55 năm quan hệ Việt Nam - Campuchia - Bài 2: Mở rộng giao lưu hợp tác, nâng cao đời sống nhân dân vùng biên

Tỉnh Long An luôn quan tâm, chú trọng công tác đối ngoại. Năm 2013, tỉnh ký kết Thỏa thuận hợp tác với hai tỉnh Svay Rieng và Prey Veng, Vương quốc Campuchia.

Chú thích ảnh
Thanh niên Long An (phải) chuyển giao con giống và kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt cho thanh niên tỉnh Svay Rieng. Ảnh: TTXVN phát.

Với các hình thức phong phú, đa dạng, các cấp, các ngành Long An triển khai nhiều hoạt động thiết thực, từ đó mối quan hệ truyền thống gắn bó đoàn kết, hữu nghị ngày càng được duy trì, củng cố, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển kinh tế, xã hội của mỗi bên.

Thanh niên đoàn kết, giao lưu cùng phát triển

Thực hiện hiện thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Long An với hai tỉnh Svay Rieng và Prey Veng, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Long An đã chỉ đạo Đoàn các cấp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nội dung thỏa thuận hợp tác đến các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đặc biệt là các địa phương có đường biên với nước bạn. Trên cơ sở tình hình cụ thể của địa phương, các cấp bộ Đoàn tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu giữa thanh niên hai nước.

Chú thích ảnh
Thanh niên Long An tặng vật tư y tế, nhu yếu phẩm phòng, chống COVID-19 cho thanh niên nước bạn Campuchia. Ảnh: TTXVN phát.

Từ năm 2017 đến nay, hàng năm, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Long An đều phối hợp với Liên đoàn Thanh niên Campuchia tỉnh Svay Rieng tổ chức các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao với các nội dung như: tư vấn, khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho hàng trăm hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp trao tặng 20 xe đạp, 1 sân chơi thiếu nhi; 2.000 quyển vở, 50 bình nước; 70 mũ bảo hiểm cho học sinh nghèo hiếu học. Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn còn tặng hai căn nhà Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; chuyển giao con giống, kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt cho thanh niên tỉnh Svay Rieng...

Là thanh niên tiêu biểu khởi nghiệp thành công của tỉnh Long An, anh Cao Phú Khánh ở huyện Thủ Thừa thành công từ mô hình nuôi cá và ếch, thường xuyên đồng hành cùng thanh niên địa phương. Qua sự kết nối của Tỉnh Đoàn, anh tham gia giao lưu văn hóa văn nghệ cùng thanh niên nước bạn, hỗ trợ 10.000 con ếch giống cho thanh niên Campuchia khởi nghiệp làm kinh tế. Sắp tới, trong kế hoạch tổ chức các hoạt động tình nguyện, giao lưu thanh niên Việt Nam - Campuchia năm 2022, anh Khánh tiếp tục hỗ trợ phía bạn 10.000 con ếch giống, đồng thời kêu gọi bạn bè cùng tham gia đóng góp để có những phần quà ý nghĩa trong chuyến giao lưu. Anh Khánh cho hay: Việc giao lưu hợp tác giúp chúng tôi hiểu biết lẫn nhau về văn hóa, đồng thời tăng cường tình đoàn kết, cùng nhau phát triển kinh tế.

Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Long An tổ chức trao tặng gồm: 6.000 khẩu trang, 1.000 lít dung dịch sát khuẩn, các nhu yếu phẩm thiết yếu, nước uống đóng chai, góp phần hỗ trợ Liên đoàn Thanh niên tỉnh Svay Rieng và Prey Veng (Campuchia) phòng, chống dịch COVID-19...

Chị Lê Hồng Kết, Trưởng ban Công tác Thanh niên Tỉnh Đoàn Long An cho biết: Những đợt giao lưu mang lại sự hào hứng, để lại ấn tượng sâu sắc cho thanh niên Long An và thanh niên hai tỉnh Svay Rieng và Prey Veng. Qua 2 năm dịch COVID-19, hoạt động giao lưu phải tạm ngừng. Tỉnh Đoàn đang xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tình nguyện, giao lưu thanh niên Việt Nam - Campuchia năm 2022 gồm: Viếng tượng đài Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Liệt sỹ Nguyễn Văn Ngộ; viếng Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Svay Rieng; tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh phát thuốc, tặng quà cho 300 người dân, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; tặng nhà Hữu nghị Việt Nam - Campuchia cho thanh niên khó khăn; chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ con giống cho thanh niên Svay Rieng; biểu diễn, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao giữa thanh niên hai tỉnh…

Chú thích ảnh
Thanh niên Long An tặng xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới Campuchia. Ảnh: TTXVN phát.

Những hoạt động trên nhằm góp phần giáo dục hội viên, thanh niên về mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, tốt đẹp giữa Việt Nam và Vương quốc Campuchia; qua đó tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên hai nước thông qua các hoạt động giao lưu, tham quan, tìm hiểu lịch sử, văn hóa, tình hình kinh tế, chính trị của mỗi nước; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên về chủ quyền biên giới quốc gia, biển đảo. 

Đổi thay ở vùng biên

Với sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang, chính quyền hai bên, các hội, đoàn thể, cuộc sống người dân vùng biên giới Long An có nhiều đổi thay. Trạm Kiểm soát Biên phòng Tân Hưng - Đồn Biên phòng Sông Trăng là trạm nối xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, Long An (Việt Nam) và xã Cham, huyện Kampong Trabaek, tỉnh Prey Veng (Campuchia). Bình quân mỗi ngày tại đây có 200 – 300 lượt người dân qua lại. Cảnh nhộn nhịp qua lại giao thương của nhân dân hai nước đã gần trở lại bình thường như trước khi có dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
 Thanh niên Long An tặng nhà hữu nghị Việt Nam - Campuchia cho các bạn Camphuchia. Ảnh: TTXVN phát

Nhờ tình hình an ninh chính trị ổn định, người dân hai bên qua lại dễ dàng, thuận tiện. Anh Vamani (sinh sống ở ấp Rôm, xã Cham, huyện Kampong Trabaek) cho biết, gia đình anh có nhu cầu thường xuyên qua lại biên giới, trao đổi hàng hóa với người dân Việt Nam. Anh Vamani thường lấy hàng ở Việt Nam về bán, thu nhập của gia đình anh chủ yếu là mua bán nhu yếu phẩm qua lại hai bên biên giới. “Sau dịch COVID-19, lực lượng chức năng hai bên mở cửa khẩu, chúng tôi được qua lại buôn bán bình thường, có thu nhập cho gia đình. Đặc biệt là lực lượng Biên phòng Việt Nam tạo điều kiện qua lại, giúp đỡ chúng tôi rất là nhiều, thuận lợi trao đổi mua bán hàng hóa, khám chữa bệnh. Chúng tôi rất vui và chân thành sự tạo điều kiện của chính quyền Việt Nam”, anh Vamani nói.

Tỉnh Long An chú trọng đầu tư, phát triển hạ tầng khu vực biên giới, đặc biệt là phát triển hệ thống chợ khu vực biên giới theo quy hoạch của tỉnh, góp phần phát triển kinh tế biên mậu. Về nông nghiệp, hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm khuyến nông, kỹ thuật trồng trọt, thâm canh sản xuất lúa cao sản, phát triển giống cây trồng và vật nuôi có năng suất, chất lượng cao; phối hợp xử lý và ngăn chặn kịp thời nạn sâu rầy, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và hoa màu; tạo điều kiện cho nhân dân hai bên biên giới sử dụng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Anh Huỳnh Văn Tiếng đã sinh sống ở xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An được khoảng 16 năm. Anh cho biết, nhờ được chính quyền địa phương tạo điều kiện qua lại buôn bán, cuộc sống của bà con trên tuyến biên giới dần khởi sắc. Đặc biệt, trong 6-7 năm gần đây, đời sống vật chất của người dân thay đổi rất nhiều. Gia đình anh Tiếng buôn bán các mặt hàng nông sản cho người dân hai bên, chăn nuôi bò bê và trồng 3héc ta lúa. Anh Tiếng chia sẻ: “Đường sá được đổ bê tông hoặc làm đường nhựa, thuận tiện đi lại, giao thương. Lực lượng chức năng Long An bảo đảm an ninh trật tự, tình hình an ninh tại địa bàn rất ổn định, giúp bà con an tâm sinh sống”.

Đồn Biên phòng Bến Phố - Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An quản lý 22,5km đường biên, đóng trên địa bàn hai xã Khánh Hưng và Hưng Điền A (huyện Vĩnh Hưng) với hơn 4.000 hộ dân, trong đó có hơn 90% người dân trồng lúa. Đây là địa bàn tiếp giáp với 4 xã của huyện Svay Ch’rum, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia gồm: Crúa, Ba Sắc, Chàm Loong và Chàm Book. Bộ đội Biên phòng cùng các cấp chính quyền địa phương và người dân luôn đoàn kết, phối hợp trong công tác quản lý đường biên giới. Bà con trên tuyến biên giới luôn tin tưởng, giúp đỡ Bộ đội Biên phòng trong công tác quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Đồng thời, chính quyền và nhân dân địa phương thường xuyên giao lưu hợp tác hỗ trợ kỹ thuật canh tác cho phía bạn, hỗ trợ cây con giống, phân bón khi bạn có nhu cầu.

Nhằm thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị nhân dân hai nước, thực hiện chương trình kết nghĩa xã - xã, Đồn Biên phòng Bến Phố đã kết nghĩa hai xã nội biên với 4 xã ngoại biên. Vào các dịp lễ tết, Đồn tham mưu cho Đảng ủy, UBND hai xã nội biên Khánh Hưng và Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng thăm tặng quà, chúc Tết các lực lượng của bạn, hỗ trợ người dân nước bạn khó khăn. “Trong 2 năm đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền địa phương thăm tặng quà, vật tư y tế cho phía bạn, góp phần hỗ trợ phòng, chống dịch. Qua đó gắn chặt tình đoàn kết hữu nghị hai bên biên giới, góp phần trong xây dựng biên giới hòa bình hợp tác phát triển” - Thiếu tá Nguyễn Hữu Trí, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bến Phố thông tin.

Về vùng biên giới Long An nơi giáp biên hai tỉnh nước bạn là Svay Rieng, Prey Veng hôm nay, những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài bên những con đường nhựa uốn lượn quanh co, những cây cầu bê tông hữu nghị chắc chắn bắc qua hai nước láng giềng như nối dài tình đoàn kết hữu nghị bền chặt của nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

Bài 3: Xây dựng mối quan hệ hữu nghị bền chặt

Đức Hạnh - Thanh Bình (TTXVN)
55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia: Chung vai vượt qua thử thách, đồng lòng hướng tới tương lai (Bài cuối)
55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia: Chung vai vượt qua thử thách, đồng lòng hướng tới tương lai (Bài cuối)

Trong những ngày tháng 6/2022, các cơ quan, đơn vị hữu quan của Việt Nam và Campuchia đang tích cực chuẩn bị phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1967 - 24/6/2022), nhằm tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước cùng chung nhận thức trân trọng và giữ gìn tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp của hai dân tộc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN