Công nhận thành phố Thái Bình là đô thị loại II

Tối 7/4, tại quảng trường 14/10, UBND Thành phố Thái Bình đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba và Quyết định công nhận Thành phố Thái Bình là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Thái Bình.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ; đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cùng lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương đã tới dự.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Đảng bộ và nhân dân thành phố Thái Bình. Ảnh: Thu Hoài-TTXVN


Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, Thị xã Thái Bình là cái nôi cách mạng, là nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên tại Thái Bình vào năm 1929. Ngày 30/6/1954, Thị xã Thái Bình hoàn toàn được giải phóng. Trong kháng chiến, Thị xã Thái Bình là hậu phương vững chắc chi viện sức người, sức của cùng toàn dân đánh thắng quân xâm lược Pháp và Mỹ.

Thời kỳ đất nước đổi mới, Đảng bộ và nhân dân thành phố Thái Bình chung tay xây dựng khối đoàn kết, tạo nên sức mạnh tổng hợp trên mặt trận phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2003 Thị xã Thái Bình được công nhận là đô thị loại III. Năm 2004 Chính phủ đã quyết định thành lập Thành phố Thái Bình trực thuộc tỉnh Thái Bình.

Sau 10 năm xây dựng, phát triển và mở rộng địa giới hành chính, Thành phố Thái Bình đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi diện mạo đô thị và cải thiện đáng kể đời sống người dân. Đến nay Thành phố Thái Bình có tổng diện tích trên 6.771 ha với 19 đơn vị hành chính gồm 10 phường và 9 xã, dân số khoảng 268.000 người. Năm 2013 giá trị sản xuất đạt hơn 7.500 tỷ đồng, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Năm 2013 tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại dịch vụ, nông nghiệp - thủy sản lần lượt là 63,5%, 32,5% và 4%. Kinh tế liên tục tăng trưởng, năm 2013 đạt 12,82%. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2007 - 2010 tăng bình quân 30%/năm; tổng thu ngân sách năm 2013 đạt 1.278 tỷ đồng, tăng 51,3% so với năm 2012. Thu nhập bình quân đầu người trên 49,5 triệu đồng/năm. Trên địa bàn Thành phố đã thu hút 88 dự án, 2 cụm công nghiệp thu hút 76 dự án với số vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.

Thành phố Thái Bình cơ bản vượt các tiêu chuẩn của đô thị loại II đạt tổng số 87,81/100 điểm. Trong đó có 3 chỉ tiêu trong nhóm chỉ tiêu chưa đạt gồm: quy mô dân số toàn đô thị, tỷ lệ các cơ sở sản xuất mới xây dựng có trạm xử lý nước thải và số nhà tang lễ khu vực nội thị. Vì vậy, mục tiêu tiếp theo của Thành phố Thái Bình sau khi đạt đô thị loại II là tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực để hoàn thiện chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2013 – 2020.


Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân thành phố Thái Bình đã đạt được trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển thành phố, góp phần xứng đáng vào sự phát triển của tỉnh Thái Bình nói riêng và vùng kinh tế Đồng bằng sông Hồng nói chung.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong thời gian tới Đảng bộ và nhân dân Thái Bình cần tập trung khai thác lợi thế để phát triển kinh tế mọi mặt, sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới; huy động các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phấn đấu xây dựng thành phố Thái Bình thành đô thị sáng, xanh, sạch đẹp và không có tệ nạn xã hội; gắn phát triển kinh tế nhanh, bền vững với bảo vệ môi trường và an sinh xã hội.


Thu Hoài
Khởi công Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình

Ngày 22/2, tại Thái Bình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và nhà thầu Marubeni Corporation - Nhật Bản (Marubeni) đã tổ chức khởi công gói thầu số 11 - xây dựng nhà máy chính của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN