KLB Kiên Giang đi về đâu?

Những khó khăn về tài chính đã khiến Kienlongbank Kiên Giang gục ngã hoàn toàn trong cuộc đua trụ hạng tại V-League 2013. Thất bại trong trận “chung kết ngược” với XM The Vissai Ninh Bình khiến đội bóng phương Nam rơi vào u ám, sau 2 năm góp mặt ở sân chơi đỉnh cao.

 

HLV Lại Hồng Vân (phải) đang cân nhắc chia tay KLB Kiên Giang. Ảnh: thethaovanhoa.vn

 

Là người có công lớn nhất đưa KLB Kiên Giang thăng hạng V-League năm 2012, nhưng HLV Lại Hồng Vân vẫn lực bất tòng tâm ở cuộc chiến mùa giải này. Có khởi đầu không đến nỗi tệ, nhưng rồi đội bóng đất Rạch Giá bất ngờ chững lại ở giai đoạn lượt về. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc lãnh đạo đội nợ lương, nợ thưởng và nợ tiền lót tay cầu thủ từ đầu mùa đến nay. Tình hình tài chính của KLB Kiên Giang xấu đến mức, trước chuyến hành quân Ninh Bình cuối tuần qua, ngân quỹ của đội trống rỗng và một số cầu thủ trụ cột từ chối ra sân, buộc lãnh đạo câu lạc bộ phải đi vay tiền để đưa đội dự bị ra Bắc thi đấu.


Do tâm lý èo uột và lại chỉ đá với đội hình B, nên KLB Kiên Giang đành chấp nhận thua 0-1 trước XM The Vissai Ninh Bình và chính thức nhận vé xuống hạng (trước khi XM Xuân Thành Sài Gòn bị trừ 4 điểm).


Dù đã lường trước kết cục như vậy, nhưng HLV họ Lại vẫn không tránh khỏi cảm giác thất vọng: “Tôi và học trò từng chiến đấu cật lực mới giành quyền lên hạng cách đây 2 mùa bóng. Qua bao khó khăn đã đối diện, điều quan trọng là cầu thủ đồng lòng, nên KLB Kiên Giang vẫn đủ cửa trụ hạng. Còn năm nay, lãnh đạo đội hứa nhiều mà tiền nong không thể giải quyết cho cầu thủ, nên xuống hạng là kết cục tất yếu. Chính tôi cũng chán nản lắm sau những chuyện đã qua và có lẽ sẽ nộp đơn xin nghỉ nếu tình cảnh này tái diễn”.


Dù tiếc cho những công sức của mình đã gây dựng tại KLB Kiên Giang, nhưng theo ông Vân nếu đội bóng vẫn rơi cảnh “đem con bỏ chợ”, thì việc chia tay là khó tránh khỏi. Chính Giám đốc điều hành Trương Thanh Hồng cũng không rõ khả năng tồn tại của đội bóng sau khi rớt hạng, vì lúc này, lãnh đạo tỉnh cũng không đủ kinh phí ngân sách hỗ trợ CLB, còn nhà tài trợ Kienlongbank cũng đang tính giảm mức đầu tư cho đội chủ sân Rạch Giá.


Trao đổi với Tin Tức, ông Hồng cho biết: “Lãnh đạo CLB đã xác định rõ việc đội bóng phải xuống hạng từ trước. Hiện tại, chúng tôi chờ HLV Lại Hồng Vân cùng toàn đội trở về để có cuộc họp với lãnh đạo tỉnh và nhà tài trợ. Nếu lãnh đạo tỉnh tìm được hướng đi, nhà tài trợ nhiệt tình với bóng đá tỉnh nhà, cửa đá hạng Nhất rồi trở lại V-League còn có hy vọng. Bằng không, tôi e đội bóng có thể sẽ bị giải thể, nếu cứ diễn ra cảnh nợ tiền bạc như nhiều tháng qua”.


Theo ông Hồng, lãnh đạo tỉnh sẽ có cuộc họp với toàn thể đội bóng KLB Kiên Giang trong tuần này. Trong khi đó, một số nguồn tin cho rằng, rất nhiều khả năng đội bóng sẽ bị giải thể vì thiếu kinh phí, khi lãnh đạo tỉnh lẫn nhà tài trợ gần như không có phát biểu hay hành động hỗ trợ đội bóng trong thời gian qua.


Có lẽ, những người chua xót nhất vào thời điểm này là các cổ động viên của KLB Kiên Giang. Đứa con tinh thần của họ đang có nguy cơ bị khai tử vì thiếu kinh phí hoạt động.


Nhìn tình hình bóng đá Việt Nam hiện tại, chuyện đội bóng có khả năng bỏ giải do thiếu kinh phí không chỉ có mình KLB Kiên Giang. Thời gian qua, nhiều ông bầu nắm các đội bóng như XMXT Sài Gòn, XM The Vissai Ninh Bình cũng từng dọa giải thể đội sau khi mùa giải kết thúc. Còn ở giải hạng Nhất, một số đội như Huế, Đắk Lắk, Sanest Khánh Hòa... cũng có khả năng “nửa đường đứt gánh” do chưa tìm được nhà tài trợ.

 

Hiện tại, KLB Kiên Giang vẫn chưa thể giải quyết được tiền lương tháng 7, tháng 8 và 50% tiền lót tay cho cầu thủ. Trước trận gặp XM The Vissai Ninh Bình, Giám đốc điều hành Trương Thanh Hồng đã phải lấy tư cách cá nhân đi vay nóng 250 triệu đồng, lo tiền cho đội ra Bắc thi đấu.


Nguyễn Tuấn

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN