1 tháng trước World Cup 2014:

Khu ổ chuột cạnh sân bóng 400 triệu USD

“Copa del Pueblo” là tên của khu ổ chuột vừa được hình thành, nằm không xa Arena Corinthians, sân bóng của bang Sao Paulo, nơi sẽ tổ chức trận khai mạc vòng chung kết World Cup 2014 vào ngày 12/6 tới.

 

Khu ổ chuột “Copa del Pueblo” ở phía đông Sao Paulo, ngày 5/5/2014.


“Copa del Pueblo” (Cúp nhân dân) được gọi lái từ “Copa del Mundo” (Cúp thế giới - World Cup). Khu ổ chuột này nằm trên một mảnh đất bụi bặm, đầy đất đá và bụi rậm. Nó là bằng chứng cho thấy, bất chấp những khoản đầu tư khổng lồ trong các dự án phục vụ vòng chung kết World Cup 2014, cái nghèo đói vẫn luôn xuất hiện ở bất cứ ngõ ngách nào tại Brazil.


“Khu đất này bị bỏ hoang đã 40 năm nay. Chúng tôi đến đây để mỗi gia đình có một mái nhà. Những sự tương phản lớn tại Brazil là như vậy đó”, bà Maria Siqueira nói với phóng viên AFP. Người phụ nữ 44 tuổi này là thành viên của Phong trào những người lao động không nhà (MTST), tổ chức đã kêu gọi việc lập nên khu ổ chuột “Copa del Pueblo” từ ngày 3/5 vừa qua. Chỉ sau vài ngày, khoảng 1.500 gia đình đã kéo đến “Copa del Pueblo” và các nhà tổ chức hy vọng đây không phải là con số cuối cùng.


Bà Siqueira chia sẻ thêm: “Brazil muốn chứng tỏ (với thế giới) là một đất nước hoàn hảo, nhưng thực tế không phải như vậy. Ở đây, chúng tôi thiếu những khoản đầu tư cho y tế, giáo dục và nhà ở”.


Giếng và lều


Đầu giờ chiều, thời tiết càng trở nên nóng nực ở khu ổ chuột mới mọc lên ở phía đông Sao Paulo. Nơi đây cách trung tâm của thành phố 11 triệu dân khoảng hơn 1 giờ chạy xe, với tình trạng tắc đường xảy ra liên tục.


Lũ trẻ con chơi đùa ở khắp nơi. Chỗ này, một nhóm đàn ông, phụ nữ đang đào giếng lấy nước. Chỗ kia, những nhóm khác đang dựng những chiếc lều nhỏ, làm từ những mảnh gỗ, thảm và những tấm ny lông.


Chỉ về phía sân Arena Corinthians, ông Jose Ferreira nói đầy mỉa mai: “Chúng tôi đáng ra phải đến sống ở đó. Ở đó ít nhất có một phòng tắm”. Giống như nhiều người khác ở “Copa del Pueblo”, người đàn ông 50 tuổi này đang xếp hàng chờ được phát thực phẩm hằng ngày.


Ông Ferreira hiện không còn khả năng lao động, sau một tai nạn. Đây cũng là tình cảnh của nhiều người tại khu ổ chuột “Copa del Pueblo”. Họ còn có chung một suy nghĩ nữa: Họ yêu bóng đá và sẽ theo dõi World Cup 2014, nhưng cho rằng Chính phủ Brazil phải đầu tư tiền theo một cách khác.


“Tại sao chúng tôi chọn cái tên ‘Copa del Pueblo’ ư? Bởi vì chúng tôi muốn chỉ ra những bất công xã hội tại Brazil. Và bởi vì Cúp thế giới không phải của chúng tôi, chúng tôi cần Cúp nhân dân”, bà Siqueira chia sẻ.


Chỉ cách đó 4 km, sân Arena Corinthians - với biệt danh là Itaquerao - vẫn chưa được xây dựng xong và theo một tuyên bố mới đây của Tổng Thư ký FIFA Jerome Valcke, thì sân này sẽ sẵn sàng cho trận khai mạc World Cup 2014 “vào phút chót”.


Sân bóng này thuộc sở hữu của CLB Corinthians, với chi phí xây dựng khoảng 411 - 424 triệu USD, trong đó 2/3 là tiền ngân sách nhà nước.
Những khoản đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước cho World Cup 2014 cũng đã là mục tiêu chỉ trích của hàng nghìn người biểu tình, trong một phong trào xã hội rộng khắp hồi tháng 6/2013, vào thời điểm Brazil tổ chức Confederations Cup, nhằm tổng duyệt cho World Cup năm nay.


Chỗ ở đắt đỏ


Ngay ở lối vào khu ổ chuột rộng khoảng 200.000 m2, có một tấm biển lớn ghi: “Vì những chỗ ở xứng đáng”.


Các gia đình đến đây trú ngụ là người của khu phía đông Sao Paulo. Phần lớn trong số họ đã phải sống chung với bố mẹ, hoặc phải trả tiền thuê nhà quá cao so với mức thu nhập của mình.


Đó là trường hợp của Patricia Alves. Bà mẹ của 4 đứa con này kiếm được 410 USD/tháng, nhưng phải trả 350 USD cho tiền thuê nhà ở Sao Paulo. Người phụ nữ 40 tuổi này giải thích: “Tôi đến đây với cô em gái và các con của mình. Đây là cách duy nhất để chúng tôi gây sức ép lên Chính phủ, với mong muốn có một mái nhà để sinh sống”.


Những cái lều tồi tàn không ngừng mọc lên. Người dân cho biết sẽ tiếp tục tập hợp lực lượng và thương lượng với các nhà chức trách địa phương về việc xây dựng những nhà ở mới đúng nghĩa.


Sao Paulo là thành phố giàu có và đông dân nhất Brazil. Tuy nhiên, người dân ở đây lại đang phải gánh mức giá bất động sản tăng cao, phát sinh một phần từ việc đăng cai World Cup 2014. Sao Paulo hiện cũng là thành phố bức xúc nhất về chỗ ở. Theo báo cáo mới đây của chính quyền địa phương, họ hiện thiếu khoảng 700.000 nhà ở cho người lao động.


Bảo An (theo AFP)

Brazil tăng cường an ninh trước thềm World Cup 2014
Brazil tăng cường an ninh trước thềm World Cup 2014

Chính quyền Brazil ngày 10/5 cho biết đã bắt đầu triển khai 30.000 binh lính tuần tra tại khu vực biên giới nhằm tăng cường an ninh cho người dân và du khách tới dự Vòng Chung kết Cúp bóng đá thế giới (World Cup 2014), diễn ra tại Brazil trong tháng Sáu tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN