Những bất ngờ trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam dự King’s Cup 2019

Ngày 27/5, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách 23 cầu thủ của đội tuyển nam Việt Nam để tham dự King’s Cup 2019 trên đất Thái Lan. Trong số này đáng chú ý, có sự trở lại của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, thủ môn Trần Nguyên Mạnh và tiền đạo kỳ cựu Anh Đức. Trong khi đó, nhiều gương mặt đang có phong độ và thi đấu rất nổi bật nhưng vẫn không thể góp mặt.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Việt Nam đã được triệu tập để dự King’s Cup 2019. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Trong danh sách triệu tập lần này, HLV người Hàn Quốc tiếp tục đặt trọn niềm tin vào những trụ cột đã từng cùng ông gặt hái nhiều thành công thời gian qua như Quang Hải, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Hùng Dũng, Văn Toàn, Văn Hậu, Trọng Hoàng... Những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Công Phượng, Xuân Trường và Văn Lâm đều góp mặt ở lần tập trung này.

Tiền vệ tài hoa của HAGL Nguyễn Tuấn Anh lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển, bất chấp tiền sử chấn thương của cầu thủ HAGL. Thủ môn Trần Nguyên Mạnh được triệu tập cũng là cái tên đáng chú ý. Từng là thủ thành số một ở đội tuyển, nhưng sau khi mắc sai lầm và phải nhận thẻ đỏ trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 với Indonesia, thủ môn này đã mất vị trí trên tuyển Quốc gia.

Một bất ngờ lớn là việc chiến lược gia người Hàn Quốc gọi lại tiền đạo kỳ cựu Anh Đức dù chân sút này đã từng tuyên bố chia tay đội tuyển Việt Nam.

Bên cạnh đó, những cầu thủ rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Park Hang-seo như Đình Trọng, Văn Thanh cũng được điền tên vào danh sách, dù đang nghỉ thi đấu sau thời gian dài điều trị chấn thương.

Ở hàng phòng ngự, bộ ba thủ môn Văn Lâm, Nguyên Mạnh và Văn Toản đã được điền tên. Đây đều là những người trấn giữ khung thành đã thể hiện phong độ ấn tượng thời gian vừa qua.

Đáng tiếc nhất có lẽ là trường hợp của thủ môn Văn Công của Hà Nội FC. Đây là thủ môn đã thể hiện phong độ cao trong thời gian qua ở giải vô địch quốc gia, tuy nhiên thủ môn của nhà ĐKVĐ V-League vẫn không thể lọt vào “mắt xanh” của ông Park Hang-seo.

Trên hàng hậu vệ, trung vệ Hữu Tuấn cũng không được điền tên dù chơi rất ấn tượng và là chốt chặn quan trọng trong lối chơi phòng ngự chắc chắn của đội bóng đang dẫn đầu V-League là TP.Hồ Chí Minh. Cùng với đó, trung vệ Văn Khánh của SLNA cũng là trường hợp đáng tiếc khác.

Ở vị trí tiền vệ, những cầu thủ như Khắc Ngọc (SLNA), Minh Tuấn (Quảng Nam), Văn Thuận, Hoàng Thịnh (TP.Hồ Chí Minh), Hải Huy hay Hồng Quân (Than Quảng Ninh) cũng bị gạt tên, dù đây là những cầu thủ chơi rất hay ở những câu lạc bộ mà họ đang khoác áo.

Đội tuyển Quốc gia sẽ tập trung vào ngày 1/6 để lên đường sang Thái Lan. Từ ngày 5-8/6, ĐTQG Việt Nam thi đấu 2 trận ở giải King’s Cup 2019. Đối thủ đầu tiên của thầy trò HLV Park Hang-seo là đội tuyển chủ nhà Thái Lan. Đội thắng sẽ giành vé vào chung kết gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Ấn Độ và Curacao.

King’s Cup là giải bóng đá quốc tế thường niên được khai sinh từ năm 1968, chủ nhà Thái Lan từng có 15 danh hiệu vô địch. Đây cũng là cơ hội cọ xát quý giá cho thầy trò ông Park Hang-seo. Tham gia King's Cup giúp cho ông Park và các cộng sự hoạch định chiến lược thích hợp nhất để hoàn thành chỉ tiêu được giao từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam là lọt vào vòng 2 của vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tháng 9 tới.

Danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam dự King's Cup 2019:
Thủ môn: Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Trần Nguyên Mạnh (SLNA), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng).
Hậu vệ: Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng (Hà Nội FC), Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel), Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh (HAGL), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam).
Tiền vệ: Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng, Trần Văn Kiên (Hà Nội FC), Trần Minh Vương, Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Lương Xuân Trường (Buriram United), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel).
Tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (Incheon United), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Nguyễn Anh Đức (Bình Dương), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC).

L.Sơn/Báo Tin tức
Đội tuyển Bóng đá Việt Nam sẽ sang Thái Lan tham dự Giải King's Cup 2019
Đội tuyển Bóng đá Việt Nam sẽ sang Thái Lan tham dự Giải King's Cup 2019

Ngày 14/3 Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết: Nhận lời mời của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, Đội tuyển Bóng đá Việt Nam sẽ tham dự giải đấu giàu truyền thống của Thái Lan là King’s Cup 2019 vào tháng 6 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN