FED họp lần cuối trong nhiệm kỳ của Chủ tịch Yellen

Ngày 31/10, các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã bắt đầu cuộc họp kéo dài 2 ngày tại thủ đô Washington nhằm cân nhắc các quyết định tiếp theo về lãi suất, trong bối cảnh chỉ còn 2 ngày nữa Nhà Trắng công bố người sẽ lãnh đạo thể chế tài chính này trong nhiệm kỳ 2 năm tới.

Giới phân tích dự đoán ban lãnh đạo FED có thể sẽ lùi thời điểm nâng tỷ lệ lãi suất cơ bản cho tới cuộc họp vào tháng 12 tới, do tỷ lệ lạm phát hiện vẫn thấp hơn mức mục tiêu 2% mặc dù tình trạng thất nghiệp có xu hướng cải thiện và kinh tế Mỹ tăng trưởng khả quan.

Chủ tịch FED đương nhiệm Janet Yellen tại hội thảo về ngân hàng quốc tế Nhóm G30 ở Washington, DC, ngày 15/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC) - cơ quan hoạch định chính sách của FED - diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump sẽ thông báo về lựa chọn cho vị trí Chủ tịch FED vào ngày 2/11 tới. Truyền thông Mỹ đưa tin nhiều khả năng Tổng thống Trump sẽ bổ nhiệm ông Jerome Powell, một quan chức hàng đầu của FED, làm người kế nhiệm bà Janet Yellen.

Trước đó, hôm 27/10, trên mạng xã hội Instagram, Tổng thống Trump tiết lộ người đứng đầu FED sẽ là người được kỳ vọng "làm nên chuyện" và sẽ rất "gây ấn tượng". Bà Yellen sẽ kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch FED hiện nay vào tháng 2/2018.

Trước thềm cuộc họp của FED, thị trường chứng khoán phố Wall đã đồng loạt tăng điểm với việc chỉ số Nasdaq đạt mức cao kỷ lục.

Chốt phiên giao dịch ngày 31/10, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,4%, đạt 6,727.67 điểm, đánh dấu lần thứ 2 trong 3 phiên liên tiếp đạt mức cao kỷ lục. Trong khi đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones và S&P 500 cùng nhích 0,1% so với 1 ngày trước, với giá trị chốt phiên lần lượt là 23,377.24 điểm và 2,575.26 điểm.


Cùng xu hướng này, tại thị trường châu Âu, các chỉ số chứng khoán trên sàn giao dịch London và Paris tăng nhẹ sau khi nhiều công ty công bố báo cáo lợi nhuận cho thấy hoạt động kinh doanh khởi sắc. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 của London tăng 0,1% lên 7,493.08 điểm, trong khi chỉ số CAC 40 của Paris tăng 0,2% lên 5,503.29 điểm. Chỉ số IBEX 35 của Madrid cũng nhích 0,7%, đạt 10,523.5 điểm trong ngày thứ 2 liên tiếp sau khi chứng kiến mức giảm do tâm lý bất an của các nhà đầu tư liên quan tới cuộc khủng hoảng đòi độc lập tại vùng Catalonia.

Diễn biến trên của thị trường xảy ra sau khi Chính phủ Mỹ công bố báo cáo cho thấy niềm tin tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 10 lên mức cao kỷ lục trong 17 năm qua, cũng như tâm lý lạc quan của người dân về thị trường lao động. Trong bối cảnh đó, các nghị sĩ Cộng hòa dự kiến sẽ công bố một kế hoạch cải cách thuế trị giá 1.500 tỷ USD do Tổng thống Trump đề xuất.

Vàng tại Ngân hàng Trung ương Đức ở Frankfurt am Main, miền trung Đức ngày 23/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, giá vàng thế giới đi xuống trước khi FED họp. Trong phiên giao dịch ngày 31/10, giá vàng thế giới đi xuống trong bối cảnh đồng USD tăng giá và các nhà đầu tư có tâm lý thận trọng trước khi cuộc họp của FED diễn ra trong hai ngày 31/10-1/11 và các số liệu kinh tế khác dự kiến sẽ được công bố. 

Tại New York (Mỹ), giá vàng giao ngay có thời điểm giảm 0,4% xuống 1.270,40 USD/ounce. Trong khi giá vàng Mỹ giao tháng 12/2017 sụt giảm 7,2 USD (0,6%) xuống 1.270,50 USD/ounce. Trong tháng Mười, giá mặt hàng này đã giảm 1%. 

Trước cuộc họp của FED, một số chuyên gia dự báo Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ chọn ông Jerome Powell, thành viên Hội đồng Thống đốc FED, làm người đứng đầu cơ quan này kế nhiệm bà Janet Yellen. Dự kiến, FED sẽ ra tuyên bố sau cuộc họp trong ngày 1/11. 


TTXVN/Báo Tin Tức
Tổng thống Mỹ sắp bổ nhiệm Chủ tịch FED
Tổng thống Mỹ sắp bổ nhiệm Chủ tịch FED

Ngày 30/10, hãng tin AFP dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Tổng thống nước này Donald Trump sẽ thông báo về lựa chọn của ông cho vị trí Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào ngày 2/11 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN