Đề xuất di dời Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai về KCN Biên Hòa 1

Đề xuất di dời, xây dựng mới Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai là 1 trong 18 nội dung sẽ được đưa ra tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026), dự kiến diễn ra trong ngày 13 và 14/7. Thông tin này được đưa ra tại cuộc họp báo ngày 11/7.

Chú thích ảnh
Một góc Khu công nghiệp Biên Hòa (Đồng Nai). Ảnh tư liệu: Danh Lam/TTXVN

Theo đại diện Sở Xây dựng, trước đó UBND tỉnh đã đưa ra Đề án xây Trung tâm hành chính - chính trị mới ở phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa và đã được HĐND tỉnh thông qua. Tuy nhiên hiện tại, tỉnh lại có tờ trình dự thảo thông qua chủ trương di dời, xây dựng mới khu Trung tâm hành chính tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 1.

Ông Đỗ Thành Phương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai lý giải, trước đây tỉnh chọn phường Tam Phước vì tại đây có dự án Khu đô thị dịch vụ thương mại lớn, động lực trở thành trung tâm hành chính chính trị. Tuy nhiên, từ năm 2014 đến nay, khu vực này chưa hình thành đô thị, cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư, đường giao thông chính là Quốc lộ 51 thường xuyên xảy ra ùn tắc, không thuận lợi cho cán bộ công chức đi lại. Vì vậy, việc xây dựng Trung tâm hành chính tại phường Tam Phước không còn phù hợp và không khả thi. 

Đại diện Sở Xây dựng cho biết Trung tâm hành chính mới dự kiến được xây dựng với quy mô 44 ha, tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 vì Khu công nghiệp này đã được chuyển đổi công năng thành Khu đô thị - thương mại dịch vụ. Trung tâm hành chính dự kiến có tổng diện tích hơn 330 ha và thuộc trung tâm thành phố Biên Hòa. Đây là vị trí thuận lợi để kết nối hệ thống giao thông đô thị với Quốc lộ 1A, Quốc lộ 51, tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên trong tương lai.

Lê Xuân (TTXVN)
Chuẩn bị di dời hạ tầng kỹ thuật cho dự án metro Bến Thành – Tham Lương
Chuẩn bị di dời hạ tầng kỹ thuật cho dự án metro Bến Thành – Tham Lương

Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh cho biết, đến nay công tác lựa chọn nhà thầu thi công di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật để triển khai dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP Hồ Chí Minh (Bến Thành – Tham Lương) đã cơ bản hoàn tất. Ngày 22/6 tới, Ban Quản lý sẽ khởi công di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN