Xong... 99% nhân sự VFF

Các chức danh chủ chốt của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhiệm kỳ VII (2014 - 2018) đã như một “ván bài lật ngửa”, ngay cả khi Đại hội chỉ diễn ra sau đây hơn 10 ngày nữa.


Thế “độc mã”


Đúng như dự báo, chặng nước rút của cuộc chạy đua vào những chiếc ghế quan trọng của VFF nhiệm kỳ VII, đặc biệt là ghế chủ tịch, đã không còn nóng bỏng như thời điểm ban đầu. Vì những lý do khác nhau, các ứng cử viên cứ rơi rớt dần theo thời gian, khiến danh sách cuối cùng không có sự đột biến, mà chỉ còn lại những cái tên quen mặt. Thậm chí, phần lớn những ứng cử viên đó đang “độc hành” trong cuộc đua, với cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào ngày 25/3 tới.

Ông Lê Hùng Dũng chỉ có đối thủ là… chính mình trong cuộc đua tới vị trí chủ tịch VFF.


Theo công bố chính thức của VFF ngày 13/3, ông Lê Hùng Dũng là ứng cử viên duy nhất cho chức danh chủ tịch khóa VII. Ông Hùng Dũng là Phó chủ tịch VFF khóa VI và hiện nắm quyền Chủ tịch VFF, sau khi ông Nguyễn Trọng Hỷ rút lui (nghỉ hưu) ngay trước thềm SEA Games 27. Chủ tịch của Công ty SJC và Ngân hàng Eximbank được đánh giá là người “nói được, làm được”, đam mê, tâm huyết và có ảnh hưởng lớn trong làng bóng đá Việt Nam. Ông Hùng Dũng đã quản lý “túi tiền” của VFF trong suốt giai đoạn khó khăn vừa qua.


Trong khi đó, Vụ trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Quốc Tuấn được các tổ chức thành viên VFF giới thiệu là ứng cử viên duy nhất cho vị trí phó chủ tịch chuyên môn khóa VII. Sự trở lại của ông Tuấn “Tổng” (từng là Tổng thư ký VFF) cũng không mấy bất ngờ, sau khi ông đã ghi dấu ấn trong việc giúp bóng đá Việt Nam ngày càng có tiếng nói tại khu vực Đông Nam Á (với vai trò là Ủy viên Hội đồng AFF) và châu Á (Ủy viên Ban chấp hành AFC), đồng thời đã nắm vai trò phụ trách chung bóng đá Việt Nam tại SEA Games 27.


Ở chức danh phó chủ tịch tài chính khóa VII, dù phải cạnh tranh với ông Lê Văn Thành (Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Động Lực), nhưng ông Đoàn Nguyên Đức (Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai) thực chất đang hoàn toàn áp đảo và cũng ít có khả năng xảy ra bất ngờ ở cuộc đua này. Uy tín và tâm huyết của bầu Đức với bóng đá đã được tất cả biết đến thông qua hình ảnh của đội tuyển U19 Việt Nam thời gian qua, với nòng cốt là lứa cầu thủ đầu tiên của Học viện bóng đá HAGL - Arsenal JMG.

Ông Đoàn Nguyên Đức (Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai), ứng cử viên nặng ký cho chức Phó Chủ tịch phụ trách tài chính.


Tương tự như vậy, cán cân ở cuộc đua tới chiếc ghế phó chủ tịch truyền thông - đối ngoại cũng có sự chênh lệch, giữa một bên là người đương nhiệm Nguyễn Lân Trung vốn giỏi ứng đáp và là một giảng viên ngoại ngữ có tiếng, với một bên là Phó ban thông tin Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Xuân Gụ chưa được biết đến nhiều.


Ngay cả chiếc ghế tổng thư ký nhiệm kỳ tới cũng gần như đã có chủ, sau khi Tổng thư ký đương nhiệm Ngô Lê Bằng cho biết “sẵn sàng tiếp tục công việc”, nếu được lãnh đạo cao nhất của khóa VII bổ nhiệm. Việc FIFA không cho phép phó chủ tịch chuyên môn (dự kiến là ông Trần Quốc Tuấn) kiêm nhiệm vai trò tổng thư ký đã loại đi rào cản lớn nhất của ông Ngô Lê Bằng.


Chiếc ghế “số phận”


Như vậy, sau nhiều lần phải trì hoãn cũng vì lý do nhân sự, Đại hội VFF nhiệm kỳ VII cuối tháng này sẽ làm nốt phần “thủ tục”, để hợp thức hóa các chức danh chủ chốt sẽ “chèo lái con thuyền VFF” cho tới năm 2018.


Chia sẻ với phóng viên báo Tin Tức ngày 13/3 về “cảm giác” sắp sửa trở thành vị “Tổng tư lệnh” của bóng đá Việt Nam, ông Lê Hùng Dũng vẫn giữ giọng điệu rất… Hùng Dũng là “Ba mươi chưa phải là Tết!”. Tuy nhiên, quyền Chủ tịch VFF cũng chia sẻ thẳng thắn rằng chiếc ghế lãnh đạo cao nhất VFF là vị trí mà nhiều người “ngán” ngồi vào. “Người ngoài nhìn vào tưởng đây là vị trí có nhiều bổng lộc, nhưng thực chất công việc này có rất nhiều sức ép, liên tục bị dư luận soi mói và chỉ trích. Vậy nên, không ai (ứng cử viên) mặn mà với công việc này. Riêng tôi, đó dường như là số phận. Tôi sẵn sàng đảm nhận công việc, nếu được bầu, cho tới khi bóng đá Việt Nam qua giai đoạn khó khăn”, ông Lê Hùng Dũng nói.


Trở lại với thời điểm nguyên Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ quyết định lui về “vui thú điền viên”, nhiều thông tin cho rằng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cũng như Tổng cục TDTT muốn VFF tiếp tục được điều hành bởi một người “Nhà nước”. Tuy nhiên, sau khi đã được giới thiệu, lần lượt Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn (Phó Chủ tịch chuyên môn VFF đương nhiệm), rồi Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải đã dần rút lui.


Theo quyền Chủ tịch Lê Hùng Dũng, trong bài phát biểu của mình tại Đại hội khóa VII, ông dự định sẽ nói lên những suy nghĩ về những việc phải làm cho VFF và định hướng công tác trong những năm tới, thay cho “cương lĩnh tranh cử”. Đặc biệt, cho dù nếu được Đại hội tín nhiệm bầu, ông khẳng định “sẽ không nhận lương” khi làm chủ tịch VFF.


Bài và ảnh: Song Long

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN