Đến 15 giờ, nhiều tỉnh, thành phố đều đạt trên 80% cử tri đi bầu

Theo Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến 15 giờ ngày 23/5, đã có 4.598.108 cử tri trong tổng số 5.454.485 cử tri trên toàn Thành phố đã đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đạt khoảng 84,30%.

Chú thích ảnh
Cử tri bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 062, phường 7, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Giang/TTXVN

Giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo thông suốt, không ách tắc. Đầu giờ chiều có mưa to tại một số nơi trên địa bàn Thành phố gây ảnh hưởng đến tiến độ đi bầu cử của cử tri trong thời gian ngắn. Các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho ngày bầu cử, an ninh trật tự, an toàn xã hội trên toàn địa bàn được đảm bảo. 

Bên cạnh đó, việc tuyên truyền bầu cử, công tác an ninh - trật tự, y tế trong cuộc bầu cử được quan tâm và thực hiện đúng theo quy định, đặc biệt là các phương án phòng, chống dịch COVID-19. Các khu vực bỏ phiếu được bố trí đầy đủ nhân lực y tế sẵn sàng ứng phó mọi tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức bầu cử. Tính đến 15 giờ, trên địa bàn Thành phố có 3.618 trường hợp cách ly tập trung và 1.042 người cách ly tại nhà, nơi cư trú.

Trong đợt bầu cử lần này, các cử tri Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lựa chọn bầu ra 30 đại biểu Quốc hội khóa XV; 95 đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh. Các cử tri thành phố Thủ Đức sẽ bầu 40 đại biểu HĐND thành phố Thủ Đức. Cử tri 5 huyện (Nhà Bè, Cần Giờ, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh) bầu 170 đại biểu HĐND huyện...

* Tính đến 15 giờ ngày 23/5, việc bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa diễn ra an toàn, đúng pháp luật. Toàn tỉnh đã có 2.409.849 của tri đi bỏ phiếu, đạt 90,81%.

Chú thích ảnh
Cử tri xã Phú Nghiêm, huyện biên giới Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa bỏ phiếu bầu cử Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN

Tất cả các huyện, thị xã, thành phố đều có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt trên 80% trở lên. Trong đó, có 12 huyện, thị xã có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt trên 95% như: Như Thanh, Mường Lát, Thạch Thành, Lang Chánh, Cẩm Thủy, Như Xuân, Quan Hóa, Bá Thước, Đông Sơn, Ngọc Lặc, Bỉm Sơn, Quan Sơn...

* Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Thuận, đến 15 giờ ngày ngày 23/5, tỷ lệ cử tri đi bầu cử toàn tỉnh đạt 91,30%. Trong đó có 138/460 khu vực bỏ phiếu và 12/65 xã, phường, thị trấn có 100% cử tri đi bầu. Tại huyện Ninh Sơn có mưa lớn làm ảnh hưởng phần nào đến việc đi bầu cử của cử tri.

Riêng tại huyện miền núi Bác Ái, địa bàn giao thông khó khăn, cử tri đồng bào Raglai chiếm số lượng lớn nhưng với sự quyết tâm vận động, chuẩn bị tốt khâu tổ chức bầu cử, đến nay tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu đạt 100%.

Tại các địa phương, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại điểm bầu cử được bảo đảm và giữ vững ổn định.

Để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, các khu vực bỏ phiếu đã chủ động triển khai giải khai báo y tế điện tử, cài đặt và bật ứng dụng Bluezone, Vietnam Health Declaration.

Các cử tri thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, giữ khoảng cách khi thực hiện bầu cử...

* Theo thống kê của Ủy ban bầu cử tỉnh Lào Cai, mặc dù giao thông đi lại ở nhiều địa phương vùng cao, biên giới còn khó khăn, tuy nhiên tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử trung bình toàn tỉnh Lào Cai hiện đang ở mức trên 98%. Những cử tri đi làm ăn xa cũng đã kịp trở về địa phương để đi bỏ phiếu.

Trước yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban Bầu cử tỉnh Lào Cai đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cuộc bầu cử thành công, diễn ra an toàn tuyệt đối. Các cử tri đều chủ động đeo khẩu trang từ nhà đến điểm bỏ phiếu, thực hiện giãn cách để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh.

Tính đến 15 giờ ngày 23/5, huyện biên giới Mường Khương (gồm 139 khu vực bỏ phiếu) và Bắc Hà (gồm 115 khu vực bỏ phiếu) đã hoàn thành việc bỏ phiếu với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.

* Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Phước cho biết, đến 15 giờ ngày 23/5, tỷ lệ cử tri trên địa bàn đi bỏ phiếu đạt 97,08%. Trong đó, thị xã Bình Long có 99,44%, huyện Lộc Ninh đạt 99,43%, huyện Bù Đốp 98,64 cử tri đã đi bầu. Các địa phương còn lại tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt từ 95,6% trở lên. Có 624/933 tổ bầu cử trên địa bàn đã hoàn thành việc bỏ phiếu đạt 100%.

Tại kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Bình Phước có 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 98 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 590 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, 4.622 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Trong điều kiện dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tại Bình Phước có hơn 431 cử tri thực hiện cách ly y tế. Trong đó, 351 cử tri cách ly tại nhà, 80 cử tri cách ly tại khu tập trung. Do đó, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Phước quyết định mang hòm phiếu phụ đến cơ sở cách ly tập trung, nơi ở, nơi lưu trú để cử tri thực hiện quyền bầu cử.

Bình Phước là địa bàn đặc thù với hơn 260 km đường biên giới giáp với Campuchia, trải dài trên địa bàn 15 xã thuộc 3 huyện Bù Gia Mập, Bù Đốp và Lộc Ninh. Đối với 3 huyện biên giới, đến 15 giờ cùng ngày, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu rất cao (Bù Đốp đạt 98,64%, Bù Gia Mập 97,65%, huyện Lộc Ninh 99,43%).

* Đến 15 giờ ngày 23/5, tổng số cử tri trong toàn tỉnh Bạc Liêu đã bỏ phiếu là gần 588.000 người, đạt tỷ lệ 95,86% cử tri trong tỉnh. Những đơn vị hiện dẫn đầu với tỷ lệ cử tri đi bầu cao lần lượt là: huyện Phước Long 100%, huyện Hồng Dân 99,26%, huyện Đông Hải 96,66%.

Bạc Liêu có 384 trong tổng số 551 tổ bầu cử đã hoàn thành sớm với 100% tỷ lệ cử tri đã bỏ phiếu. Các đơn vị dẫn đầu gồm: Huyện Phước Long 79/79 tổ, huyện Hồng Dân 63/74 tổ, huyện Đông Hải: 74/92 tổ… Tỉnh có 18/64 xã đạt 100% tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu

PV TTXVN tại các địa phương
Bầu cử an toàn trong 'tâm dịch' Mão Điền
Bầu cử an toàn trong 'tâm dịch' Mão Điền

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đang có diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, ngay từ đầu giờ sáng 23/5, nhiều cử tri đã đến bỏ phiếu bầu cử, mong muốn lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN