Vòng 22 V - League: Lợi thế cho SHB Đà Nẵng

Phải làm khách trên sân Lạch Tray, nhưng Hà Nội T&T vẫn dễ dàng vượt qua V.Hải Phòng với chiến thắng 2 - 0, nhờ 2 bàn thắng của Samson và Gonzalo. Thế nhưng chiến thắng đó vẫn không giúp Hà Nội T&T giành được ngôi đầu, khi SHB Đà Nẵng cũng giành trọn 3 điểm.

 

Trên sân Chi Lăng, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức có được chiến thắng sát nút 1 - 0 trước B.Bình Dương. Người lập công cho đội bóng sông Hàn là Nicolas, với pha đánh đầu cận thành ở phút 86. Với chiến thắng quý giá trước một đối thủ khó chơi như B.Bình Dương, ngoài việc tiếp tục duy trì ngôi đầu, SHB Đà Nẵng còn có được lợi thế tâm lý để tiếp tục công cuộc chinh phục “ngôi vương” mùa này.


Ba đội bóng cuối bảng là TĐCS Đồng Tháp, K.Kiên Giang và K.Khánh Hoà tiếp tục có một vòng đấu không thành công khi đều phải nhận thất bại. Trên sân Cao Lãnh, TĐCS Đồng Tháp dễ dàng bị Sài Gòn FC “đè bẹp” với tỷ số 4 - 0 nhờ các bàn thắng của Huỳnh Kesley và Nsi. Được đá trên sân nhà, nhưng K.Kiên Giang đã phải nhận trận thua 0 - 3 trước SLNA. Với chiến thắng này, đội bóng xứ Nghệ tạm leo lên vị trí thứ 4 bảng xếp hạng. K.Khánh Hòa cũng phải “trắng tay” khi rời sân Thống Nhất với trận thua 0 - 1 trước N.Sài Gòn. Trên sân Ninh Bình, V.Ninh Bình vượt qua HAGL với tỷ số 2 - 1, trong khi đó CLB Hà Nội cũng có chiến thắng quý giá trước Thanh Hóa với tỷ số 3 - 1.


Lâm Khánh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN