Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 7 nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Lê Tiến
Toàn bộ văn kiện, chương trình làm việc tại Đại hội được số hóa, thay thế tài liệu giấy bằng hệ thống máy tính bảng có tính bảo mật cao. Nhờ đó, các đại biểu có thể tra cứu, ghi chú, truy cập thông tin nhanh chóng, chính xác, bảo đảm tính nghiêm túc và tương tác trong suốt quá trình làm việc. Cách làm này vừa tiết kiệm chi phí in ấn, vừa nâng cao hiệu quả điều hành, tăng tính minh bạch, thể hiện tư duy đổi mới, hiện đại trong lãnh đạo và quản lý.
Để triển khai mô hình, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm: Đầu tư hạ tầng kỹ thuật, xây dựng phần mềm quản lý, tập huấn sử dụng cho các đại biểu, bảo đảm Đại hội diễn ra an toàn, thông suốt. Nhờ vậy, mọi ý kiến phát biểu, thảo luận được cập nhật, tổng hợp và phản hồi kịp thời, nâng cao tính khoa học và minh bạch trong điều hành.
Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7. Ảnh: Lê Tiến
Không chỉ mang lại hiệu quả trong phạm vi Quân khu, mô hình “Đại hội không giấy” còn tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực tới các địa phương, đơn vị trên địa bàn, góp phần thay đổi phương thức tổ chức đại hội, hội nghị theo hướng hiện đại, tiết kiệm, phù hợp xu thế xây dựng Chính phủ số, Quân đội số.
Thành công của “Đại hội không giấy” khẳng định tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của Đảng bộ Quân khu 7, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; đồng thời thể hiện rõ vai trò tiên phong, gương mẫu của Quân khu trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên số.