Màn hình hiển thị chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo đã không duy trì được đà hưng phấn của tuần trước, khi giảm 162,95 điểm (0,32%) xuống 50.328,92 điểm. Mặc dù đà tăng điểm của Phố Wall cuối tuần trước đã tạo ra một bệ đỡ tâm lý nhất định, song áp lực chốt lời ngắn hạn cùng tâm lý e ngại rủi ro trước cuộc họp của Fed đã khiến thị trường chùng xuống. Nhóm cổ phiếu ngân hàng và bán lẻ chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất, trong khi nhóm bất động sản lại đi ngược dòng, hưởng lợi từ kỳ vọng lãi suất thấp.
Trong khi đó, tại Trung Quốc, thị trường chứng khoán biến động trái chiều và giao dịch trong biên độ hẹp. Cụ thể, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải mở cửa tăng 6,42 điểm (0,16%) lên 3.909,23 điểm, còn chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong mở cửa giảm 17,22 điểm (0,07%) xuống 26.067,86 điểm. Theo giới quan sát, nhà đầu tư tại đây đang tạm gác lại các yếu tố vĩ mô quốc tế để tập trung vào dữ liệu thương mại tháng 11 sắp được công bố. Đây được xem là "liều thuốc thử" quan trọng để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trước những cơn gió ngược từ thuế quan thương mại.
Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI của thị trường Seoul giảm 1,54 điểm (0,04%) xuống 4.098,51 điểm. Thị trường Hàn Quốc đang chịu tác động kép: vừa ngóng tin từ Mỹ, vừa chờ đợi kết quả kinh doanh của các gã khổng lồ công nghệ Mỹ như tập đoàn Oracle và tập đoàn Broadcom – những yếu tố có thể định hình lại xu hướng nhóm cổ phiếu công nghệ toàn cầu.
Điểm sáng hiếm hoi trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc thuộc về Công ty giải pháp năng lượng LG Energy Solution với mức tăng ấn tượng gần 4,6% nhờ thông tin tích cực từ thỏa thuận cung cấp với hãng xe hơi Mercedes-Benz. Ngược lại, nhóm cổ phiếu tài chính như tập đoàn tài chính KB Financial và tập đoàn tài chính Shinhan Financial lại trở thành gánh nặng chính kéo chỉ số KOSPI đi xuống.
Theo các chuyên gia, nguyên nhân cốt lõi khiến thị trường châu Á chùn bước nằm ở cuộc họp của Fed vào ngày 9-10/12. Dù thị trường đang dự kiến có tới 85% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm, nhưng sự đồng thuận trong nội bộ Fed đang lung lay. Ông Michael Feroli, quản lý cấp cao tại ngân hàng đầu tư JPMorgan, nhận định cuộc họp sắp tới có thể là một trong những cuộc họp gây chia rẽ nhất kể từ năm 2019.
Bên cạnh Fed, tuần này cũng là tuần làm việc bận rộn của các ngân hàng trung ương tại Canada, Thụy Sĩ và Australia, với dự báo chung là giữ nguyên lãi suất, góp phần củng cố xu hướng thận trọng trên toàn cầu.
Tại thị trường trong nước, sáng 8/12, chỉ số VN - Index tăng 14,25 điểm, hay 0,82%, lên 1.755,57 điểm. Chỉ số HNX - Index giảm 0,31 điểm, hay 0,12%, xuống 260,34 điểm.