ĐT U23 lên đường dự SEA Games 26: Ngổn ngang nỗi lo

Hôm nay (31/10), ĐT U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Giacácta, Inđônêxia để dự SEA Games 26. Tối qua, HLV F.Goetz đã chốt danh sách 21 tuyển thủ lên đường, hai tiền vệ Thái Dương (HA.GL) và Mạnh Dũng (V.Ninh Bình) đã bị loại vào phút chót.

Hiện HLV F.Goetz mới chỉ tạm yên tâm ở tuyến giữa với bộ ba Trọng Hoàng, Thành Lương và Đình Tùng đang có phong độ thi đấu ổn định. Nhờ khả năng điều tiết bóng rất linh hoạt, cùng những pha đi bóng đột phá của Trọng Hoàng mà các đường phát động tấn công thường được bó vào trong nhiều hơn. Tại SEA Games này, dường như chắc chắn U23 Việt Nam vẫn sẽ phát huy lối chơi bóng ngắn, ít chạm nhưng dựa vào tốc độ nhanh để đánh thẳng vào trung lộ. Thêm nữa, Thành Lương có thể dạt sang cả hai cánh khiến cho những pha tấn công của U23 Việt Nam có sức mạnh và khó lường hơn. Hiện bộ khung của U23 Việt Nam lúc này đã tạm thời ổn định. Tuy nhiên, trong trường hợp một vài vị trí trụ cột chấn thương, HLV F.Goetz sẽ không có nhiều lựa chọn để thay thế.

Những bất an nơi hàng thủ đang trở thành vấn đề khiến HLV F.Goetz đau đầu. Cả hai thủ môn được chọn dự SEA Games lần này đều chưa thực sự khiến người hâm mộ an lòng vì chưa có nhiều kinh nghiệm bắt chính ở V - League. Tuấn Mạnh khá hơn bởi một chút về sự nhạy bén trong phản xạ, còn Bửu Ngọc lại phát huy được sở trường bóng bổng. Đối với mỗi đối thủ, HLV F.Goetz sẽ lựa chọn thủ môn sao cho phù hợp. Nếu bắt buộc Long Giang vào sân thì cũng không thể đạt được phong độ cao nhất. Cặp tiền đạo chính sẽ là sự kết hợp giữa Văn Quyết, Văn Thắng hay Hoàng Thiên. Thậm chí, cũng không loại trừ khả năng Đình Tùng được đôn lên đá hộ công.

Hiện vẫn còn quá nhiều vị trí mà HLV F.Goetz vẫn chưa thể “chốt” vào đội hình chính. HLV người Đức vẫn phải cần thêm thời gian tập trung trên đất khách để có những sắp xếp phù hợp.

T.L

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN