Pháp cam kết giảm 1/3 số hộ nghèo trong 5 năm tới

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày "Thế giới chống đói nghèo" (17/10), Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cam kết giảm 1/3 số hộ nghèo trong vòng 5 năm tới.

Với chủ đề lựa chọn năm nay là "Nhà trường", chính phủ Pháp muốn gửi thông điệp tới tất cả mọi người dân hãy hành động vì một thế giới không có sự nghèo đói, mà trước hết là các bậc phụ huynh dù rất nghèo nhưng luôn hy vọng ở con cái mình sẽ không phải sống trong đói nghèo.

Theo số liệu thống kê của Trung tâm thống kê và nghiên cứu kinh tế (INSEE) Pháp, hiện Pháp có 8,2 triệu người (chiếm 13,5% dân số) sống với thu nhập 954 euro/tháng, tăng 0,5% so với giai đoạn năm 2008-2009 và khoảng 4,5 triệu người sống với thu nhập 795 euro/tháng. INSEE cho biết mức sống của những người thu nhập thấp hiện đã giảm 1,1% so với năm 2008 - 2009. Các gia đình có mức thu nhập thấp cùng với những tác động của môi trường xã hội đã ảnh hưởng rất lớn đối với kết quả học tập của học sinh. Ở Pháp, cứ 5 học sinh có một em không có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Tỷ lệ thất nghiệp ở các khu đô thị là 35%, trong khi đó, trên cả nước trung bình là 17%, đây là khoảng cách quá xa so với năm 2007.

Pháp hưởng ứng ngày "Thế giới chống đói nghèo" lần đầu tiên vào ngày 17/10/1987 với sự kiện khoảng 100.000 người tập trung tại Quảng trường Trocadéro ở Pari, nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của ông Joseph Wrésinski, ngưới sáng lập ra Phong trào "Tất cả hành động vì nhân phẩm – ATD". Từ đó, ngày 17/10 trở thành ngày "Thế giới chống đói nghèo". Ngày này đã được Liên hợp quốc chính thức công nhận từ năm 1992.

Lê Hà (P/v TTXVN tại Pháp)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN