Giấc mơ World Cup của bóng đá nữ Việt Nam

Đó là giấc mơ rất thật và đang đến rất gần với các “cô gái vàng” Việt Nam khi họ xuất sắc vượt qua vòng loại để có mặt tại vòng chung kết Asian Cup 2014 với kết quả thuyết phục khi thắng cả 3 trận với 24 lần chọc thủng lưới đối phương và không để thủng lưới bàn nào. Tại vòng chung kết sắp tới, chỉ cần vượt qua hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Thái Lan và Mianma, tuyển nữ Việt Nam sẽ giành vé chính thức dự World Cup diễn ra tại Canađa vào năm 2015. Đây được coi là cơ hội lịch sử và cánh cửa mở ra rất rộng đối với bóng đá nữ Việt Nam.

 

Có thể nói, trong nhiều năm qua, so với bóng đá nam thì sự ưu ái dành cho bóng đá nữ chẳng thấm gì. Thế nhưng, những “cô gái vàng” của bóng đá Việt Nam luôn tỏa sáng ở những thời điểm quyết định, chiến đấu hết mình và thực hiện được những mục tiêu đề ra. Các cô gái đá bóng đã không phụ lòng người hâm mộ khi thi đấu ngày càng chững chạc qua từng giải đấu. Giấc mơ lần đầu tiên có mặt tại vòng chung kết một kỳ World Cup hiện thực hơn bao giờ hết khi trình độ bóng đá nữ Việt Nam đang ngày một thu hẹp so với các đội bóng mạnh ở châu lục.

 

Thử thách lớn nhất và có tính quyết định, chính là thành tích của các cô gái vàng Việt Nam tại vòng chung kết Asian Cup. Đến thời điểm này, những cái tên tham dự vòng chung kết Asian Cup đã được xác định là Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ôxtrâylia, Việt Nam, Thái Lan, Mianma và đội đứng đầu vòng loại bảng A (nhiều khả năng là Udơbêkixtan). Theo quy định của FIFA, 5 đội có thứ hạng cao nhất của Asian Cup 2014 sẽ giành vé chính thức dự vòng chung kết World Cup 2015. Chiếc vé thứ năm sẽ là sự cạnh tranh quyết liệt của ba “người quen” là Việt Nam, Thái Lan và Mianma (thực tế thì Udơbêkixtan chưa thể cạnh tranh).

 

Nhìn vào thực lực thì ở khu vực châu Á, chưa đội bóng nào có thể vượt qua được 3 vị trí của Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Ôxtrâylia tuy yếu hơn nhưng vẫn nhỉnh hơn các đội bóng còn lại. Tuyển nữ Việt Nam - đương kim vô địch Đông Nam Á được giới chuyên môn đánh giá có cơ hội nhiều hơn cả, bởi lợi thế được thi đấu trên sân nhà, đồng thời trong những lần chạm trán với Thái Lan, Mianma gần đây, chúng ta đều giành chiến thắng.


Thời gian từ nay đến Asian Cup còn đúng một năm, đây được coi là thời gian vàng để ba quốc gia Đông Nam Á chạy đua nhằm giành lấy cơ hội lịch sử. Nói về đầu tư cho bóng đá thì các nước trong khu vực chưa ai vượt qua được Thái Lan. Mianma trong thời gian gần đây cũng tăng cường đầu tư cho tuyển nữ với quyết tâm vượt qua các đối thủ “khó chơi” là Việt Nam và Thái Lan. Còn với bóng đá nữ Việt Nam, những cơn mưa bàn thắng của các nữ tuyển thủ vừa qua là một yếu tố khích lệ tinh thần mạnh mẽ, cũng là một dấu mốc quan trọng để bóng đá Việt Nam vượt qua những khó khăn, thử thách để giành mục tiêu đang nằm trong tầm tay.


Vấn đề đáng lưu tâm hiện nay là công tác chuẩn bị cho tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa được tiến hành ráo riết, khi mà Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đang gặp khó khăn về tài chính cũng như việc chuẩn bị cho Đại hội VII vẫn rối như canh hẹ. Có thể thành tích ấn tượng tại vòng loại Asian Cup vừa qua sẽ là lời nhắc nhở để VFF chú ý đầu tư cho các “cô gái vàng” nhiều hơn nữa.

 

Yến Nhi

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN