Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 608,03 điểm, tương đương 1,23%, lên 50.167,1 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,29%, lên 3.875,26 điểm, còn chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,1%, lên 25.952,42 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 26,04 điểm, hay 0,66%, lên 3.986,91 điểm. Các thị trường Sydney, Singapore, Đài Bắc, Mumbai, Bangkok và Jakarta cũng đi lên.
Sự phục hồi của các thị trường toàn cầu diễn ra sau khi chịu áp lực lớn trong tháng này do lo ngại sự bùng nổ của công nghệ trong những năm gần đây có thể đã bị thổi phồng quá mức và số tiền khổng lồ đầu tư vào lĩnh vực AI sẽ mất một thời gian mới thấy được lợi nhuận.
Tuy nhiên, những lo ngại đó hiện đã bị lu mờ trước triển vọng hạ lãi suất, khi Fed tập trung vào thị trường việc làm hơn là việc lạm phát gia tăng.
Phát biểu của một số quan chức Fed và một loạt báo cáo việc làm yếu kém đã củng cố kỳ vọng rằng cuộc họp chính sách tháng tới sẽ kết thúc bằng quyết định cắt giảm lãi suất.
Trong khi đó, báo cáo Sách Be của Fed về tình hình kinh tế ở các khu vực của Mỹ cho thấy sự phân hóa ngày càng tăng trong tiêu dùng, với việc người dân có thu nhập thấp đang giảm chi tiêu. Cũng theo báo cáo này, một số nhà bán lẻ đã chịu ảnh hưởng tiêu cực từ việc chính phủ đóng cửa kéo dài kỷ lục.
Các nhà giao dịch cũng không mấy ấn tượng trước dữ liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm, trái ngược với dự báo tăng nhẹ.
Thị trường đang nhận định có khoảng 80% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào ngày 10/12 và thêm ba lần nữa vào năm sau. Bloomberg trước đó dự báo Fed chỉ hạ lãi suất ba lần.
Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên 27/11, chỉ số VN-Index 3,96 điểm, hay 0,24%, lên 1.684,32 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 0,48 điểm, hay 0,18%, xuống 261,43 điểm.