Phe đối lập Libi chiếm trọn Tripôli

Phe đối lập Libi đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn Tripôli sau khi ngày 27/8 đã chiếm được căn cứ quân sự cuối cùng của quân chính phủ Libi ở thủ đô. Căn cứ quân sự này nằm ở khu vực Salaheddin, cách Tripôli 5 km về phía nam, do Lữ đoàn số 32 dưới quyền chỉ huy của con trai nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi là Khamis Khadafi.

Quân nổi dậy tại một chốt kiểm soát ở Tripôli ngày 28/8. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo ghi nhận của phóng viên nước ngoài, ngày 28/8, cuộc sống ở Tripôli đã có dấu hiệu bớt náo loạn sau gần 6 tháng giao tranh đẫm máu. Tuy nhiên, khó khăn chồng chất khi Tripôli mỗi ngày bị mất điện vài giờ, 70% hộ gia đình không có nước sinh hoạt, giá lương thực và xăng tăng vọt, rác rưởi chất đống trên đường phố... Chủ tịch Hội đồng Chuyển tiếp Dân tộc (NTC) Mustafa Abdel Jalil đã kêu gọi các tổ chức viện trợ nhân đạo cung cấp thuốc men, thiết bị y tế và nhu yếu phẩm cho người dân Tripôli.

Ngày 28/8, phe đối lập cũng đã siết chặt vòng vây quanh thành phố Sirte, quê hương của ông Kadhafi. Thủ lĩnh phe đối lập tại Misrata, ông Mohammed al-Fortiya, cho biết lực lượng này đã chiếm được thị trấn trọng yếu Bin Jawad nằm trên tuyến đường dẫn đến Vịnh Sirte và cách Sirte 100 km về phía đông, trong khi một cánh quân khác di chuyển từ Misrata chỉ còn cách Sirte 30 km về phía tây.

Người dân Tripôli xếp hàng mua xăng dầu ngày 28/8. Ảnh: AFP/ TTXVN


Ông Mohammed al-Fortiya cho biết thêm, phe đối lập đang nỗ lực thương lượng với các thủ lĩnh bộ tộc ở Sirte để thuyết phục ông Kadhafi đầu hàng (theo một số nguồn tin, ông Kadhafi có thể đang ẩn náu ở Sirte). Tuy nhiên, người phát ngôn NTC, ông Mahmud Shammam cảnh báo các cuộc thương lượng sẽ không kéo dài và phe đối lập sẽ nhanh chóng thống nhất toàn bộ đất nước. Trước đó, Chủ tịch NTC Jalil đã cam kết, ông Kadhafi và những người ủng hộ ông sẽ được xét xử công bằng nếu đầu hàng quân nổi dậy.

NTC ngày 28/8 cũng khẳng định sẽ không đàm phán với ông Kadhafi trừ phi ông đầu hàng. Trước đó, hãng tin Mỹ AP dẫn lời ông Moussa Ibrahim, người phát ngôn của chính quyền Libi cho biết, ông Kadhafi đề xuất đàm phán thành lập một chính phủ chuyển tiếp với lực lượng nổi dậy, đồng thời khẳng định ông Kadhafi vẫn ở Libi.

Trong khi đó, tại cuộc họp đặc biệt diễn ra đêm 27 rạng sáng 28/8 ở Cairô (Ai Cập), Liên đoàn Arập (AL) đã kêu gọi Liên hợp quốc (LHQ) và các quốc gia trên thế giới chấm dứt phong tỏa tài sản của Libi sau những diễn biến mới nhất ở quốc gia này, đồng thời khôi phục tư cách thành viên AL cho quốc gia Bắc Phi này. Ngoại trưởng các nước AL cũng hối thúc LHQ trao ghế thành viên LHQ cho NTC, qua đó thực sự thừa nhận NTC là chính quyền hợp pháp tại Libi. Trước đó, AL cũng đã trao lại qui chế thành viên tổ chức này cho NTC. Người đứng đầu AL, ông Nabil Elaraby kêu gọi các nước Arập trao trả tài sản của Libi tại các ngân hàng Arập để hỗ trợ cho NTC.

Phóng viên TTXVN tại Angiêri cho biết, trước những diễn biến phức tạp ở Libi, ngày 27/8, chính phủ Angiêri đã cho sơ tán toàn bộ người nhà của cán bộ và nhân viên Đại sứ quán cũng như cơ quan lãnh sự nước này ở Libi về nước. Trước đó, Đại sứ quán Angiêri tại Tripôli đã bị một số kẻ cướp phá, lấy đi nhiều xe hơi; nhân viên sứ quán phải sang lánh nạn tại trụ sở phái bộ LHQ tại thủ đô Tripôli.

Cùng ngày, chính phủ Angiêri đã bác bỏ tin nói rằng, ông Kadhafi cùng các con trai và một số quan chức Libi đã vượt qua biên giới vào Angiêri trên 6 chiếc xe bọc thép vào ngày 26/8. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Angiêri khẳng định, thông tin này là "không có cơ sở".

TTG – Thùy Dương

Cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Libi vẫn an toàn
Cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Libi vẫn an toàn

Bộ Ngoại giao Việt Nam ra thông báo cho biết: Do tình hình chiến sự tại Libi diễn biến rất phức tạp và nhanh chóng, nên mặc dù đã có chuẩn bị từ trước theo kế hoạch của Bộ Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam và 4 cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Libi chưa thể rời khỏi nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN