6 môn “gánh” hy vọng vàng Asiad

4 năm sau khi võ sỹ karatedo Lê Bích Phương mang về huy chương vàng duy nhất cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội thể thao châu Á 2010 - Asiad 16 ở Quảng Châu (Trung Quốc), chúng ta vẫn chỉ dè dặt đặt chỉ tiêu giành ít nhất 2 HCV tại Asiad 17 sắp diễn ra ở Incheon (Hàn Quốc) vào tháng 9 tới.


Xác định các môn trọng điểm


Ngay sau khi kết thúc Đại hội thể thao Đông Nam Á 2013 - SEA Games 27, đầu tháng 1 vừa qua, lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao đã gấp rút làm việc với các bộ môn, rà soát lực lượng vận động viên và lên kế hoạch chuẩn bị cho Asiad 17 - giải đấu quốc tế quan trọng nhất trong năm 2014 đối với TTVN. Tổng cục TDTT sau đó đã chính thức thông qua danh sách 20 bộ môn mà TTVN sẽ tham dự tại Asiad 17, trong tổng số 36 môn thi đấu của Đại hội.


VĐV thể dục dụng cụ Phan Thị Hà Thanh (trái) đang hướng đến HCV Asiad 17. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN


20 môn này được chia làm 2 nhóm, nhằm xác định mức độ đầu tư. Nhóm 1 gồm 15 môn có khả năng cạnh tranh huy chương: bắn súng, bắn cung, cử tạ, đua thuyền, đấu kiếm, điền kinh, bơi, wushu, karatedo, taekwondo, boxing, vật, judo, cầu mây, thể dụng dụng cụ. Nhóm 2 gồm 5 môn còn lại: xe đạp, bóng chuyền, bóng đá, bóng bàn, cầu lông.


Đặc biệt, 6/15 môn nhóm 1 đã được xác định là nắm hy vọng “vàng” của TTVN tại Incheon: Điền kinh, thể dụng dụng cụ, bắn súng, karatedo, taekwondo và wushu. Đây là những bộ môn hiện có những VĐV xuất sắc, dày dạn kinh nghiệm và có chỉ số thành tích tiệm cận HCV Asiad.


Tuy vậy, trong cuộc trao đổi gần đây với phóng viên báo Tin Tức, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao Trần Đức Phấn vẫn thận trọng: “Tại Asiad 2010, các VĐV Việt Nam góp mặt trong 18 trận chung kết, nhưng cuối cùng chỉ giành được 1 HCV. Cuộc đua tranh huy chương ở đấu trường này luôn rất khốc liệt. Chỉ một sai sót dù nhỏ nhất cũng sẽ phải trả giá”.


Có lẽ cũng vì vậy nên TTVN chỉ “mơ” 2 HCV trên đất Hàn Quốc, mặc dù không ít ý kiến lại cho rằng, trong thực tế hiện nay, các VĐV Việt Nam hoàn toàn có thể làm được hơn thế.


Tích cực tập huấn, thi đấu cọ xát


Do thời gian từ nay tới Asiad 17 không còn nhiều, nên hầu hết các bộ môn đều đã có kế hoạch cho VĐV tập luyện, tập huấn, chuẩn bị cho đại hội. Nhóm VĐV trọng điểm dự kiến sẽ tham gia các giải đấu, cả trong nước và quốc tế, nhằm duy trì phong độ và tiếp tục cải thiện thành tích. Song song với đó, nhiều VĐV được gửi đi tập huấn tại những trung tâm chất lượng ở nước ngoài, với những cơ hội học hỏi, cọ xát ở môi trường đỉnh cao.


Trong số 2 môn cơ bản của Olympic, điền kinh được xem là môn có nhiều triển vọng huy chương Asiad hơn so với bơi. Nữ “kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên đang là một hiện tượng của thể thao khu vực (3 HCV và 2 kỷ lục tại SEA Games 27), nhưng “viên ngọc thô” người Cần Thơ cần tiếp tục được mài giũa nếu muốn vươn tới đẳng cấp châu Á. Trong khi đó, với rất nhiều gương mặt dàn dạn như Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng… điền kinh Việt Nam có thế mạnh không thể phủ nhận về kinh nghiệm. Hương và Hằng đều đã từng giành HCB tại Asiad 16 và đang khao khát chinh phục trong kỳ Đại hội thể thao châu Á gần như là cuối cùng của mình.


Theo kế hoạch, từ đầu tháng 3 tới, nhóm VĐV điền kinh trọng điểm sẽ sang Đức tập huấn. Bên cạnh điều kiện trang thiết bị tập luyện hiện đại, Hương, Hằng và các đồng đội còn được Liên đoàn Điền kinh Đức hỗ trợ giáo án, bài tập giúp nâng cao thành tích.


Về phần Ánh Viên, dù không nằm trong nhóm hy vọng “vàng”, nhưng do đây là “của để dành” của TTVN cho cả Olympic 2016 tại Brazil và đặc biệt là Asiad 2019 tại sân nhà, nên ngay từ đầu tháng 1/2014, VĐV 17 tuổi này đã sang Mỹ tập huấn. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Ánh Viên được tạo cơ hội tập luyện dài hạn tại Mỹ, với mục tiêu có thể lọt vào tốp 3 Asiad 17 ở những nội dung sở trường (200m ngửa, 400m hỗn hợp cá nhân…).


Ở một môn thể thao mũi nhọn khác là bắn súng, các xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, Hà Minh Thành (HCB Asiad 16)… đã có kế hoạch đi tập huấn 2 - 3 đợt tại chính Hàn Quốc, chủ nhà của Asiad 17 và là quốc gia hàng đầu châu lục, thế giới ở bộ môn này. Với phong độ xuất sắc trong năm 2013 (HCV thế giới), Xuân Vinh được chờ đợi sẽ đổi màu huy chương cho bắn súng Việt Nam tại Incheon.


Tương tự như vậy, các VĐV thể dục dụng cụ, wushu, karatedo và taekwondo cũng sẽ tham dự nhiều giải đấu quốc tế quan trọng, từ nay tới trước thời điểm khởi tranh Asiad 17. Nếu như SEA Games còn có “đất” cho sự giao lưu, học hỏi, thì đấu trường Asiad là cuộc cạnh tranh khốc liệt. Từng VĐV đều xác định phải nỗ lực hết mình mới có thể hy vọng giành được những tấm huy chương châu lục danh giá.


Song Long

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN