Australia đăng cai Olympic đặc biệt châu Á- TBD đầu tiên

Ngày 28/11, các vận động viên và thành viên trong đoàn thể thao của 30 nước đã có mặt tại thành phố Newcastle, bang New South Wales của Australia để chuẩn bị cho Olympic đặc biệt khu vực châu Á- Thái Bình Dương (Special Olympics Asia-Pacific Games) năm 2013. Đây là Thế vận hội đặc biệt đầu tiên của khu vực được tổ chức và Australia vinh dự được đăng cai ngay lần đầu.

Đoàn vận động viên Australia và Toàn quyền Quentin Bryce (áo trắng thứ hai từ trái sang). Nguồn: SBS


Trong 2.500 vận động viên và thành viên các đội, đội tuyển Australia và Mông Cổ là hai đội đầu tiên có mặt tại Newcastle. Dự kiến lễ khai mạc Olympic sẽ được tổ chức tại sân vận động Hunter ngày 1/12 tới. Các đội sẽ thi đấu ở 7 địa điểm trong khu vực Newcastle-Hunter.

Giám đốc dự án Thế vận hội châu Á - Thái Bình Dương Chris Heverin cho biết Olympics đặc biệt là một phong trào toàn cầu, đã được tổ chức tại Bắc Mỹ, châu Âu và nay là ở Australia. Mục đích của phong trào là khuyến khích cộng đồng tham gia thể dục thể thao, như tinh thần và nghị lực mà những vận động viên bị thiểu năng trí tuệ đang thể hiện.


Đỗ Vân (Pv TTXVN tại Australia)

Tiềm năng thủy sản Việt Nam tại thị trường Australia
Tiềm năng thủy sản Việt Nam tại thị trường Australia

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, Thương vụ Việt Nam tại Australia phối hợp với Hiệp hội Các nhà nhập khẩu thủy sản Australia đã tổ chức thành công buổi giới thiệu về ngành thủy sản Việt Nam và tiệc các món ăn hải sản xuất xứ từ Việt Nam.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN