Hưng Yên: Giảm gần 30% tội phạm trong 6 tháng đầu năm
Ngày 1/8, Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bảo vệ an toàn hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh, Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025).
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận phát biểu tại Lễ ra quân. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/ TTXVN
Tại lễ ra quân, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận đề nghị Công an tỉnh phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, quyết liệt giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự. Trong đó, các lực lượng tập trung đấu tranh mạnh với các loại tội phạm trọng điểm, có tổ chức, băng nhóm, tín dụng đen, sản xuất buôn bán hàng giả, vi phạm về môi trường và an toàn thực phẩm, không để hình thành điểm nóng, phức tạp.
Công an tỉnh cần chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo tình hình từ cơ sở để tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã trong bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm.
Công an tỉnh cần chú trọng công tác phòng ngừa, hòa giải mâu thuẫn, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, tham gia tích cực phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở. Cấp ủy, chính quyền, các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong tỉnh tăng cường lãnh đạo, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng Công an, tạo khí thế tấn công, trấn áp tội phạm mạnh mẽ, xây dựng môi trường, xã hội an toàn, lành mạnh để phát kinh tế, xã hội của địa phương.
Thiếu tướng Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, đã phát lệnh ra quân. Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 1/8 đến ngày 15/9/2025. Các đơn vị, địa phương chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh hiệu quả với tội phạm, không để xảy ra bị động, bất ngờ; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như điều khiển phương tiện khi sử dụng rượu, bia, ma túy; chở quá tải, cơi nới thùng xe; đi không đúng làn đường; vi phạm quy định kỹ thuật, môi trường trong vận tải...
Các lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên ra quân thực hiện đợt cao điểm trấn áp tội phạm. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN
Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng Công an các xã, phường phối hợp thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn cháy nổ tại các cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư. Toàn lực lượng tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, duy trì hiệu quả các mô hình tự quản, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác giữ gìn an ninh trật tự.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội dược kéo giảm 29,47% so với cùng kỳ năm 2024; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 86,98%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,23%, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao.
Sau lễ ra quân, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức diễu hành trên một số tuyến đường tại địa bàn tỉnh.
Không để xảy ra các “điểm nóng” phức tạp về an ninh, trật tự
Ngày 1/8, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN
Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, tình hình thế giới và khu vực hiện có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là căng thẳng tại khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia, đang đặt ra nhiều thách thức cho công tác bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Trong nước, sau một tháng kiện toàn, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đã cơ bản vận hành thông suốt. Ở Đắk Lắk sắp diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng, đòi hỏi yêu cầu cao về bảo đảm an ninh, an toàn trên tất cả các lĩnh vực.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ yêu cầu Công an tỉnh triển khai hiệu quả đợt cao điểm. Trong đó, toàn lực lượng cần bám sát tình hình thực tiễn, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, các bên liên quan tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết không để bị động, bất ngờ hoặc để xảy ra các “điểm nóng” phức tạp về an ninh, trật tự.
Công an tỉnh Đắk Lắk phát động ra quân, trấn áp tội phạm. Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN
Lực lượng Công an cần tập trung tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là tụ điểm tệ nạn xã hội gây bức xúc trong nhân dân, chú trọng phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa với nguy cơ đe dọa an ninh, trật tự.
Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu toàn lực lượng, chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới, đường mòn, lối mở, ngăn chặn kịp thời hoạt động xâm nhập, vượt biên, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép. Các lực lượng triển khai biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn tại hai cảng hàng không, tăng cường quản lý người nước ngoài đang sinh sống, làm việc ở tỉnh.
Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu toàn lực lượng chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, trọng tâm là quản lý cư trú, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Các bên liên quan triển khai quyết liệt các giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, Đề án 06 của Chính phủ phục vụ quản lý xã hội, phòng ngừa tội phạm; bảo đảm luôn duy trì dữ liệu dân cư “đúng - đủ - sạch - sống”.