Ban Tôn giáo chúc mừng Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân mùa Vu lan 2016

Chiều 13/8, đoàn công tác Ban Tôn giáo Chính phủ do Phó trưởng Ban Dương Ngọc Tấn dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân mùa Vu lan báo hiếu và kết thúc kỳ an cư kiết hạ (khánh hạ).

Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Dương Ngọc Tấn tặng hoa chúc mừng Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở chùa Viên Minh xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) nhân dịp Lễ Vu Lan 2016. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Trao tặng lẵng hoa tươi thắm tới Đức Pháp chủ, ông Dương Ngọc Tấn chúc mừng Đức Pháp chủ cùng các chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam sức khỏe, thân tâm an lạc, tăng thêm một tuổi đạo, trở thành bậc đống lương của Phật pháp. Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn nhìn nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhất là trong hoạt động xã hội, trong đó có mặt giáo dục đạo đức cho con người, văn hóa Phật giáo có ảnh hưởng rất lớn đến văn hóa của người Việt, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ mong muốn dưới sự lãnh đạo của Đức Pháp chủ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tích cực phát huy các truyền thống tốt đẹp, xây dựng Giáo hội ngày càng vững mạnh và phát triển, thực hiện đúng phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, là một tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc. Đảng và Nhà nước quan tâm, ủng hộ các hoạt động của Giáo hội với tinh thần hộ quốc an dân, nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần vào sự phát triển của xã hội.

Bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn, Hòa thượng Thích Phổ Tuệ chia sẻ đây là niềm phấn khởi của mỗi người con Phật. Mùa Vu lan là mùa báo đáp tứ trọng ân: thâm ân của cha mẹ, ân thầy bạn, ân quốc gia xã hội và ân Tam Bảo. Đây cũng chính là mùa kết thúc an cư kiết hạ - nghi thức cốt tủy của Phật pháp, làm cho người tu quay lại với chính mình, chỉnh đốn, trì trai, đạt được giác ngộ. Sau 3 tháng an cư (từ rằm tháng Tư đến rằm tháng Bảy), thúc liễn thân tâm, tu tập trau dồi Giới – Định – Tuệ, chư tăng được tăng thêm một tuổi đạo. Hòa thượng Thích Phổ Tuệ khẳng định sẽ tiếp tục lãnh đạo Giáo hội thực hiện tốt các công tác Phật sự, đem lại ích đời lợi đạo, góp phần xây dựng cuộc sống an lạc, yên vui và hạnh phúc.

Chu Thanh Vân (TTXVN)
Vua sư Campuchia tiếp đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam
Vua sư Campuchia tiếp đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam

Chiều 11/11, Đại Tăng thống (vua sư) Tep Vong, người đứng đầu Phật giáo Campuchia đã thân mật tiếp đoàn đại biểu cấp cao Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam do ông Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo dẫn đầu đang ở thăm và làm việc tại Campuchia từ 10-15/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN