Chứng khoán châu Á chững lại phiên 7/2

Đà tăng trên thị trường chứng khoán châu Á đã chững lại trong phiên 7/2, xoa dịu tâm lý của các nhà đầu tư trước đợt bán tháo gần đây do những lo ngại rằng lãi suất của Mỹ sẽ tăng cao hơn sau báo cáo việc làm công bố hồi tuần trước.

Chú thích ảnh
Bảng điện tử hiển thị chỉ số KOSPI giảm điểm tại ngân hàng Hana ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: YONHAP/TTXVN

Đà tăng trong tháng 1/2023 đã chững lại trong tháng này khi các nhà đầu tư dự tính về một giai đoạn lãi suất cao hơn nhằm hạ nhiệt lạm phát từ mức cao nhất trong nhiều thập niên.

Mặc dù có nhiều dấu hiệu cho thấy tốc độ tăng giá đang chậm lại và trong tuần trước Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thừa nhận có tiến bộ trong cuộc chiến chống lạm phát, song số liệu việc làm công bố ngày 3/2 được coi là một đòn giáng mạnh đối với nhiều người.

Số liệu cho thấy có hơn 500.000 việc làm mới được bổ sung trong tháng 1/2023, dẫn đến suy đoán rằng Fed có thể phải công bố nhiều đợt tăng lãi suất hơn nữa trong năm nay, trong khi mọi cơ hội cắt giảm lãi suất trước năm 2024 đều tan biến.

Trọng tâm hiện đang tập trung vào bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell dự kiến vào cuối ngày, trong đó các nhà quan sát đang tìm kiếm bất kỳ thay đổi nào từ những bình luận ít diều hâu hơn của ông sau quyết định chính sách tuần trước.

Chris Senyek tại Wolfe Research cho biết các nhà đầu tư sẽ chờ xem liệu chủ tịch Fed có “quay trở lại” với lập trường ôn hòa trước đó hay không, đặc biệt là với tình hình tài chính và quá trình giảm lạm phát của Mỹ hiện nay. Thị trường vẫn tin rằng Fed sẽ tăng lãi suất “cao hơn trong thời gian dài hơn”.

Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta Raphael Bostic ngày 6/2 đã cảnh báo rằng nếu nền kinh tế tiếp tục cho thấy sự tăng trưởng, điều đó cho thấy Fed có thể phải làm nhiều việc hơn một chút. Ông cho hay lãi suất có thể chạm mức 5,1%, thậm chí có thể còn cao hơn nữa.

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 đi ngang ở mức 27.685,47 điểm.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,4% lên 21.300,25 điểm và chỉ số Shanghai Composite tăng 0,3% lên 3.248,09 điểm.

Chứng khoán Seoul, Đài Bắc và Jakarta tăng, song chứng khoán Singapore, Wellington, Manila và Bangkok giảm. Chứng khoán Sydney chìm trong sắc đỏ trong bối cảnh Ngân hàng trung ương Australia tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 10 năm, đồng thời cảnh báo sẽ còn nhiều đợt tăng hơn nữa trong bối cảnh nước này đang nỗ lực kiềm chế lạm phát.

Chứng khoán Mumbai cũng đang gặp khó khăn mặc dù cổ phiếu của tập đoàn Adani đã tăng vọt sau khi có thông tin tập đoàn này đã thanh toán khoản vay 1,1 tỷ USD liên quan tới các cáo buộc gian lận kế toán khiến giá trị thị trường của tập đoàn “bốc hơi” hơn 100 tỷ USD.

Tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN-Index giảm 23,45 điểm xuống 1.065,84 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 673,2 triệu đơn vị, tương ứng hơn 12.167,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 77 mã tăng giá, 342 mã giảm giá và 52 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 4,47 điểm xuống 210 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 70 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.075 tỷ đồng. Toàn sàn có 44 mã tăng giá, 127 mã giảm giá và 42 mã đứng giá.

Minh Hằng/TTXVN (Theo AFP)
Thiếu vắng thông tin hỗ trợ, thị trường chứng khoán giảm sâu
Thiếu vắng thông tin hỗ trợ, thị trường chứng khoán giảm sâu

Thị trường chứng khoán giảm sâu trong bối cảnh thiếu thông tin hỗ trợ và chịu ảnh hưởng tiêu cực từ thông tin kết quả kinh doanh quý IV/2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN