Các nghi án bên lề sân cỏ

Liên đoàn Bóng đá Ghana (GFA) ngày 22/6 cho biết đã yêu cầu cảnh sát điều tra các thông tin đăng trên tờ "Telegraph" của Anh nói rằng đội tuyển quốc gia (ĐTQG) này được dàn xếp một trận giao hữu mờ ám, mang dáng dấp của một vụ lừa đảo.

Theo báo trên, Chủ tịch GFA Kwesi Nyantakyi đã chấp thuận ký giao kèo trị giá 170.000 USD với mỗi trận giao hữu của ĐTQG Ghana. Sai phạm ở đây là công ty đứng ra thu xếp trận đấu này trên thực tế không hề tồn tại nhưng lại có quyền lựa chọn quan chức bóng đá ký hợp đồng.

Hai đối tượng liên quan trực tiếp được "Telegraph" xác nhận là Christopher Forsythe - được coi là đại diện của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), và Obed Nketiah - một quan chức cấp cao của GFA. Trước đó, hai người này có vẻ đã "mắc bẫy" của các phóng viên "chìm" của tờ "Telegraph" và chương trình Dispatches của Kênh 4, khi tin tưởng rằng họ đến từ một công ty đầu tư có hứng thú "tài trợ" cho một trận giao hữu với Ghana. Sau đó, hồi đầu tháng 6, hai nhân vật này cùng với các phóng viên đã gặp Chủ tịch GFA Nyantakyi tại một khách sạn ở Miami để thảo luận về bản hợp đồng.

Trung vệ Kwadwo Asamoah (trái), đội Ghana tranh bóng quyết liệt với tiền đạo Mario Goetze, đội Đức, trong trận đấu ngày 21/6. Ảnh: AFP-TTXVN


Ngay sau khi có thông tin trên, GFA ra tuyên bố khẳng định không có hợp đồng nào được ký và đã yêu cầu cảnh sát nhập cuộc, điều tra chân tướng vụ việc. "Chúng tôi sẽ không ngồi im chấp nhận những hành vi xuyên tạc, vu khống và sẽ trừng trị đích đáng những kẻ gây chuyện."

Đội tuyển quốc gia Ghana hiện đang thi đấu trong khuôn khổ Vòng chung kết World Cup 2014 tại Brazil, và đã giành được sự cổ vũ nhiệt liệt khi cầm hòa 2-2 với "cỗ xe tăng" Đức trong trận đấu ngày 21/6 vừa qua.

Nghi án mạo danh người khuyết tật để vào sân

Hình ảnh một nữ cổ động viên người Brazil đứng cổ vũ trong một sân vận động của World Cup ngay trước... chiếc xe lăn được xuất hiện trên các trang mạng đã kéo theo sự bất bình trong giới đệ tử túc cầu không bị khuyết tật.

Bức ảnh được chụp từ phía sau của một cổ động viên đội bóng "Vàng xanh" trong trận đấu gặp Mexico trên sân Castelao ở Fortaleza ngày 17/6 vừa qua. Và dù với chiếc ghế ngồi là xe lăn, "người khuyết tật" này lại đang đứng và cổ vũ hết mình. Bức ảnh này đã khiến những người hâm mộ nhiệt thành phải đứng bên ngoài sân cỏ theo dõi màn hình lớn thật sự bùng nổ.

Trong thông báo mới nhất, FIFA chưa xác nhận tính xác thực của những bức ảnh này, song đã lên án kịch liệt hành động mạo danh người khuyết tật để giành quyền mua vé ưu tiên. Ban Tổ chức cam kết siết chặt kiểm tra giấy tờ tùy thân để tránh sự cố tương tự ở những trận đấu sau.

Theo luật của Brazil, ít nhất 10% số vé của mỗi trận đấu World Cup sẽ được dành cho những người khuyết tật.


Nguyễn Trang
Đức-Ghana: Trận đấu thứ 800 của các kỳ World Cup
Đức-Ghana: Trận đấu thứ 800 của các kỳ World Cup

Kể từ trận Pháp –Mexico tại World Cup đầu tiên do Uruguay đăng cai năm 1930, cuộc chạm trán giữa Đức và Ghana trong khuôn khổ loạt trận đấu thứ 2 ở bảng G hôm 21/6 đánh dấu trận đấu thứ 800 tại các vòng chung kết bóng đá thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN