Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Chiều 21/11, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Ngài Julien Guerrier, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp. 

Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, quan hệ Việt Nam - EU thời gian qua phát triển tốt đẹp. Lãnh đạo cấp cao hai bên luôn quan tâm, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - EU, trong đó có hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng. Đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng mà hai Bên đạt được trong thời gian vừa qua, phù hợp khuôn khổ Hiệp định khung Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam - EU (PCA) và Hiệp định giữa Việt Nam và EU về thiết lập khuôn khổ tham gia của Việt Nam vào các hoạt động quản lý khủng hoảng với Liên minh châu Âu (Hiệp định FPA), đạt kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực như: Đối thoại Quốc phòng an ninh, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và khắc phục hậu quả chiến tranh.

Trên cơ sở các văn bản đã ký kết và kết quả hợp tác thời gian qua, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực quốc phòng, trọng tâm vào các nội dung: trao đổi đoàn các cấp; duy trì hiệu quả cơ chế Đối thoại Quốc phòng an ninh thường niên; khắc phục hậu quả chiến tranh... Về hợp tác gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, mong muốn EU tiếp tục quan tâm thúc đẩy, cử các chuyên gia có kinh nghiệm sang Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, huấn luyện các quân nhân Việt Nam chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, nhất là tại các Phái bộ của EU. 

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ mong muốn, trên cương vị mới đầy trọng trách, Đại sứ sẽ có những đóng góp tích cực, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - EU nói chung, quan hệ hợp tác Quốc phòng nói riêng, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển chung của khu vực và thế giới.

Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà lưu niệm ông Julien Guerrier. 

Ngài Julien Guerrier cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian tiếp; bày tỏ sự coi trọng mối quan hệ giữa Việt Nam - EU, trong đó có quan hệ về quốc phòng; đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong các hoạt động hợp tác quốc phòng với EU, đặc biệt là việc tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, mong muốn Việt Nam hợp tác lâu dài trong lĩnh vực này; đề nghị thời gian tới hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc phòng trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, đào tạo, trao đổi kinh nghiệm an ninh mạng, gìn giữ hòa bình…

Tin, ảnh: Hồng Pha (TTXVN)
Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Bộ trưởng Bộ tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga
Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Bộ trưởng Bộ tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga

Chiều 9/11, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Thượng tướng Aleksandr Vyacheslavovich Kurenkov, Bộ trưởng Bộ tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN