Bán kết giải bóng đá Truyền hình Bình Dương 2015:

Cân tài cân sức

Chiều 13/11, hai trận bán kết giải bóng đá Truyền hình Bình Dương 2015 sẽ diễn ra. Chỉ còn lại duy nhất chủ nhà Bình Dương giành vé đi tiếp và việc 3/4 đội trong nước cùng dừng bước sau vòng loại bảng được xem là không bất ngờ khi tất cả chưa hội đủ lực lượng mạnh nhất ở giải này.


Đáng chú ý ở vòng bán kết sẽ có cuộc chạm trán đáng xem giữa 2 đội Sinh viên Nhật Bản và Sinh viên Hàn Quốc. BTV Cup năm nay cũng cho thấy là một giải đấu vô cùng khó đoán bởi sự căng thẳng của các cặp đấu.

Bình Dương vào bán kết nhờ lá thăm may mắn.

SV Hàn Quốc vẫn cho thấy sức mạnh của nhà đương kim vô địch của giải BTV Cup. Một năm sau ngày đăng quang, SVHQ cũng không có nhiều thay đổi lớn. Với những gương mặt xuất sắc nhất từ 78 đội dự giải U-League (giải bóng đá dành cho các trường đại học, cao đẳng của Hàn Quốc). Trong số này có không ít cầu thủ đang tham gia thi đấu cho đội hình C, hoặc đội trẻ của các CLB bóng đá nhà nghề K-League hoặc giải hạng Nhất của Hàn. Lối chơi thông minh, hiện đại, những mảng miếng chiến thuật rất rõ ràng nhưng cũng đầy biến ảo tại vòng đấu bảng, Sinh viên Hàn Quốc đã cho thấy mình chính là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch giải năm nay.

Đối đầu với SV Hàn Quốc là đối thủ cân sức cân tài và cũng là gương mặt mới của giải năm nay SV Nhật Bản. Đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc đã cho thấy, họ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Tham dự giải lần này, tuyển SV Nhật Bản có lực lượng chủ yếu là các sinh viên của các trường đại học, cao đẳng hàng đầu của Nhật Bản. Họ có lối chơi kỹ thuật, tư duy chiến thuật tốt và từng được LĐBĐ Nhật Bản nhiều lần cử đi tập huấn dài ngày bên châu Âu, ở các nền bóng đá trẻ phát triển như Đức, Áo và Hà Lan.

Trong khi đó, đến từ một quốc gia có nền bóng đá phát triển vào loại nhất thế giới là Brazil, Bangu Atletico đã chứng minh họ là đội bóng mạnh khi khép lại vòng loại với 8 điểm, xếp đầu bảng B. Đội bóng Brazil với lực lượng vượt trội đã có những chiến thắng khá nhàn hạ trước các đối thủ trong bảng. Ở lần dự giải trước, Bangu Atletico Clube đã đánh bại SV Hàn Quốc với tỷ số 6 - 1 trong trận tranh giải Ba, giải đấu chứng kiến B.Bình Dương bảo vệ thành công chức vô địch giành được 1 năm trước đó.

Lịch thi đấu hai trận bán kết: 

- Sinh viên Hàn Quốc - Sinh viên Nhật Bản (16 giờ, 13/11) 

- Bangu Atletic - B.Bình Dương (18 giờ, 13/11)

Chủ nhà B.Bình Dương với nhiều điểm đáng chú ý khi họ đôn lên đội 1 đến 11 cầu thủ trẻ và ưu tiên cho họ thi đấu tại BTV Cup 2015. Với sự vắng mặt của những trụ cột như Abass (chấn thương), Trọng Hoàng, Công Vinh được lãnh đạo CLB miễn thi đấu để chuẩn bị cho chuyến giao hữu cùng ĐTQG tại Nhật Bản tới đây. Bình Dương không có đội hình như ý ở giải đấu mà họ làm chủ nhà. Chưa kể những thay đổi rất lớn ở khu kỹ thuật (GĐKT Đặng Trần Chỉnh nắm đội) đã tác động đến chất lượng thi đấu của đội. Bình Dương hòa đến 2 trận trước sinh viên Hàn Quốc và Sanna Khánh Hòa. Chỉ giành được một chiến thắng duy nhất với tỉ số sát nút 2 - 1 trước đội lót đường Yadanarbon. Kết thúc 3 lượt trận của bảng A, kết quả khá thú vị khi có đến 3 đội bóng bằng điểm nhau là Sinh viên Hàn Quốc, Bình Dương và Khánh Hòa. Do hơn về chỉ số phụ nên SV Hàn Quốc là đội đầu bảng và nghiễm nhiên có suất vào bán kết. Còn chủ nhà Bình Dương, phải nhờ đến lá thăm đầy may rủi mới có thể giành vé đi tiếp.

Việc chỉ một mình chủ nhà Bình Dương là giành được vé đi tiếp được xem là không bất ngờ khi tất cả những đội bóng nội chưa hội đủ lực lượng mạnh nhất ở giải này. Như trở thành truyền thống BTV Cup 2015 chính là cơ hội thử việc cầu thủ, nhất là ngoại binh cho các đội bóng V-League. Và những gì Khánh Hòa và Đồng Tâm Long An thể hiện tại giải là khá ấn tượng.

Lê Sơn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN