Thử nghiệm là chính

Với chỉ hơn một tuần tập trung và một trận giao hữu dự kiến sẽ diễn ra chiều nay (gặp U21 HAGL), U23 Việt Nam thật khó có thể mang đến một diện mạo tươi mới và hoàn thiện nhất tại Cup bóng đá TP.HCM. Thế nhưng, điều đó cũng không có gì khó hiểu, bởi vì đây mới là chặng đường đầu tiên trong hành trình chuẩn bị cho SEA Games 26 của thầy trò HLV Falko Goetz.

U23 Việt Nam trong buổi tập chiều 16/9. Ảnh: Quang Nhựt – TTXVN


Trừ thủ môn Bá Chiến (Nam Định) đã được trả về địa phương do chấn thương chưa kịp bình phục, 26 gương mặt còn lại đều là những cầu thủ đã được BHL sàng lọc kỹ lưỡng. Trong số này, có cả những vị trí do BHL người Việt tiến cử, cũng có những trường hợp trực tiếp ông thầy người Đức ra quyết định triệu tập. Mặc dù vậy, như đã từng hơn một lần khẳng định, HLV Falko Goetz chưa đóng sập cánh cửa đội tuyển U23 Việt Nam với bất cứ cầu thủ trẻ nào.

Bằng chứng là vào chiều mai (18/9), HLV Falko Goetz sẽ cùng hai trợ lý Phan Thanh Hùng, Nguyễn Văn Sỹ và Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn sẽ dự khán trận chung kết U21 báo Thanh Niên năm 2011 xem những cầu thủ xuất sắc nhất của giải thi đấu để trực tiếp tuyển quân. Chưa biết HLV Falko Goetz có tìm được gương mặt mới nào nổi bật từ VCK U21 QG hay không, nhưng chí ít, một cơ hội tuyển chọn cũng không bị ông cùng BHL U23 Việt Nam bỏ sót. Vậy hãy cứ tin là U23 Việt Nam sẽ có được lực lượng tốt nhất cho chiến dịch SEA Games, vốn được đánh giá là rất quan trọng.

Một tuần tập luyện vừa qua của các cầu thủ U23 Việt Nam tại Trung tâm TDTT Thành Long đã mang đến nhiều tín hiệu tích cực. Những bài tập, giáo án huấn luyện của HLV Falko Goetz dù được đánh giá là nặng nhưng các tuyển thủ trẻ vẫn cố gắng “nuốt trọn” trong từng buổi tập một. Ai cũng hiểu chỉ có như thế mới có thể đáp ứng được yêu cầu chuyên môn khi vào thi đấu và tất nhiên, đó là phương án duy nhất trụ lại trong đội hình U23 Việt Nam tại SEA Games 26.

Tuy vẫn còn đó những nỗi lo chấn thương của Đức Thiện, Thành Lương hay Long Giang, nhưng người hâm mộ có thể cảm nhận được không khí tập luyện hăng say nơi các cầu thủ. Về phần HLV Falko Goetz, một mặt vừa thay đổi thường xuyên các bài tập để kích thích sự hưng phấn ở các học trò, ông cũng muốn tận dụng tối đa các cơ hội, dù là nhỏ nhất để kiểm tra năng lực của nhiều vị trí. Đành rằng những cái tên như Thành Lương, Trọng Hoàng hay Văn Quyết... nhờ kinh nghiệm thi đấu và khả năng chuyên môn đã được khẳng định, họ sẽ là những sự lựa chọn đầu tiên.

Nhưng như đã nói ở trên, bộ khung đội hình của U23 Việt Nam tham dự SEA Games sẽ chỉ được quyết định sau khi đội thi đấu tại Cup bóng đá TP.HCM và sau đó là VFF Cup. Sau khi CHDCND Triều Tiên rút lui vào phút chót, U23 Việt Nam mất đi một cơ hội thi đấu cọ xát với đối thủ được đánh giá là mạnh nhưng SV Hàn Quốc, U23 Xinhgapo hay kể cả Học viện Aspire (Cata) vẫn sẽ là "thuốc thử" xứng đáng của U23 Việt Nam. Đáp án thu được sau giải đấu này giúp HLV Falko Goetz có phương án điều chỉnh, thay đổi trong lối chơi của U23 Việt Nam để đội có thể đến được với SEA Games 26 bằng bộ mặt thuyết phục nhất.

Thanh Lam

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN