Kuwait đăng cai cuộc đua xe đạp thế giới

Kuwait ngày 14/3 đã khởi động một cuộc đua xe đạp kéo dài 3 ngày tại thủ đô Kuwaiti City. Cuộc đua do tổ chức Sáng kiến đua xe đạp toàn cầu (GBI) phát động.

Theo đại diện của Kuwait tại GBI, bà Sara Al-Hubail, cuộc đua sẽ diễn ra trên quãng đường dài 350 km trải dài từ phía Bắc tới phía Nam thành phố Kuwait City với sự tham gia của 85 tay đua đến từ 8 quốc gia. Kuwait là quốc gia đầu tiên ở Vùng Vịnh đăng cai sự kiện thể thao này.

Được thành lập tại Đức năm 2008. GBI là một tổ chức đua xe đạp toàn thế giới thực hiện sứ mệnh gây quỹ để làm từ thiện tại hơn 20 quốc gia. Hơn 2.000 vận động viên đua xe đạp đã tham gia các sự kiện do GBI tổ chức tại 16 nước ở châu Âu, châu Phi và châu Á.

Văn Khoa (TTXVN)
Cúp vàng giải vô địch đua xe đạpTour de France bị đánh cắp tại Birmingham
Cúp vàng giải vô địch đua xe đạpTour de France bị đánh cắp tại Birmingham

Chiếc cúp vàng vô địch giải đua xe đạp lớn nhất trong năm Tour de France mà tay đua Geraint Thomas giành được hồi tháng 7 năm nay đã bị mất trộm sau khi được đưa đi triển lãm trước người hâm mộ nước Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN