Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm, làm việc tại Bệnh viện Quân y 175

Sáng 9/9, trong buổi làm việc tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 175, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chỉ đạo

Bệnh viện Quân y 175 phải đặc biệt quan tâm đến thúc đẩy nghiên cứu y học quân sự, y học xử lý thảm họa, luôn sẵn sàng cho mọi tình huống, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao phó.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Quân y 175. 

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao những kết quả tích cực mà cán bộ, chiến sỹ, bác sỹ, nhân viên Bệnh viện 175 đã đạt được trong công tác thu dung, khám chữa bệnh cho quân nhân, sỹ quan cao cấp về hưu, các đối tượng chính sách tại khu vực phía Nam, đồng thời chuyển giao kỹ thuật công nghệ y tế, hợp tác quốc tế, tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và đảm bảo chăm sóc y tế cho quân nhân và nhân dân huyện đảo Trường Sa, nhân dân khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ, bác sỹ, nhân viên Bệnh viện Quân y 175, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Bệnh viện Quân y 175 trong vai trò bệnh viện tuyến cuối của quân đội ở khu vực phía Nam là đảm bảo tốt nhiệm vụ thu dung, khám chữa bệnh cho quân nhân, người dân khu vực phía Nam trong cả thời bình và sẵn sàng hoàn thành các nhiệm vụ quốc phòng trong tình huống chiến tranh. Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cần tăng cường hơn nữa hoạt động giáo dục, kết hợp giữa nâng cao trình độ chuyên môn và bồi dưỡng đạo đức; không xảy ra tiêu cực trong hoạt động chuyên môn; để những phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ luôn tỏa sáng, mang lại niềm tin của nhân dân đối với quân đội, với Đảng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, vấn đề chất lượng nguồn nhân lực nắm giữ vai trò rất quan trọng cho sự phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực y tế. Vì vậy, Bệnh viện Quân y 175 cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, bác sỹ, nhân viên, trong đó có các hoạt động hợp tác đào tạo, tập huấn tại nước ngoài; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác khám chữa bệnh, hướng tới xây dựng bệnh viện thông minh trong quân đội.

Chú thích ảnh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm cán bộ, sỹ quan cao cấp đã nghỉ hưu đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 175. 

Qua kiểm tra thực tế và ghi nhận các kiến nghị của Bệnh viện 175, Đại tướng Ngô Xuân Lịch chỉ đạo: Các cục, cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng cần tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho Bệnh viện Quân y 175 trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng và số lượng nhân lực; lập đề án và triển khai các dự án xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng; cung cấp trang thiết bị đáp ứng nhu cầu chuyên môn, đáp ứng nhiệm vụ kết nối trong hệ thống quân y toàn quân; xây dựng quy chế tự chủ tài chính…

Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Bệnh viện 175 cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình triển khai trung tâm cấp cứu đường không và đường bộ; phối hợp trong chuyên môn khám, chữa bệnh; giải quyết các vướng mắc liên quan đến vấn đề trật tự giao thông xung quanh khu vực bệnh viện…

Tại buổi làm việc, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, lãnh đạo thành phố và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của nhiệm vụ quốc phòng; đặc biệt trong việc hỗ trợ, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động chăm sóc sức khỏe của cán bộ, chiến sỹ, nhân dân Trường Sa. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận các kiến nghị của Bệnh viện Quân y 175 và sẽ giao các sở, ngành liên quan xem xét, triển khai các hoạt động phối hợp và giải quyết các vấn đề trong thẩm quyền của thành phố.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch chụp ảnh cùng cán bộ, sỹ quan Bệnh viện Quân y 175. 

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, đã báo cáo về tình hình hoạt động của bệnh viện trong thời gian qua, đồng thời báo cáo tiến độ triển khai các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng; phương hướng xây dựng và phát triển bệnh viện trong thời gian tới. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn kiến nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ, tạo điều kiện cho Bệnh viện 175 triển khai thành công các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp trang thiết bị y tế đã được phê duyệt; tăng nguồn tài chính cho hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn cũng đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết các vấn đề liên quan đến giao thông tại khu vực cổng bệnh viện, đẩy mạnh hợp tác trong cung cấp nguồn nhân lực y tế cho bệnh viện; xây dựng quy chế phối hợp trong quản lý, sử dụng Nhà tang lễ quốc gia phía Nam hiện đang do Bệnh viện Quân y 175 quản lý.

Nhân dịp này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã đến thăm, tặng quà một số cán bộ, sỹ quan cao cấp đã nghỉ hưu hiện đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 175.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp thân mật Đại sứ Lào tại Việt Nam
Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp thân mật Đại sứ Lào tại Việt Nam

Chiều 5/9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp thân mật Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane, nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN