Gia tăng khoảng cách

SLNA có cú lội ngược dòng thành công giành trọn 3 điểm trên sân Thanh Hóa. Trong khi đó, Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng đều không thể thắng nên đã bị SLNA gia tăng khoảng cách.

Ảnh: Văn Sơn-TTXVN



Tiếp Hà Nội T&T, V.Ninh Bình nhập cuộc cởi mở với nhiều pha hãm thành của cả chủ và khách. Tuy nhiên đội bóng đất cố đô Hoa Lư đã phải nhận bàn thua từ ngay phút thứ 13. Tiền đạo Công Vinh tiếp tục cho thấy phong độ phục hồi với một đường chuyền từ bên cánh trái để Gonzalo có pha bay người đánh đầu tung lưới Hoang Max. Phải đến phút thứ 52, đội chủ nhà mới có bàn thắng san bằng tỷ số sau cú dứt điểm quyết đoán của Hoàng La. SHB Đà Nẵng đã trắng tay khi gặp chủ nhà K.Khánh Hòa. Agostinho mở tỷ số cho đội chủ nhà từ ngay phút thứ 4, Nicolas là người cân bằng 1 - 1 cho đội khách ở phút 26. M.Essunman là người ghi bàn thắng quyết định mang về chiến thắng 2 - 1 cho K.Khánh Hòa.

Hành quân đến sân Thanh Hóa, may mắn đến với đội bóng xứ Nghệ khi ở ngay phút thứ 3, Hodges có cú sút bồi thành công, mở tỷ số. Phút thứ 23, Công Huy có cú sút đập chân Huy Hoàng mang về bàn thắng cân bằng tỷ số cho Thanh Hóa. Phút thứ 45 của trận đấu sau pha đi bóng bên cánh phải, Sunday tung ra đường căng ngang chính xác để Omar băng vào đá nối nâng tỷ số trận đấu lên 2 - 1. Phải đến phút 65, Hodges mới ghi bàn thắng thứ 2, cân bằng tỷ số 2 - 2. Phút thứ 85, Quang Tình là người ghi bàn thắng thứ 3 cho đội khách, mang về 3 điểm cho SLNA.

Trên sân Hàng Đẫy, HP.HN tiếp TĐCS.ĐT bằng lối tấn công dũng mãnh với liên tiếp những cơ hội thuộc về Henry và Olushola. Thế nhưng khi không thể ghi được bàn thắng, HP.HN đã phải nhận bàn thua ở phút 17. Trong một tình huống lộn xộn, một hậu vệ đội chủ nhà đã phá bóng chạm người Samson rồi đi thẳng vào lưới nhà trong sự bất lực của thủ môn Đức Cường. Phải đến phút 38, HP.HN mới có bàn thắng gỡ hòa khi Thanh Trung có đường chuyền đẹp mắt để Henry đệm bóng ở cự ly gần, hạ gục thủ môn Đức Cường. Chỉ hai phút, lại là Henry dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2 - 1 cho đội chủ nhà.

Trên sân Thống Nhất, N.Sài Gòn đã vượt qua V.Hải Phòng với tỷ số 2 - 0. Ngay ở phút đầu tiên của trận đấu, đội chủ nhà đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước nhờ công của Long Giang. Chỉ 9 phút sau, N.Sài Gòn đã có bàn thắng thứ 2 khi Bosson đánh đầu tung lưới đội khách. Trên sân Long An, ĐT.LA có bàn thắng mở tỷ số từ ngay phút thứ 3 do công của Quốc Huân khi tiếp HA.GL. Phút 23, Huỳnh Phú phạm lỗi với cầu thủ của HA.GL trong vòng cấm và biếu không cho đội khách quả 11m. Từ chấm phạt đền, Evaldo ghi bàn gỡ hòa 1 - 1 cho HA.GL. Cuối hiệp1, HA.GL có thêm bàn thắng thứ 2 với pha lập công của Evaldo. Lại là Evaldo nâng tỷ số lên 3 - 1 cho HAGL khi hiệp 2 bắt đầu được 10 phút. ĐT.LA giành lại thế trận và có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2 - 3 với bàn thắng của Kassim. David là người gỡ hòa 3 - 3 cho đội chủ nhà. Ở những phút bù giờ cuối cùng, Antonio là người ghi bàn thắng quyết định mang về chiến thắng 4 - 3 cho ĐT.LA. Trên sân Bình Dương, B.Bình Dương vượt qua HN.ACB với 2 bàn thắng của Quang Thanh và Anh Đức.

Thanh Lâm

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN