ASIAN Cup 2019: Việt Nam phải thắng đậm Yemen mới có cơ hội tiến sâu vào vòng 1/8

Hai trận đấu sớm tại lượt thứ 3 Vòng bảng Cup Bóng đá châu Á 2019 (ASIAN Cup 2019) khép lại trong tối 14/1 với kết quả: Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hòa 1 – 1 với Thái Lan, Bahrain thắng 1 – 0 trước Ấn Độ. Với kết quả này, hai đội bóng là UAE và Bahrain giành được tấm vé đi tiếp, cùng với các đội trước đó đã "chắc chân" vào vòng 1/8 là Jordan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran, Iraq, Qatar, Saudi Arabia, Uzbekistan và Nhật Bản.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Việt Nam tập luyện. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Theo điều lệ giải, vòng bảng khép lại sẽ có 16 đội bóng xuất sắc nhất được quyền đi tiếp. Như vậy, tính đến sáng 15/1, vòng bảng ASIAN Cup 2019 còn 10 cặp đấu nữa mới chính thức khép lại trong ngày 16-17/1 để phân định 5 đội bóng đứng thứ 3 xuất sắc nhất còn lại lọt vào vòng 1/8. Hai đội Thái Lan và Ấn Độ hiện đang có hiệu số bàn thắng cùng số điểm cao so với các đội ở bảng đấu khác. Điều này cũng có nghĩa là, cơ hội cho Đội tuyển Việt Nam tiến sâu vào vòng 1/8 tiếp tục bị hạn chế.  

Đánh giá về các trận đấu còn lại tại vòng bảng, anh Nguyễn Việt Anh ở Vĩnh Hưng, Hoàng Mai (Hà Nội) cảm nhận: Vòng bảng ASIAN Cup 2019 chưa ngã ngũ, nhưng 10 trận đấu còn lại ở loạt trận đấu cuối cùng thực sự “nóng” khi 12 đội bóng đang đứng ở vị trí thứ 3 và 4 ở 6 bảng vẫn còn cơ hội đi tiếp sẽ nỗ lực thi đấu hết mình để giành 5 tấm vé “vớt” vào vòng 1/8.

Về nguyên tắc, 12 đội tuyển: Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ, Syria, Palestine, Kyrgyzstan, Philippines, Yemen, Lebanon, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Oman, Turkmenistan còn nguyên cơ hội. Tuy nhiên, xét về chuyên môn, những đội có hệ số bàn thua quá cao sẽ khó có cửa để đi tiếp như: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (-10 bàn), Yemen (-8 bàn), Turkmenistan (-5 bàn), Philippines và Lebanon (đều – 4 bàn).

Như vậy, tính theo phương thức loại trừ, trừ đi 5 đội khó có thể đi tiếp, các đội còn lại sẽ tranh 5 vé vào vòng 1/8. Đội tuyển Việt Nam vẫn có cơ hội đi tiếp vào vòng trong nếu thắng đậm đối thủ Yemen trong trận đấu vào tối 16/1 tại bảng D.

Theo dõi từng trận ở bảng D, anh Nguyễn Quốc Thành ở Văn Chương, Đống Đa (Hà Nội) cho biết: Anh đã xem hai trận Đội tuyển Yemen thi đấu với Iran và Iraq, có thể thấy đây là đội bóng yếu ở cả kỹ năng lẫn kinh nghiệm thi đấu. Đội tuyển Yemen đặc biệt lỏng lẻo trong khâu phòng ngự và yếu trong khâu triển khai tấn công. Nếu so với Đội tuyển Việt Nam ở từng vị trí, đội tuyển Yemen kém hơn hẳn. Theo đánh giá từ FIFA, Yemen thua Việt Nam đến 35 bậc trên bảng xếp hạng. Anh Thành rất mong chờ kết quả có lợi cho Đội tuyển Việt Nam vào tối 16/1.

Tuy nhiên, điểm mạnh của Đội bóng Yemen là thể lực và khả năng tranh chấp. So với các đội bóng Tây Á, Yemen có thể không bằng, nhưng với Việt Nam, họ vượt trội về tầm vóc và sức rướn. Vì vậy, Đội tuyển Việt Nam không nên chủ quan và cố gắng dùng sự khéo léo, sự dẻo dai để ghi nhiều bàn thắng càng tốt.

Lượt trận cuối cùng ở bảng D giữa hai cặp đấu Iran -  Iraq, Việt Nam - Yemen sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 16/1. Nếu giành được 3 điểm trước Yemen, Đội tuyển Việt Nam vẫn phải chờ kết quả của 4 cặp đấu còn lại để xác định 5 tấm vé tiếp theo sẽ thuộc về đội bóng nào lọt vào vòng loại trực tiếp 1/8.

ASIAN Cup 2019 chính thức khởi tranh từ ngày 5/1 đến ngày 1/2 tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) với sự góp mặt của 24 đội tuyển quốc gia xuất sắc nhất châu Á. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D cùng Iran, Iraq, Yemen. Bảng D đã xác định được 2 hai đội bóng Iran và Iraq chính thức lọt vào vòng 1/8.

Quốc Trị (TTXVN)
ASIAN CUP 2019: Đội tuyển Việt Nam trong guồng đua 'vé vớt' khốc liệt
ASIAN CUP 2019: Đội tuyển Việt Nam trong guồng đua 'vé vớt' khốc liệt

Sau 2 lượt trận đầu tiên của vòng bảng Asian Cup 2019, một cuộc đua trở thành 4 đội bóng đứng thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất để có vé tham dự vòng loại trực tiếp đã hình thành và không kém phần quyết liệt so với cuộc đua tới ngôi vị dẫn đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN