Chứng khoán tăng mạnh vào cuối tuần, giao dịch vẫn trầm lắng

Trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 6/10, TTCK đã có sự giằng co đi ngang trong phiên sáng khi nhà đầu tư có những bước đi thận trọng và dè dặt. Bước sang phiên chiều, thị trường đã “tươi tỉnh” hơn với sắc xanh tràn ngập và lan rộng các nhóm ngành. Theo đó, toàn thị trường đã có hơn 530 mã tăng, trong đó có 40 mã tăng trần. Tuy nhiên, thanh khoản giao dịch chỉ đạt gần 14.750 tỷ đồng.

Chốt phiên chiều, VN-Index tăng 14,65 điểm, nâng chỉ số lên 1.128,54 điểm; HNX-Index tăng 2,45 điểm, lên 230,45 điểm. Toàn thị trường có gần 754 triệu cổ phiếu giao dịch thành công, tương đương tổng giá trị gần 14.750 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Tốp 10 cổ phiếu tăng mạnh và giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 6/10. Ảnh chụp màn hình

Chứng khoán là nhóm ngành tăng mạnh nhất trong phiên ngày 6/10. Tuy nhiên, các mã cổ phiếu tăng mạnh giúp thị trường gần 7,5 điểm phải kể đến VHN, VCB, VNM, BID, CTG, STB, SSI, MWG, VND và GVR. Ngoài ra, VIX, VND, TCH… là những mã cổ phiếu tăng trần mạnh nhất với hơn +6%.

Trước đó, trong phiên sáng, thị trường đã có phiên giao dịch không thuận lợi và liên tục giằng co, nhiều chuyên gia tài chính lo ngại thị trường sẽ giảm mạnh trong cuối tuần. Theo phân tích quỹ Ballad - trực thuộc SGI Capital, sau pha điều chỉnh hiện tại VN-Index về sát 1.100 điểm, thị trường sẽ bước vào giai đoạn phân hoá, đồng thời cảnh báo rủi ro về tỷ giá vẫn còn đè nặng tâm lý nhà đầu tư.

Theo SGI Capital, trong vài tuần tới, thị trường vẫn sẽ thận trọng khi chưa đánh giá được việc hút thanh khoản của NHNN sẽ làm tăng các lãi suất ngắn hạn lên bao nhiêu, kéo dài trong bao lâu, tác động như thế nào tới lãi suất trái phiếu dài hạn và cả lãi suất huy động (có mối quan hệ chặt chẽ với dòng tiền và định giá thị trường).

Kịch bản khó khăn nhất sẽ là NHNN hút về lượng dư thừa thanh khoản nhưng tỷ giá vẫn chịu áp lực tăng do lượng tiền rút ra vẫn mạnh. Khi đó, việc bán can thiệp tự dự trữ ngoại hối có thể được thực hiện và gián tiếp tạo thêm sức ép thanh khoản lên VND, tương tự diễn biến quý 3/2022.

“Dù chuẩn bị cho kịch bản cực đoan này nhưng chúng tôi không coi đây là kịch bản cơ sở. Lý do là cán cân thanh toán của Việt Nam năm nay tích cực hơn nhiều so với 2022, NHNN kiểm soát thị trường tự do và dòng outflow ngoại tệ chặt chẽ hơn, lãi suất điều hành của Fed cũng đã ổn định ở vùng đỉnh”, đại diện SGI Capital chia sẻ.

Dù kịch bản nào xảy ra, quỹ đầu tư này tin rằng, mặt bằng lãi suất nếu điều chỉnh vẫn sẽ giữ ở mức thấp và các căng thẳng về thanh khoản sẽ không kéo dài hay khốc liệt như 2022. Theo đó, quý 4 sẽ là một môi trường không quá dư thừa thanh khoản, cũng không quá tích cực về tăng trưởng, nhưng phù hợp cho sự phân hóa trong cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như diễn biến giá cổ phiếu.

“Như vậy, nhiều cổ phiếu sẽ có đáy mới trong năm 2024, nhưng cũng không ít cổ phiếu có lợi nhuận và giá vượt đỉnh lịch sử. Nhịp điều chỉnh này của VN-Index sẽ mở ra cơ hội mới để lựa chọn và tích lũy cổ phiếu tốt ở định giá rẻ cho năm đầu tư mới 2024”, đại diện SGI Capital nhận định.

Hải Yên/Báo Tin tức
Chiều 5/10 thị trường vàng đảo chiều cùng dầu và chứng khoán
Chiều 5/10 thị trường vàng đảo chiều cùng dầu và chứng khoán

Giá vàng tại châu Á ổn định trong phiên chiều 5/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN