Bảng điện tử hiển thị chỉ số chứng khoán KOSPI tại ngân hàng Hana ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu - minh họa: THX/TTXVN
Động lực chính đến từ các dữ liệu kinh tế mới nhất của Mỹ, củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm 2026, đồng thời những lo ngại về chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đã lắng xuống.
Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 1,8% lên 50.402,39 điểm, chỉsố Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,4% lên 25.801,77 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tăng 0,7% lên 3.917,36 điểm.
Thị trường Tokyo nổi bật nhất khu vực với mức tăng 1,8% nhờ đồng yen yếu hỗ trợ các nhà xuất khẩu. Các thị trường Sydney, Seoul, Singapore, Mumbai, Bangkok, Wellington, Đài Bắc và Manila đều ghi nhận mức tăng tích cực.
Trong những ngày giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, tâm lý nhà đầu tư đã ổn định trở lại sau những lo ngại hồi đầu tháng về việc Fed có thể hoãn nới lỏng chính sách tiền tệ vào đầu năm 2026.
Dữ liệu tuần trước cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đã chạm mức cao nhất trong 4 năm vào tháng 11, đi kèm báo cáo lạm phát tiêu dùng hạ nhiệt nhanh hơn dự kiến. Những yếu tố này đã thúc đẩy các đặt cược vào việc Fed sẽ giảm chi phí đi vay vào đầu năm 2026, trái ngược với sự thận trọng trước đó sau khi Fed để ngỏ khả năng tạm dừng cắt giảm lãi suất trong tuyên bố sau cuộc họp đầu tháng này.
Đà tăng trên thịtrường châu Á đã nhận được sự tiếp sức từ Phố Wall, đặc biệt là sự bùng nổ của lĩnh vực công nghệ sau báo cáo thu nhập ấn tượng từ "gã khổng lồ" chip Micron Technology, giúp hâm nóng lại hoạt động giao dịch AI. Ngoài ra, thông tin Oracle sẽ nắm giữ 15% cổ phần trong liên doanh TikTok để duy trì hoạt động của mạng xã hội này tại Mỹ cũng góp phần cải thiện tâm lý thị trường.
Dù thị trường chứng khoán khởi sắc, các nhà giao dịch ngoại hối đang theo dõi sát sao động thái từ Tokyo. Thứ trưởng Tài chính phụ trách các vấn đề quốc tế của Nhật Bản, ông Atsushi Mimura, ngày 22/12 bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự suy yếu gần đây của đồng yen.
Đồng nội tệ Nhật Bản đã giảm hơn 1% so với đồng USD, ngay cả khi Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) vừa nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 30 năm. Nguyên nhân do Thống đốc BoJ Kazuo Ueda không đưa ra tín hiệu tăng lãi suất thêm vào đầu năm mới.
Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 46,72 điểm (2,74%) lên 1.751,03 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 3,26 điểm (1,28%) lên 257,23 điểm.