SEA Games 32: Campuchia sẵn sàng cho đêm bế mạc ấn tượng

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, kết thúc những ngày tranh tài sôi động trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32), nước chủ nhà Campuchia đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho sự kiện bế mạc ấn tượng, đáng nhớ và đầy lưu luyến, dự kiến bắt đầu lúc 19h tối 17/5 trên sân vận động quốc gia Morodok Techo ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh.

Chú thích ảnh
Màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc tại Lễ khai mạc SEA Games 32. Ảnh: AFP/TTXVN

Dự kiến, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen sẽ chủ trì lễ bế mạc SEA Games 32 với sự tham dự của nhiều quan khách quốc tế cùng hàng chục nghìn người dân nô nức tham gia sự kiện, để tận mắt chứng kiến hoạt động cuối cùng của kỳ đại hội thể thao khu vực lần đầu tiên diễn ra ở "đất nước Chùa Tháp"sau 64 năm chờ đợi.

Các nghi thức thông lệ của lễ bế mạc sự kiện thể thao sẽ diễn ra như chương trình ca múa nhạc chào mừng, phát biểu của các quan chức, hoạt động diễu hành của các đoàn thể thao và tình nguyện viên, trao thưởng các VĐV xuất sắc, tiêu biểu tại đại hội, nghi thức hạ cờ và trao cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á cho nước chủ nhà SEA Games 33 - Thái Lan. Điểm nhấn của sự kiện bế mạc là màn trình diễn đại cảnh “Linh hồn võ Labokator” với sự tham gia của hàng nghìn võ sinh, diễn viên, giới thiệu môn võ bí truyền của nước chủ nhà được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) chính thức công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2022. Bên cạnh đó là màn trình diễn các ca khúc “Tự hào Campuchia” hay “Yêu những gì Campuchia có” (Cambodian pride), “Chiến thắng cho tất cả” (Victory for all) và “Chúng ta làm được” (We did it) với phần trình bày của các ca sĩ nổi tiếng ở "đất nước Chùa Tháp".

Chuẩn bị cho sự kiện bế mạc SEA Games 32, công tác an ninh được nước chủ nhà quan tâm hàng đầu khi quyết định hủy vé cũ và phát hành vé mới dành riêng cho đêm bế mạc. Trong thông điệp mới nhất gửi đến công chúng, Ủy ban Quốc gia tổ chức SEA Games 32 của Campuchia (CAMSOC) yêu cầu các khách mời, người dân trong nước và quốc tế tuân thủ thời gian, giữ trật tự và sự trang nghiêm tại buổi lễ, mang theo vé mời và ngồi đúng vị trí được bố trí; đồng thời thông báo trước thành phần đoàn tham dự để thuận tiện cho việc sắp xếp ra vào khu vực tổ chức sự kiện. Ngoài ra, CAMSOC cũng yêu cầu người phụ trách các tổ, nhóm khách mời thuộc các cơ quan bộ, ban, ngành, địa phương và các đối tác chủ động phối hợp với Ban tổ chức và lực lượng tình nguyện viên ở từng khu vực được bố trí để đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự tại sự kiện bế mạc đại hội.

Trong thông điệp trên, CAMSOC lưu ý trẻ em dưới 10 tuổi không được phép tham gia sự kiện bế mạc SEA Games 32, công chúng đến tham dự sự kiện chỉ được mang theo nước uống có dung tích dưới 500ml, một ít thức ăn nhẹ, pin sạc dự phòng điện thoại hoặc đồ điện tử có dung lượng dưới 10.000 mAh; không được mang theo balô, túi xách, vũ khí sắc nhọn, chất nổ hoặc các thiết bị có thể gây nguy hiểm; không được gây tiếng ồn hay rời khỏi chỗ ngồi ở thời điểm lãnh đạo đang phát biểu.

Liên quan công tác chuẩn bị cho sự kiện bế mạc SEA Games 32, ông Thong Khon - Bộ trưởng Bộ Du lịch kiêm Phó Chủ tịch Thường trực CAMSOC - đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị được phân công cần quan tâm sắp xếp đưa người dân đến địa điểm tổ chức sự kiện để đảm bảo trật tự và công tác tổ chức vận hành thông suốt. Đối với người dân ở các tỉnh đến dự lễ bế mạc, ông yêu cầu người phụ trách phải xác định khu vực dự khán và đưa bà con đến chỗ ngồi quy định.

Trong khi đó, ông Vath Chamroeun, Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia kiêm Tổng Thư ký CAMSOC, cho biết lễ bế mạc SEA Games 32 được tổ chức với quy mô chừng mực theo thông lệ của các sự kiện thể thao nhưng có những nét độc đáo riêng với chương trình biểu diễn nghệ thuật huy động gần 2.000 diễn viên tham gia, hứa hẹn một màn trình diễn mang đến nhiều cảm xúc lưu luyến xen lẫn niềm vui, tự hào về một kỳ SEA Games ấn tượng và thành công tại Campuchia. Qua đó, giới thiệu về những nét văn hóa, văn minh, truyền thống của đất nước, con người Campuchia, hứa hẹn mang đến sự mãn nhãn, niềm vui và ấn tượng đối với công chúng.

Sáng 17/5, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen đã gửi thông điệp chúc mừng nhân sự kiện bế mạc SEA Games 32 sắp diễn ra. Trong thông điệp trên trang Facebook cá nhân, Thủ tướng Campuchia cho biết sự kiện bế mạc SEA Games sẽ có nhiều tiết mục trình diễn quan trọng trên Sân vận động Quốc gia Morodok Techo vào tối nay; đồng thời chúc mừng các VĐV chủ nhà đã mang về cho tổ quốc 282 huy chương tại SEA Games 32, giúp đoàn Campuchia xếp thứ 4 về số lượng HCV và xếp thứ 3 toàn đoàn về tổng số huy chương.

Thủ tướng Hun Sen khẳng định đây là thành quả của toàn thể nhân dân Campuchia trong tiến trình vươn lên xây dựng đất nước nói chung và trong lĩnh vực thể thao nói riêng.

Huỳnh Thảo - Quang Anh (TTXVN)
SEA Games 32: Hào quang rực rỡ của 'nữ quyền'
SEA Games 32: Hào quang rực rỡ của 'nữ quyền'

Phút 76 trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 32, từ đường chuyền hỏng của đồng đội, Thanh Nhã bất ngờ lao lên như một mũi tên, đoạt bóng ngay trước mũi giầy rồi đi bóng thẳng vào vòng cấm của đội tuyển Myanmar.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN