Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Cùng dự buổi lễ có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan.
Trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Vũ Hải Hà, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, thời gian qua, Quốc hội đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cả về lập pháp, giám sát tối cao, xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước được cử tri, nhân dân, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Góp phần vào thành công chung đó, có sự cống hiến của các thế hệ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Quốc hội, trong đó có cá nhân đồng chí Vũ Hải Hà.
Chủ tịch Quốc hội cho biết, đồng chí Vũ Hải Hà được Đảng, Nhà nước tin tưởng, giao nhiều trọng trách trong thời gian qua. Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội khóa XV; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV, khóa XV; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV. Từ tháng 2/2025, đồng chí được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội; Bí thư Đảng ủy các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Quốc hội. Bên cạnh đó, đồng chí là Phó Chủ tịch Tổ chức nghị sĩ hữu nghị Việt Nam; Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Quốc gia Việt Nam; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Vũ Hải Hà. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Xuất thân từ một gia đình có truyền thống cách mạng, trong suốt 30 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng và công tác tại Quốc hội, đồng chí Vũ Hải Hà luôn thể hiện bản lĩnh của người đảng viên, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, vững vàng, kiên định lập trường, tư tưởng; luôn đề cao ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công của tổ chức; duy trì mối quan hệ hợp tác, đoàn kết trong và ngoài cơ quan; phát huy tinh thần trách nhiệm, kiến thức chuyên sâu trong công việc, đặc biệt là trong lĩnh vực đối ngoại, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
"Danh hiệu cao quý trao cho đồng chí Vũ Hải Hà hôm nay là sự ghi nhận, đánh giá của Đảng đối với quá trình công tác, cống hiến của đồng chí. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân đồng chí, mà còn là niềm tự hào, niềm vui chung của Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Quốc hội và Chi bộ nơi đồng chí sinh hoạt", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Chủ tịch Quốc hội mong muốn, đồng chí Vũ Hải Hà tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy kinh nghiệm trong lĩnh vực đối ngoại, cùng Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã đề ra.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo Quốc hội tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Hải Hà. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Đặc biệt, với cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, đồng chí phải nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương để vận dụng vào công tác chuyên môn của mình.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị, trước mắt tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Văn phòng Quốc hội, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, đánh dấu cho bước ngoặt mới, thời kỳ mới về công tác Đảng của Quốc hội. Trước yêu cầu đó, đồng chí Vũ Hải Hà cần sâu sát, kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội thường xuyên trao đổi những công việc hàng ngày trong công tác Đảng, nhất là quản lý đảng viên thuộc Đảng bộ Quốc hội; số hóa công tác đảng của Quốc hội, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.
Chủ tịch Quốc hội lưu ý, "Giữ gìn sự đoàn kết của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình", phải gần gũi, nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên để kịp thời phản ánh với cơ quan cấp trên xem xét, giải quyết. Muốn Đảng bộ vững mạnh thì phải làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát.
Với vị thế là cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm rất tin tưởng, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, công tác Đảng của Quốc hội ngày càng có những đóng góp tích cực để công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước hiệu quả, chất lượng hơn.
Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ Quốc hội Vũ Hải Hà phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Bày tỏ vinh dự và tự hào khi được trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, đồng chí Vũ Hải Hà nhấn mạnh, đây là lời nhắc nhở cá nhân cần tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đồng chí Vũ Hải Hà nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, trung thành với Tổ quốc và nhân dân; ra sức tu dưỡng, rèn luyện, kiên định theo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trên cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, đồng chí Vũ Hải Hà khẳng định sẽ tiếp tục học tập, trau dồi kiến thức, phát huy những kinh nghiệm tốt, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động toàn khóa của Đảng ủy Quốc hội khóa XV, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp đã có, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành mọi nhiệm vụ đã đề ra, trước mắt là nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các nhiệm vụ trọng tâm của Quốc hội, Đảng ủy Quốc hội trong 6 tháng cuối năm 2025 đảm bảo tiến độ, chất lượng.