức chung là cần quán triệt và triển khai toàn diện “Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc”; chung tay nỗ lực thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa hai bên.

Đồng thời, xác định các hoạt động giao lưu, hợp tác hữu nghị trong năm 2023 tập trung vào 5 nội dung: giao lưu hợp tác giữa các cấp ủy Đảng; giao lưu hữu nghị; giao lưu nhân dân; quản lý biên giới; hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như kinh tế - thương mại, xây dựng kết nối giao thông, xây dựng cửa khẩu, hợp tác du lịch… đưa quan hệ song phương giữa hai bên lên tầm cao mới.

Tin, ảnh: Minh Tâm (TTXVN)
Tăng cường hợp tác giáo dục giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)
Tăng cường hợp tác giáo dục giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 23/9, tại Cao Bằng, bốn tỉnh biên giới Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Quảng Ninh (Việt Nam) và Sở Giáo dục Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức Hội nghị trực tuyến trao đổi công tác giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp năm 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN