Trung tướng Nguyễn Trường Thắng (giữa), Tư lệnh Quân khu 7, thăm hỏi sức khỏe các tướng lĩnh, cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Quân khu.
Dự buổi gặp mặt có Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cùng trên 1.000 đại biểu là các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác tại địa bàn Quân khu.
Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Tư lệnh Quân khu 7 đã thông tin những nội dung cơ bản và mới về tình hình thế giới, khu vực, trong nước; kết quả nổi bật công tác quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2024; kết quả công tác quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ của lực lượng vũ trang Quân khu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.
Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc cho biết, năm 2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; được sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng hành, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương và nhân dân, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã đoàn kết chặt chẽ, chung sức đồng lòng, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt hơn năm 2024, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc để lại nhiều dấu ấn nổi bật trên các lĩnh vực công tác được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
Nổi bật, năm 2024, lực lượng vũ trang Quân khu 7 hoàn thành giai đoạn 2 xây dựng đường tuần tra biên giới tại Tây Ninh, với tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng, vượt tiến độ 6 tháng. Đồng thời xây dựng, kiên cố hóa 63/65 chốt dân quân thường trực biên giới đất liền với kinh phí trên 120 tỷ đồng; xây dựng 2 Điểm Trường Mẫu giáo liền kề Điểm dân cư biên giới, tổng kinh phí trên 17 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng tăng dày 93 căn nhà/20 Điểm dân cư, tổng kinh phí trên 18 tỷ đồng.
Đến hết năm 2024, Quân khu và các địa phương đã xây dựng, khánh thành, bàn giao 722 căn nhà/58 Điểm dân cư biên giới, tổng kinh phí trên 215 tỷ đồng. Quân khu xây tặng gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo 511 căn Nhà tình nghĩa quân - dân, Nhà tình nghĩa, Nhà Đại đoàn kết ... trị giá hơn 38 tỷ đồng và 30 công trình văn hóa thể dục thể thao trong các cơ sở tôn giáo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kinh phí trên 15 tỷ đồng…
Lãnh đạo Quân khu 7 khẳng định, năm Ất Tỵ 2025, với quyết tâm cao và niềm tin mới, lực lượng vũ trang Quân khu tiếp tục đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; tiếp tục làm sáng đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” và Người chiến sĩ Quân khu 7 trong tình hình mới, xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước, nhân dân và truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng”.
Trung tướng Nguyễn Trường Thắng (trái), Tư lệnh Quân khu 7, thăm hỏi sức khỏe các tướng lĩnh, cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Quân khu.
Chương trình gặp mặt thường niên các đại biểu cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Quân khu 7 thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân khu đối với các thế hệ cán bộ đi trước.
Đây cũng là dịp để Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 gặp gỡ, động viên, thăm hỏi, cung cấp thông tin, tăng cường đoàn kết gắn bó giữa các thế hệ cán bộ; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo sự đồng thuận về tư tưởng chính trị. Đồng thời, tiếp thu kinh nghiệm quý báu của đội ngũ cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu, Quân đội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.